Khuyến cáo khẩn cấp công dân Việt Nam rời khỏi Liban

TÙNG QUANG

VHO - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Khuyến cáo khẩn cấp công dân Việt Nam rời khỏi Liban - ảnh 1
Khói bốc lên tại Marjayoun, miền nam Liban gần biên giới với Israel ngày 22.9.2024. Ảnh: Reuters

Trong thông báo khẩn, Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân trong nước dự định đến Liban cần dừng/hủy chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

Đối với công dân đang sinh sống và làm việc tại Liban, Đại sứ quán nhấn mạnh trong trường hợp bất khả kháng không thể rời khỏi Liban, bà con cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Liban - Israel, khu vực phía Nam thủ đô Beirut và khu vực phía Bắc gần biên giới với Syria. Đại sứ quán đề nghị bà con cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn hơn và có phương án dự trữ thực phẩm, thuốc men đề phòng tình huống xấu.

Đại sứ quán tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc chặt chẽ với bà con để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán cũng sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân từ Liban.

Trong trường khẩn cấp hợp cần hỗ trợ, Đại sứ quán đề nghị bà còn liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban thông qua đường dây nóng: +20 102 613 9869; Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Liban: +961 70 229 300; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân +84 981 84 84 84.

*Trong hơn ba ngày qua đã chứng kiến cuộc đấu súng dữ dội nhất giữa Israel và Hezbollah trong gần một năm giao tranh trở lại đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực, kéo theo sự tham gia của nhiều hơn hai bên, bao gồm cả Mỹ và Iran.

Trong ngày 21.9, Israel đã tiến hành gần 300 cuộc không kích nhắm vào Hezbollah nhằm “ngăn chặn một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước”. Ngay lập tức, căn cứ không quân Ramat David nằm ở phía Đông nam Haifa (Israel) cũng hứng chịu đòn đáp trả từ hỏa lực của "hàng chục tên lửa Fadi 1 và Fadi 2" – những loại vũ khí mới mà Hezbollah chưa từng sử dụng trước đây.

Ngày 22.9, còi báo động không kích liên tục vang lên tại Israel khi khoảng 150 tên lửa hành trình và UAV bắn vào lãnh thổ nước này. Tuy hầu hết số này đã bị lực lượng phòng không chặn lại, Israel vẫn ra lệnh đóng cửa trường học, hạn chế tụ tập ở khu vực phía bắc và yêu cầu các bệnh viện ở đây di tản bệnh nhân và nhân viên đến các khu vực được bảo vệ.

Hãng tin Reuters cho biết có một số tòa nhà đã bị tấn công, trong đó bao gồm một ngôi nhà bị hư hại nặng gần thành phố Haifa ở phía bắc Israel. Các đội cứu hộ đã điều trị cho những người bị thương, tuy nhiên không có báo cáo nào về trường hợp tử vong do người dân đã được hướng dẫn tránh ở hầm trú bom và phòng an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các hoạt động sẽ tiếp tục cho đến khi những người được sơ tán ở phía biên giới Israel có thể trở về an toàn, đặc biệt là khi Hezbollah đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi một lệnh ngừng bắn được thông qua tại Gaza.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu ngày 7.10.2023, lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã mở một mặt trận thứ 2 chống lại Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza.

Trong những ngày gần đây, cuộc xung đột leo thang mạnh mẽ khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên Hezbollah sử dụng đã phát nổ hàng loạt. Theo thống kê, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ này kể từ 17.9. Lực lượng này đổ lỗi cho Israel và đặc biệt là cơ quan tình báo Mossad, đứng sau vụ việc.

Israel vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm, tuy nhiên kể từ đó đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào Liban.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã giáng một loạt đòn vào Hezbollah mà họ không bao giờ tưởng tượng được. Nếu Hezbollah chưa hiểu thông điệp này, tôi cam đoan với các bạn, họ sẽ hiểu ngay”.