Triển lãm Nhiếp ảnh quốc tế tại TP Huế:
Việt Nam tỏa sáng qua lăng kính nghệ thuật
VHO - Triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế đang diễn ra tại TP Huế, giới thiệu 200 tác phẩm xuất sắc về cảnh đẹp, văn hóa và con người trên dải đất hình chữ S. Sự kiện thu hút đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước, mang đến cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi phong cách sáng tác.
Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025.
BTC đã nhận được 6.076 tác phẩm của 415 tác giả từ 16 quốc gia gửi tới tham dự. Hội đồng Nghệ thuật do Bộ VHTTDL thành lập đã chọn ra 200 tác phẩm của 133 tác giả để trưng bày triển lãm.

Câu chuyện về tác phẩm “Bên trong Đại Nội, Huế”
Diễn ra từ ngày 10-20.9 tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP Huế), sự kiện còn được giới thiệu trên website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Không gian nơi đây được trưng bày theo hai chủ đề: Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế và Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới.
Có mặt tại triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dam Mayukh (Ấn Độ) đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về khoảnh khắc sáng tác của mình. Tác phẩm Bên trong Đại Nội, Huế của anh là một trong 20 tác phẩm ảnh tiêu biểu được BTC Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3 trao giải thưởng.
Dam Mayukh kể rằng: Trong một chuyến công tác đến Huế, khi vào Đại Nội, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh cô gái mặc áo dài, đội nón lá đứng bên cánh cửa. Tôi đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ấy và sau đó gửi tác phẩm đến Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 3. Trên thực tế, tôi đã từng sống ở Việt Nam và có cơ hội khám phá nhiều địa phương trên khắp mọi miền đất nước. Điều đó giúp tôi cảm nhận sâu sắc sự gắn kết với con người và văn hóa nơi đây, đồng thời ghi lại những nét đẹp và truyền thống độc đáo của Việt Nam.
“Theo tôi, đây là một triển lãm hấp dẫn, bởi sự kiện có sự tham gia của nhiều nhiếp ảnh gia từ các nước; là cơ hội để mọi người trao đổi, chia sẻ ý kiến, phong cách về nhiếp ảnh và học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực nghệ thuật này”, Dam Mayukh chia sẻ.
Cùng với tác phẩm Bên trong Đại Nội, Huế được trao giải, tại triển lãm này, Dam Mayukh còn có tác phẩm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi lại khoảnh khắc diễu binh, diễu hành ngày 30.4 vừa qua.

Góc nhìn mới về cảnh đẹp, văn hóa và con người Việt Nam
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã đánh giá cao quy mô và chất lượng của triển lãm lần này, đồng thời nhấn mạnh: 200 tác phẩm xuất sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh từ 16 quốc gia trên thế giới đã mang đến cho công chúng những góc nhìn mới về cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.
Việt Nam sở hữu tài nguyên thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa đậm đà bản sắc và con người thân thiện. Đặc biệt, Huế là mảnh đất thơ mộng, không chỉ là Cố đô lịch sử mà còn có những người dân hiền hòa, mến khách. Huế vừa là nguồn cảm hứng cho nhiếp ảnh, vừa là chất liệu nghệ thuật phong phú, chạm đến tâm hồn người Việt Nam, nơi các nghệ sĩ có thể thỏa sức sáng tạo.
“Nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu trong đời sống. Nghệ thuật nhiếp ảnh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, mà còn ghi lại những khoảnh khắc lịch sử mang giá trị thẩm mỹ, góp phần giới thiệu những điểm đến và con người Việt Nam với thế giới”, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định.

Theo Thứ trưởng, ngành nhiếp ảnh đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bao gồm công nghiệp văn hóa, quảng cáo, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật..., đồng thời đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân. Thứ trưởng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi, diễn đàn, festival nhiếp ảnh quy mô và thường xuyên hơn nữa. Đồng thời, cần nâng cao công tác bảo vệ bản quyền, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ phải có trách nhiệm bảo vệ và phát triển ngành nhiếp ảnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội.
Sinh viên Trần Nguyên Khánh (quê Quảng Ngãi, hiện đang học tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế) chia sẻ: “Em rất đam mê nhiếp ảnh, khi tham quan triển lãm, em đã được mở mang tầm mắt và học hỏi thêm nhiều điều”.
Triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế là cơ hội để công chúng khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước qua lăng kính nghệ thuật. Sự kiện khẳng định vai trò quan trọng của nhiếp ảnh trong việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, cũng như góp phần nâng cao giá trị ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế, triển lãm đã tạo nên một cầu nối giao lưu văn hóa mạnh mẽ, giúp Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn trên bản đồ nghệ thuật thế giới.