Đà Nẵng thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp từ công nghệ UAV
VHO - Công nghệ UAV (thiết bị bay không người lái) đang mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển kinh tế tầm thấp. Tại Đà Nẵng, việc xây dựng hệ sinh thái UAV được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn tới.
Sáng 12.6, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng) phối hợp với Liên minh Kinh tế tầm thấp tổ chức Hội thảo “Công nghệ UAV - Thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại thành phố Đà Nẵng”.
Hội thảo nhằm giới thiệu đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân những công nghệ UAV tiên tiến, các giải pháp ứng dụng thiết bị bay không người lái cùng mô hình chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.
Đồng thời, chương trình tạo diễn đàn kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng UAV trong nhiều lĩnh vực như logistics, nông nghiệp thông minh, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, du lịch và quản lý đô thị.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, kinh tế tầm thấp đang nổi lên như một xu hướng phát triển mới trên thế giới, dựa trên việc khai thác không gian hoạt động ở độ cao thấp bằng các phương tiện bay không người lái và công nghệ hàng không tiên tiến.
Với định hướng trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các ứng dụng UAV phục vụ kinh tế - xã hội, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp trong tương lai.
Trực thăng và UAV tiếp tế khẩn cấp cho vùng bị cô lập trong tâm lũ
Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.
Đặc biệt, thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đà Nẵng đang xây dựng Chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
Theo đó, công nghệ hàng không vũ trụ, trong đó ưu tiên thiết bị bay không người lái (UAV), được xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược cần tập trung nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa.
Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm; đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo bà Lê Thị Thục, Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực UAV khi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang từng bước hoàn thiện, có mạng lưới trường đại học, viện nghiên cứu với nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng sự hiện diện của Khu Công nghệ cao và các khu công nghệ thông tin tập trung.
Bên cạnh đó, nhu cầu ứng dụng UAV tại địa phương ngày càng lớn trong các lĩnh vực quản lý đô thị, giám sát môi trường, logistics, du lịch, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.
Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế tầm thấp vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến khung pháp lý, hạ tầng thử nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn nhân lực chuyên sâu và khả năng kết nối thị trường. Vì vậy, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia trong và ngoài nước được xem là yếu tố quan trọng để biến tiềm năng thành hiện thực.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghệ chiến lược nói chung và công nghệ UAV nói riêng; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ cũng như tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho lĩnh vực này.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: dự thảo Chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số của Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; tiềm năng phát triển kinh tế tầm thấp và định hướng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; giải pháp UAV cho giám sát hạ tầng, quản lý đô thị và cứu hộ cứu nạn;
Các chuyên đề tiếp đến là: cơ hội để Đà Nẵng trở thành trung tâm UAV và logistics thông minh của miền Trung; cùng các ứng dụng UAV trong giám sát, quản lý an toàn hoạt động dù lượn, dù kéo và các môn thể thao giải trí trên biển…
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cũng tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, những khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng UAV, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại Đà Nẵng trong thời gian tới.
Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tiềm năng của công nghệ UAV, thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, qua đó từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực miền Trung.

RSS