Web phim lậu đồng loạt “biến mất”, người trẻ đổi thói quen xem phim

NHƯ PHÚC

VHO - Sau chỉ đạo mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, nhiều website phim lậu quen thuộc bất ngờ đóng cửa hoặc không thể truy cập. Diễn biến này không chỉ cho thấy động thái siết chặt bản quyền số mà còn kéo theo sự thay đổi trong thói quen xem nội dung của người trẻ.

Web phim lậu đồng loạt “biến mất”, người trẻ đổi thói quen xem phim - ảnh 1
Một website lậu thông báo dừng hoạt động

 

Cuộc siết bản quyền khiến hàng loạt website lậu dừng hoạt động

Chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5.5 yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, nhiều website phát tán phim, chương trình giải trí và bóng đá trái phép đã đồng loạt ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập.

Theo nội dung công điện, từ ngày 7.5 đến hết 30.5, các lực lượng chức năng trên cả nước triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một trong những trọng tâm là kiểm tra các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Ngay trong ngày 7.5, hàng loạt địa chỉ quen thuộc với người dùng Internet Việt Nam như Thìa phim, Phim4k, Cò TV… đồng loạt thông báo dừng hoạt động. Khi truy cập Thìa phim, người dùng nhận thông báo: “Nội dung đã được đóng cửa theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam”. Một số website phổ biến khác như Motphim hay Phimmoi cũng rơi vào tình trạng không thể truy cập trong nhiều thời điểm.

Không chỉ website xem phim, nhiều fanpage, hội nhóm chuyên làm phụ đề các nội dung giải trí có trả phí liên quan tới nghệ sĩ hoặc chương trình nước ngoài cũng lần lượt thông báo dừng hoạt động. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy tác động lan rộng của đợt siết bản quyền lần này.

Tuy nhiên, không phải nền tảng nào cũng lập tức “biến mất”. Tính đến sáng 7.5, một số website như Rophim, Motchill hay Xôi Lạc vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, cho thấy quá trình xử lý vi phạm nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Trên chương trình Thời sự của VTV tối 6.5, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) cho biết, chiến dịch lần này được triển khai với tính chất tổng lực và ngay lập tức. Theo bà, đây không chỉ là đợt cao điểm ngắn hạn mà sẽ trở thành hoạt động thường xuyên nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Trong khi đó, Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc để kịp thời phát hiện, điều tra các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo yêu cầu của Công điện 38, số vụ vi phạm bị xử lý trong đợt cao điểm tháng 5 phải tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Động thái siết chặt lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam liên tục thúc đẩy bảo vệ bản quyền số. Cuối tháng 4.2026, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua đã xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần quan trọng của an ninh văn hóa trên không gian mạng. Trước đó, Nghị quyết 397/NQ-CP ngày 5.12.2025 và Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 30.1.2026 cũng đặt ra nhiều yêu cầu liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất gần đây là chuyên án triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV vào tháng 3.2026. Theo cơ quan chức năng, đường dây phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn này không chỉ vi phạm quyền tác giả mà còn bị cáo buộc liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, ô tô và kê biên tài sản với tổng giá trị hơn 300 tỉ đồng.

Ngoài thiệt hại kinh tế cho các đơn vị nắm giữ bản quyền, nhiều website lậu còn bị cảnh báo về nguy cơ phát tán quảng cáo tài xỉu, cá độ trá hình, mã độc hoặc nội dung độc hại, ảnh hưởng đến an toàn thông tin của người dùng.

Người trẻ dần rời bỏ thói quen “xem miễn phí”

Việc hàng loạt website phim lậu bất ngờ đóng cửa khiến không ít người trẻ ngỡ ngàng. Tối 9.5, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc các website quen thuộc như Motchill, Phimmoi… không thể truy cập hoặc hiển thị thông báo dừng hoạt động. Với nhiều người, đây từng là lựa chọn xem phim quen thuộc suốt nhiều năm.

Phương Linh (22 tuổi, Đà Nẵng), một người trẻ từng thường xuyên xem phim trên website miễn phí cho biết, lý do lớn nhất khiến cô lựa chọn các nền tảng này trước đây là sự tiện lợi, hầu như phim gì cũng có trên các website miễn phí, không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác nhau để tìm từng bộ phim riêng lẻ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Phương Linh, trải nghiệm xem phim trên website lậu không thực sự dễ chịu. Chất lượng hình ảnh nhiều lúc kém, phụ đề sơ sài, chưa kể quảng cáo cá độ hoặc nội dung phản cảm xuất hiện dày đặc.

Tương tự, Nguyễn Văn Phúc (26 tuổi, Hà Nội) cho biết từng lựa chọn xem phim miễn phí do các nền tảng trực tuyến có bản quyền chưa phổ biến và chi phí sử dụng từng là rào cản với sinh viên hoặc người mới đi làm. Ưu điểm lớn nhất của web lậu nằm ở việc tổng hợp nội dung từ nhiều nền tảng khác nhau, giúp người xem không phải đăng ký quá nhiều tài khoản.

Dù vậy, sau nhiều năm sử dụng, cả Linh và Phúc đều đã chuyển sang xem phim trên các nền tảng có bản quyền. Theo Linh, với khoảng 65.000 đồng mỗi tháng, trải nghiệm hình ảnh rõ nét hơn, ít quảng cáo và xem thuận tiện trên nhiều thiết bị khiến việc trả phí trở nên hợp lý. Cô cũng cho rằng, việc trả phí cho nội dung là cách tôn trọng công sức của nhà sản xuất và ủng hộ bảo vệ bản quyền số…

Đợt cao điểm xử lý vi phạm bản quyền số dự kiến kéo dài đến ngày 30.5. Việc các website như Rophim, Motchill hay nhiều nền tảng phát sóng trái phép khác có bị xử lý triệt để hay không vẫn cần thêm thời gian để đánh giá. Song sau vụ án Xôi Lạc TV cùng làn sóng website lậu đồng loạt ngừng hoạt động, xu hướng tăng cường xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường mạng đang cho thấy dấu hiệu quyết liệt hơn trước.

Với không ít người trẻ, sự thay đổi ấy cũng đồng nghĩa với việc dần từ bỏ thói quen “xem miễn phí” để ưu tiên trải nghiệm ổn định, an toàn trên các nền tảng có bản quyền.