Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ ngành VHTTDL

SƠN THÙY

VHO - Sáng ngày 26.5, tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm đã dự và chỉ đạo khai mạc Lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2026 do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức.

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ ngành VHTTDL - ảnh 1
Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng có sự tham dự của hơn 130 học viên là các cán bộ quản lí, chuyên viên của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến từ các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ… và các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 57, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sâu sát với tinh thần xuyên suốt là chuyển đổi số không còn là phong trào, không còn là nhiệm vụ mang tính hình thức, càng không phải là “tin học hóa” hay là mua sắm phần mềm.

"Bản chất của chuyển đổi số là thay đổi cách quản lí, cách vận hành, cách ra quyết định và cách phục vụ người dân trên cơ sở dữ liệu nền tảng số và trí tuệ nhân tạo", Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Phan Tâm, “ngành văn hóa, thể thao và du lịch là ngành đặc thù, chúng ta không chỉ quản lí thủ tục hành chính mà còn đang quản lí di sản văn hóa của dân tộc, đời sống tinh thần xã hội, dữ liệu về sáng tạo nghệ thuật, thể thao và du lịch, đặc biệt là những giá trị có chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa quốc gia. Nếu làm tốt chuyển đổi số thì chúng ta có thể tạo ra năng lực hoàn toàn mới cho ngành phát triển”.

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ ngành VHTTDL - ảnh 2
Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của hơn 130 học viên công tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đến từ nhiều địa phương trong nước và các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, thời gian qua cho thấy khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà nằm ở tư duy và cách tổ chức thực hiện. Chuyển đổi số không thể triển khai manh mún, rời rạc hay chỉ giao cho bộ phận kĩ thuật. Muốn hiệu quả, cần đổi mới nhận thức lãnh đạo, cải tiến quy trình, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu; nếu không sẽ chỉ mang tính hình thức.

Thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ đặc biệt tập trung vào kiến thức dữ liệu ngành, từ điển dữ liệu, quản trị dữ liệu, kết nối và liên thông dữ liệu toàn ngành.

Một nội dung trọng tâm của khóa học là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý. AI đang phát triển nhanh và tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực, song điều quan trọng không phải chạy theo công nghệ mà là hiểu đúng, sử dụng hiệu quả để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

AI không thay thế tư duy quản lí nhưng có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, xây dựng chính sách và phục vụ người dân tốt hơn. Mỗi cán bộ cần biết làm việc với dữ liệu và ứng dụng AI, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh, đạo đức trong sử dụng công nghệ, bởi dữ liệu của ngành không chỉ là dữ liệu hành chính mà còn liên quan đến bản sắc văn hóa, quyền tác giả, quyền riêng tư, quyền cộng đồng và tài sản trí tuệ của xã hội.

Thứ trưởng Phan Tâm lưu ý rằng, đây là những nguyên tắc quan trọng cần quán triệt trong quá trình chuyển đổi số của ngành thời gian tới; đồng thời yêu cầu lớp bồi dưỡng bám sát quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban chỉ đạo 57.

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ ngành VHTTDL - ảnh 3
Các chuyên gia, giảng viên và học viên tham gia lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm trong buổi khai giảng

Lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày với sự tham gia hướng dẫn, giảng dạy của các chuyên gia: nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; TS. Chử Đức Hoàng, Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia, Bộ KH&CN; PGS.TS. Đại tá Nguyễn Đình Nghĩa, Học viện An ninh Nhân dân; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Bộ VHTTDL; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Các học viên sẽ được cung cấp, trang bị các kiến thức qua các chuyên đề như: Tổng quan về chuyển đổi số và một số nền tảng số trong quản lýí điều hành công việc; Nghệ thuật giao tiếp với AI và trợ lí ảo chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Chiến lược AI quốc gia, chương trình hành động chuyển đổi AI quốc gia và các chính sách thúc đẩy phát triển AI tại Việt Nam.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và đạo đức sử dụng trí tuệ nhân tạo; Chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao và du lịch - bức tranh toàn cảnh và lộ trình chuyển đổi số…