Trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ” lần thứ II – năm 2025
VHO - Sáng 3.12, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ” lần thứ II – năm 2025. Đây là cuộc thi có tầm vóc quốc gia, do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khởi xướng.
Cuộc thi mang ý nghĩa xã hội rộng rãi, hướng tới làm phong phú các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản văn hóa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Từ năm 2023 đến nay, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam đã hai lần tổ chức cuộc thi.

Tiếp nối thành công đó, cuộc thi lần thứ II được phát động từ 29.8.2024 đến 30.9.2025. Sau 13 tháng triển khai, Ban Tổ chức nhận được 1.320 tác phẩm, tăng 1,5 lần so với cuộc thi trước, của 990 tác giả, số lượng tác giả tăng hơn gấp đôi lần I.
Trong đó có 111 tác phẩm của 59 tác giả từng tham gia cuộc thi năm 2023; 85 tác giả là người dân tộc thiểu số; 249 tác giả thuộc lứa tuổi học sinh; 456 tác giả dưới 25 tuổi.
Tác giả nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi và lớn tuổi nhất 84 tuổi. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút các lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Australia và Vương quốc Anh.
Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại và chất liệu: 436 tranh acrylic, 251 tranh sơn dầu, 145 tác phẩm đồ họa – khắc in, 105 tranh sơn mài, 76 tranh lụa, 46 tác phẩm tổng hợp và 239 tác phẩm bằng bút chì, bút sắt, màu nước, phấn màu, giấy dó, giấy giang…
Ngoài ra còn có những sáng tạo độc đáo từ gạo rang, xé giấy và chất liệu tự nhiên.
Trong hai ngày 10 và 15.10.2025, Hội đồng Giám khảo gồm 5 thành viên là các họa sĩ, nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm từ cuộc thi lần I đã tổ chức chấm vòng Sơ khảo. Với tinh thần làm việc dân chủ, khách quan và trách nhiệm, từ 1.320 tác phẩm, Hội đồng đã chọn 100 tác phẩm vào vòng Chung khảo.
Gần một tỉ đồng tìm các tác phẩm hội họa tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt
Ngày 25.11.2025, vòng Chung khảo được tiến hành và 30 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn trao giải. Cùng ngày, Ban Tư vấn nội dung Di sản văn hoá họp và thống nhất cao với kết quả chấm thi.
Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 75 triệu đồng; 02 giải Nhì (mỗi giải 50 triệu đồng); 03 giải Ba (mỗi giải 40 triệu đồng); 03 giải trẻ (mỗi giải 10 triệu đồng) và 19 giải Khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng).

Bên cạnh đó, 70 tác phẩm còn lại ở vòng Chung khảo đều được hỗ trợ kinh phí nguyên vật liệu sáng tác. Tổng giá trị tài trợ của ACIT cho cuộc thi là 2,5 tỷ đồng, trong đó gần 1 tỷ đồng dành cho giải thưởng.
Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam cho biết: Cuộc thi lần thứ II khép lại vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23.11.2005 – 23.11.2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.
Cuộc thi để lại nhiều dấu ấn tích cực, góp phần làm phong phú hoạt động của Hội và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam.
Từ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức rút ra một số nhận xét quan trọng. Thứ nhất, thời gian tổ chức kéo dài hơn đã giúp các tác giả có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về di sản, thể hiện tác phẩm kỹ lưỡng hơn.
Thứ hai, công tác tổ chức lần II có sự chuẩn bị toàn diện, khắc phục hạn chế trước đây và luôn lắng nghe, giải đáp kịp thời thắc mắc của thí sinh, tạo được sự tin tưởng rộng rãi.
Thứ ba, công tác truyền thông được coi trọng, lan tỏa mạnh mẽ trên chinhphu.vn – đơn vị bảo trợ truyền thông chính, Tạp chí Thế giới Di sản cùng nhiều báo đài và nền tảng xã hội, giúp cuộc thi đến gần hơn với công chúng.
Thứ tư, số lượng tác giả và tác phẩm tăng vọt chứng tỏ uy tín cuộc thi ngày càng được khẳng định, đồng thời cho thấy sự quan tâm đến di sản văn hoá, đặc biệt ở thế hệ trẻ, ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức bảo vệ và phát huy di sản.
Thứ năm, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không nhận ngân sách Nhà nước; do vậy sự đồng hành của doanh nghiệp là yếu tố then chốt. Việc ACIT tài trợ độc quyền cho cuộc thi lần này là minh chứng rõ nét cho vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động văn hoá – xã hội.
Thứ sáu, cuộc thi cũng cho thấy sự mất cân đối nhất định về loại hình di sản và thời kỳ lịch sử được khai thác. Đây là cơ sở để Ban Tổ chức nghiên cứu định hướng rõ hơn cho các mùa thi sau, đặc biệt với mảng di sản.

RSS