Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng: Bản hòa ca kỷ niệm ngày giải phóng 30.4
VHO - “Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng” là chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn lịch sử quê hương cách mạng, được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).
Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Đà Nẵng sẽ phối hợp với NSND Lê Huân tổ chức chương trình nghệ thuật vào 19h30 ngày 29.4 tại Quảng trường 24.3, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
Với chủ đề “Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng”, chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn lịch sử quê hương cách mạng, khái quát hiện thực bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ.
Với thời lượng khoảng 75 phút, chương trình sẽ gồm 2 phần với 16 tiết mục, kết hợp đa dạng các loại hình ca - múa - nhạc khác nhau, nội dung được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).
Chương trình được xây dựng xuyên suốt qua 4 chương, trong đó, Chương I “Mở đầu” là không gian nghệ thuật tươi sáng với hình ảnh tuổi thơ, cánh chim và tiếng hát của các cộng đồng dân tộc, khơi gợi tình yêu quê hương và khát vọng tiếp bước. Tiếp đó, hành trình kháng chiến được tái hiện qua hình tượng người nghệ sĩ - chiến sĩ, mang tiếng hát, niềm tin và lý tưởng để tiếp thêm sức mạnh cho quân dân trong những năm tháng gian khổ.
Chương II “Ký ức không phai” khắc họa sâu sắc những ký ức không phai của chiến tranh, từ những trận đánh anh dũng, những hy sinh thầm lặng, đến những câu chuyện giàu tính nhân văn lay động lòng người. Đặc biệt, hình ảnh con người Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) hiện lên với khí phách kiên cường, tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu bất khuất.
Cao trào của chương trình là Chương III - “Xây dựng quê hương”, tái hiện khoảnh khắc lịch sử khi Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, mở ra thời kỳ mới của hòa bình, thống nhấ; từ đó chuyển sang hành trình dựng xây quê hương, khắc họa một Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ với những công trình, biểu tượng và nhịp sống hiện đại.
Phần kết, Chương IV - “Mẹ Thanh Khê” là hình tượng người mẹ anh hùng cùng thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống, mang theo khát vọng vươn xa, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hình ảnh “rồng bay ra biển lớn” khép lại chương trình bằng thông điệp về tương lai và niềm tin phát triển.

Chương trình với quy mô cấp thành phố được Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tổ chức với sự chỉ đạo của Sở VHTTDL Đà Nẵng; NSND Lê Huân làm Tổng đạo diễn; phần âm nhạc được đảm nhiệm bởi nhạc sĩ Minh Sơn; biên đạo múa bởi NSND Lê Huân, NSƯT Hồng Hà, Quỳnh Nga.
Cùng với đó là sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, lực lượng thiếu nhi, cộng tác viên và cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.
Hòa nhịp cùng ngày hội non sông
Với phần dàn dựng công phu đầy tâm huyết, từ kịch bản, các tổ hợp múa phức tạp đến âm thanh, ánh sáng được tính toán chi tiết đến từng giây, chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một không gian biểu diễn đầy xúc cảm, có chiều sâu và giàu tính nghệ thuật.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

RSS