Việt Nam giành giải cao tại Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á năm 2026

THANH MAI

VHO - Là đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII – 2026, vở diễn "Pygmalion" của Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã giành giải “Vở diễn xuất sắc”, qua đó ghi dấu ấn của sân khấu Việt trên diễn đàn nghệ thuật quốc tế.

Việt Nam giành giải cao tại Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á năm 2026 - ảnh 1
Vở diễn "Pygmalion" của Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã giành giải “Vở diễn xuất sắc”

Diễn ra từ ngày 17 - 22.5 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII - 2026 quy tụ nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật uy tín trong khu vực và quốc tế tham gia.

Sự kiện năm nay lấy chủ đề về nhà viết kịch George Bernard Shaw cùng các tác phẩm nổi tiếng của ông, thu hút sự góp mặt của nhiều trường nghệ thuật hàng đầu như: Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Hý kịch Thượng Hải, Đại học Nghệ thuật Chung-Ang, Học viện Nghệ thuật Quốc gia Singapore, Học viện Sân khấu - Điện ảnh Hồng Kông…

Đại diện Việt Nam tham dự liên hoan là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với vở kịch Pygmalion, dựa trên tác phẩm kinh điển cùng tên của tác giả George Bernard Shaw.

Vở diễn do Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, TS. NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật; ThS. Nguyễn Minh Anh biên dịch và ThS. Dương Thị Thanh Huyền đạo diễn.

Việt Nam giành giải cao tại Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á năm 2026 - ảnh 2
Việt Nam giành giải cao tại Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á năm 2026 - ảnh 3
Một cảnh trong vở diễn "Pygmalion"

Ra đời từ đầu thế kỷ XX, Pygmalion là tác phẩm nổi tiếng phản ánh những định kiến giai cấp trong xã hội Anh, đồng thời đề cao vai trò của giáo dục trong việc thay đổi số phận con người. Câu chuyện xoay quanh hành trình chuyển mình của cô gái bán hoa Eliza Doolittle, từ một người thuộc tầng lớp lao động trở thành quý cô nhờ được học ngôn ngữ và cách ứng xử. Ẩn sau câu chuyện ấy là khát vọng được tôn trọng và được nhìn nhận đúng với giá trị thật của mỗi con người.

Điểm đặc biệt của phiên bản Việt Nam nằm ở cách tiếp cận sáng tạo của ê-kíp dàn dựng. Thay vì tái hiện nguyên bản không khí sân khấu châu Âu cổ điển, vở diễn đã được “Việt hóa” bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Dù vẫn giữ bối cảnh London và hệ thống nhân vật theo nguyên tác, khán giả vẫn cảm nhận rõ hơi thở văn hóa Việt qua thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, chất liệu lụa Hà Đông trong phục trang, âm nhạc dân gian cùng ngôn ngữ hình thể gần gũi với sân khấu truyền thống Việt Nam.

Sự kết hợp giữa tinh thần kịch kinh điển phương Tây và chất liệu văn hóa Việt đã tạo nên một cuộc đối thoại nghệ thuật thú vị, giúp vở diễn vừa giữ được chiều sâu tư tưởng của nguyên tác, vừa mang dấu ấn riêng của sân khấu Việt Nam đương đại. Chính điều này đã tạo nên ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế tại liên hoan năm nay.

Việt Nam giành giải cao tại Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á năm 2026 - ảnh 4

Trong khuôn khổ bế mạc, Pygmalion đã được Ban giám khảo trao giải “Vở diễn xuất sắc”. Bên cạnh đó, diễn viên trẻ Nguyễn Minh Trà cũng giành giải “Diễn viên xuất sắc” với vai nữ chính Eliza Doolittle.

Kết quả này không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo của ê-kíp dàn dựng và diễn viên trẻ, mà còn cho thấy hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong việc tiếp cận sân khấu hiện đại gắn với bản sắc dân tộc. Thành công của vở diễn cũng góp phần khẳng định dấu ấn của sân khấu Việt Nam trên các diễn đàn nghệ thuật quốc tế, đồng thời mở ra thêm cơ hội giao lưu, hội nhập cho nghệ thuật biểu diễn nước nhà.