Triển lãm nghệ thuật phục vụ học sinh: “Đà Nẵng những ngày sau Giải phóng và hôm nay”

NGỌC HÀ

VHO - Nhằm bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử địa phương cho các em học sinh, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵng diễn ra triển lãm lưu động “Đà Nẵng những ngày sau Giải phóng và hôm nay”.

Chương trình do do Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Trường THCS Nguyễn Tri Phương với mục đích giúp các em có cơ hội tiếp cận để hiểu hơn về quá trình phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật thuộc sưu tập của Bảo tàng, đồng thời thiết thực phục vụ nhu cầu tham quan, học tập của các em học sinh.

Triển lãm nghệ thuật phục vụ học sinh: “Đà Nẵng những ngày sau Giải phóng và hôm nay”  - ảnh 1
Học sinh nghe thuyết minh về câu chuyện lịch sử của thành phố Đà Nẵng qua hình ảnh được trưng bày

Triển lãm giới thiệu đến thầy cô và học sinh các tác phẩm gồm phiên bản ký họa của họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh vẽ về thành phố Đà Nẵng những ngày mới giải phóng, sau 29.3.1975.

Tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh ghi lại hình ảnh sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ thập niên 1980 - 1990 đến nay.

Tiêu biểu như các tác phẩm nghệ thuật: “Ty thông tin văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng”; “Ga xe lửa Đà Nẵng”; “Quận Nhất Hải Châu”; “Đà Nẵng”; “Bến phà An Hải”; “Ngã 5 Đà Nẵng” (họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh).

“Hai bờ sông Hàn - Thập niên 1980”; “Xuống thuyền, công việc vất vả của ngư dân đi biển (biển Mỹ Khê, Sơn Trà thập niên 1980).

“Những xóm chài (Thập niên 1980 - 1990); “Cầu Rồng, biểu tượng mới của Đà Nẵng”; “Đà Nẵng  của những cây cầu” (NSNA Ông Văn Sinh).

Các tác phẩm là chuỗi hình ảnh kể lại “câu chuyện” về thành phố Đà Nẵng sau chiến tranh, cho đến sự thay đổi, phát triển từng giai đoạn.

Qua đó mang đến cho các em học sinh những kiến thức, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong thế hệ trẻ của thành phố, tạo động lực để các em học tập, phấn đấu.