Có gì trong “lớp học” đưa làng nghề Hội An lên số?
VHO - Không bắt đầu từ những công nghệ phức tạp, chuỗi tập huấn “Làng nghề lên số” trong khuôn khổ Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 sẽ đưa nghệ nhân, hộ kinh doanh và người trẻ trực tiếp làm việc với chính sản phẩm, câu chuyện và nguồn lực của mình để thử nghiệm những cách thức mới trong thiết kế, truyền thông và tiếp cận thị trường.

Trong hai ngày 30 và 31.8, tại Hội An sẽ diễn ra chuỗi tập huấn “Làng nghề lên số” với các nội dung về kỹ năng quản trị nội dung trên mạng xã hội, kỹ thuật chụp ảnh sản phẩm và cách thức vận hành gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử cho nghệ nhân và thế hệ trẻ tại các làng nghề, nhằm trang bị kiến thức và năng lực quảng bá, đưa sản phẩm thủ công của địa phương tiếp cận thị trường bên ngoài.
Trong đó, tập huấn “Ứng dụng công cụ đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm bền vững” sẽ diễn ra vào sáng 30.8 tại Quảng trường sông Hoài (phường Hội An, Đà Nẵng).
Chương trình sẽ tiếp tục với tập huấn “Chuyển đổi số làng nghề nhằm phát triển công nghiệp văn hóa bền vững tại địa phương” vào chiều 30.8 tại Quảng trường sông Hoài và sáng ngày 31.8 tại Công viên và Bảo tàng Đất nung Thanh Hà (phường Hội An Tây, Đà Nẵng).

Diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026, chuỗi tập huấn “Làng nghề lên số” được thiết kế theo hướng thực hành dành cho nghệ nhân, truyền nhân làng nghề, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trẻ và thanh niên khởi nghiệp tại Hội An. Từ nguồn lực sẵn có, người tham dự sẽ được hướng dẫn, thử nghiệm những cách làm mới, sáng tạo cho làng nghề Hội An.
Người tham dự được khuyến khích mang theo một sản phẩm đang sản xuất hoặc kinh doanh và một điện thoại thông minh để trực tiếp thực hành. Trong chương trình, người tham dự sẽ làm việc trực tiếp với sản phẩm, câu chuyện và nguồn lực mình đang có để thử nghiệm những công cụ đổi mới sáng tạo, truyền thông số và các phương thức hợp tác mới.
Không chỉ là một chương trình đào tạo kỹ năng, chuỗi tập huấn còn là một bước thử nghiệm cho Không gian Sáng tạo Hội An – nơi các hoạt động học tập, thực hành, đồng sáng tạo và kết nối cộng đồng có thể diễn ra thường xuyên sau Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026.

Theo Ban tổ chức, dự kiến chương trình tập huấn “Ứng dụng công cụ đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm bền vững” vào sáng 30.8 sẽ do bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dẫn dắt, cùng phần chia sẻ thực tế của bà Lương Thanh Hạnh, CEO Hạnh Silk về hành trình đưa nghề dệt lụa đũi Nam Cao tiếp cận những thị trường mới.
Tập huấn “Chuyển đổi số làng nghề nhằm phát triển công nghiệp văn hóa bền vững tại địa phương” sẽ tiếp tục trong buổi chiều cùng ngày với hợp phần “Làng nghề hiện đại” có sự tham gia của ông Dương Đức Ngọc, Chuyên gia chiến lược thương hiệu, Tổng Giám đốc Tonkin Agency; ông Lê Hồng Đức, Nhà sáng lập OneAds sẽ cùng hướng dẫn người tham dự về việc ứng dụng công nghệ để phát triển câu chuyện sản phẩm, xây dựng nội dung truyền thông, xác định công nghệ nào thực sự phù hợp với quy mô, nguồn lực và nhu cầu của từng chủ thể làng nghề …
Chủ đề tập huấn này sẽ được tiếp tục vào sáng ngày 31.8, tại không gian Công viên Đất nung Thanh Hà, nơi chính sản phẩm, thao tác nghề và không gian thực tế trở thành chất liệu cho buổi học.
Trong hợp phần “Từ làng nghề đến điểm đến số”, ông Hoàng Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc kiêm Đạo diễn, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Sắc màu (ColorMedia) sẽ hướng dẫn người tham dự cách kể câu chuyện làng nghề bằng hình ảnh và video với những thiết bị đơn giản.
Cùng với đó, bà Lâm Hồng Lan, Giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế, nghiên cứu sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam, giới thiệu mô hình đồng thiết kế (co-design).
Những ý tưởng, sản phẩm thực hành, nhu cầu hỗ trợ và các nhóm hợp tác hình thành trong chương trình sẽ đồng thời trở thành đầu vào cho việc thử nghiệm những chức năng của Không gian Sáng tạo Hội An và cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng sau Tuần lễ.

Chuỗi tập huấn nói trên là một trong những hoạt động chính tại Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026, diễn ra từ ngày 28.8 đến ngày 2.9 tại Đô thị cổ Hội An. Sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026) và là một trong những hoạt động trọng điểm trong kế hoạch của UBND TP. Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian năm 2026 - 2027, định hướng đến năm 2030.
Bên cạnh chương trình tập huấn “Làng nghề lên số”, trong thời gian diễn ra sự kiện, công chúng có thể tham gia chuỗi tọa đàm giao lưu “Nghệ cả Làng” để cùng các chuyên gia và cộng đồng chia sẻ những câu chuyện, những sáng kiến, sự hợp tác cho sự phát triển văn hóa sáng tạo tại Hội An.
Bên cạnh đó còn có không gian “Chạm truyền thống” là các sắp đặt nghệ thuật giới thiệu về các nghề, làng nghề thủ công truyền thống của Hội An, nơi công chúng có thể tham gia trải nghiệm các hoạt động thực hành sáng tạo.
Không gian “Chạm sáng tạo” sẽ mang đến các gian hàng thương mại và hoạt động trải nghiệm mang tính sáng tạo từ các nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và các bạn trẻ với các sản phẩm đa ngành nghề lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa bản địa của Hội An, Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, workshop thủ công, trò chơi dân gian, hoạt động khám phá di sản bằng công nghệ định vị GPS, mã QR, trí tuệ nhân tạo và những hành trình trải nghiệm kết nối các làng nghề, không gian sáng tạo dành cho người dân, du khách cũng sẽ được triển khai.

RSS