TP.HCM:

Phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”

THÙY TRANG

VHO - TP.HCM phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” 2025–2026, phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng tới mục tiêu 100% dân số có tri thức số cơ bản.

Phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” - ảnh 1
Nghi thức phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”

Sáng 11.10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì tổ chức Lễ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 – 2026, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, phường, xã, đặc khu và các đội hình tình nguyện sẽ tham gia trực tiếp phong trào.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với mục tiêu phổ cập tri thức và kỹ năng số cơ bản cho người dân, hướng đến phương châm “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố về chuyển đổi số quốc gia.

Phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” - ảnh 2
Lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào

Phát biểu phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 – 2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số của Thành phố.

Phong trào thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TP.HCM trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia.

Bà Trần Thị Diệu Thúy nhắc lại, gần 80 năm trước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân đã đồng lòng đứng lên thực hiện phong trào Bình dân học vụ, làm nên kỳ tích “diệt giặc dốt”, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân trí Việt Nam.

Ngày nay, trước làn sóng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, “Bình dân học vụ số” được xem như một cuộc vận động mới – một “cuộc diệt giặc dốt trên không gian số”, mang tầm vóc lịch sử và sứ mệnh thời đại.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, việc triển khai phong trào sẽ được thực hiện bài bản, khoa học, với sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Mục tiêu trọng tâm của phong trào là phổ cập tri thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi người dân, đảm bảo tinh thần “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo bà Thúy, “thành quả của phong trào không chỉ đo bằng con số, mà được thể hiện ở sự thay đổi trong chất lượng sống của người dân”, khi người cao tuổi biết sử dụng điện thoại thông minh để làm dịch vụ công, tiểu thương bán hàng qua sàn thương mại điện tử, hay học sinh tiếp cận kho tri thức số để học tập và sáng tạo.

Từ thông điệp “Bình dân học vụ số – mỗi công dân là một hạt nhân chuyển đổi số”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, triển khai các nội dung phong trào một cách thiết thực, dễ hiểu, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” - ảnh 3
Ra mắt các đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng

Các hoạt động sau lễ phát động phải giúp người dân “hiểu ngay – làm được – dùng liền”, tập trung vào bốn hướng chính: Phổ biến ứng dụng thiết yếu, hướng dẫn sử dụng nền tảng “Công dân số TP.HCM”, VNeID, VSSID, E-tax, ví điện tử, thanh toán không tiền mặt, chữ ký số; phát huy lực lượng nòng cốt, ra mắt đội tình nguyện và kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng.

Triển khai các mô hình lan tỏa, như “Gia đình số”, “Đại sứ số”, “Chợ số”, “Mỗi công dân – Một danh tính số”, “Cà phê sáng – Trao đổi kỹ năng số”; đào tạo kỹ năng mới, biên soạn học liệu đơn giản, thực tiễn, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống, học tập và dịch vụ công.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh, các nền tảng và dịch vụ số thiết yếu, được xác nhận phổ cập tri thức số trên nền tảng VNeID.

Bà kêu gọi các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp công nghệ và toàn thể người dân Thành phố cùng đồng lòng hưởng ứng. “Phong trào Bình dân học vụ số không chỉ là một nhiệm vụ hành chính, mà là cuộc vận động toàn dân vì sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên số”, bà nhấn mạnh.

Phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” - ảnh 4
Lãnh đạo TP.HCM tặng chậu hoa đến các đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng

Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào; ra mắt đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng và đăng ký chỉ tiêu thực hiện phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ được triển khai đồng loạt tại 168 xã, phường, đặc khu, thông qua các hoạt động hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, cập nhật dữ liệu số, tặng chữ ký số, thực hành kỹ năng cơ bản trong sử dụng công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, phong trào không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà là một cuộc vận động toàn dân vì sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên số.

Thành công của phong trào sẽ là bước tiến quan trọng để Thành phố xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.