Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027: Khơi dậy đam mê, bồi dưỡng tài năng trẻ
VHO - Ngày 15.10, tại Hà Nội, Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027” chính thức được phát động, mở ra sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông.

Không chỉ hướng tới phát hiện những giọng ca và tài năng biểu diễn nhạc cụ triển vọng, cuộc thi còn góp phần khơi dậy phong trào âm nhạc học đường, nuôi dưỡng đam mê và tạo cơ hội để học sinh phát triển năng khiếu nghệ thuật.
Mở rộng cơ hội thể hiện năng khiếu âm nhạc
Cuộc thi do Thời báo Văn học Nghệ thuật và Công ty Cổ phần Hãng phim Việt Art phối hợp với Trường Victoria Thăng Long tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO Hà Nội.
Đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh cuộc thi là em Nguyễn Hà My (Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long), Cấn Diệp Oanh (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, Đại Mỗ, Hà Nội); Đại sứ Truyền thông là em Vũ Ngọc Trà My (Trường THCS Ngọc Lâm, Bồ Đề, Hà Nội).
Được thiết kế như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, lành mạnh và tổ chức định kỳ hằng năm, cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, tôn vinh những tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời tạo môi trường để học sinh rèn luyện bản lĩnh sân khấu, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và từng bước định hướng con đường nghệ thuật.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước, chương trình kết hợp hình thức thi trực tuyến với biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là phạm vi thể loại và hình thức biểu diễn đa dạng. Thí sinh có thể đăng ký dự thi thanh nhạc theo hình thức cá nhân hoặc nhóm ca tối đa 8 thành viên; biểu diễn nhạc cụ theo hình thức độc tấu, hòa tấu với tối đa 10 thành viên; hoặc tham gia các tiết mục âm nhạc tổng hợp.
Các thí sinh được lựa chọn một trong 5 nhóm thể loại chính gồm nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương - dân gian, nhạc thính phòng và nhạc quốc tế, với ngôn ngữ biểu diễn bằng tiếng Việt hoặc ngoại ngữ.
Hệ thống giải thưởng được phân chia theo từng cấp học, nhằm bảo đảm sự tương quan giữa các nhóm thí sinh và tính công bằng trong đánh giá.
Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, cho rằng đây là hoạt động thiết thực trong việc tạo môi trường phát triển năng khiếu âm nhạc cho học sinh, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, giáo dục và nhân văn.
Theo ông Trương Minh Tiến, để cuộc thi đạt được mục tiêu đề ra, công tác tổ chức cần được thực hiện nghiêm túc, có quy chế rõ ràng, bảo đảm đánh giá công minh và đúng đối tượng.
Bên cạnh việc phát hiện học sinh có năng khiếu, cuộc thi còn có ý nghĩa thúc đẩy phong trào ca hát, biểu diễn âm nhạc trong nhà trường, giúp học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện sự tự tin.

Ở góc độ chuyên môn, NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đánh giá cao việc cuộc thi mở rộng nội dung từ thanh nhạc sang biểu diễn nhạc cụ.
Theo ông, nếu nhiều cuộc thi trước đây chủ yếu tập trung vào ca sĩ và ca khúc thì việc kết hợp nhiều loại hình biểu diễn trong cùng một sân chơi sẽ tạo thêm cơ hội để học sinh phát huy năng khiếu, lựa chọn nội dung phù hợp với khả năng và sở trường.
Sự đa dạng về thể loại, từ âm nhạc cổ điển đến các hình thức biểu diễn khác nhau, cùng khả năng kết hợp giữa hát và chơi nhạc cụ, cũng góp phần mở rộng phạm vi tìm kiếm tài năng, tạo điều kiện để những học sinh có thế mạnh khác nhau được thể hiện mình.
Đề cao tính minh bạch, công bằng trong từng vòng thi
Hành trình chinh phục các giải thưởng của cuộc thi gồm 3 vòng: Sơ khảo Online, Bán kết và Chung kết, trước khi khép lại bằng đêm Gala công diễn và trao giải.
Vòng Sơ khảo Online tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20.10.2026 đến 23h59 ngày 10.12.2026.
Thí sinh thực hiện video biểu diễn mộc theo khung hình đứng, không qua cắt ghép hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ chỉnh giọng, sau đó đăng tải lên TikTok hoặc Facebook kèm bộ hashtag theo quy định và gửi đường liên kết về hệ thống tiếp nhận bài dự thi.
Kết quả vòng sơ khảo và danh sách thí sinh bước tiếp dự kiến được công bố ngày 16.1.2027.

Các thí sinh vượt qua vòng sơ khảo sẽ tranh tài trực tiếp tại vòng bán kết vào cuối tháng 1.2027. Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 3.2027, yêu cầu thí sinh trình diễn một tác phẩm hoàn toàn mới, khuyến khích dàn dựng sân khấu công phu cùng vũ đoàn.
Các phần thi trực tiếp cũng đặt ra yêu cầu về bản quyền tác phẩm và tính trung thực trong biểu diễn.
Đêm Gala công diễn và trao giải dự kiến tổ chức tối 24.3.2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, bên cạnh việc tìm kiếm tài năng, quá trình tổ chức cần bảo đảm tính minh bạch và tinh thần nhân văn, từ đó tạo được sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội.
Theo nhà báo Hoàng Dự, việc được vinh danh hay giành giải thưởng tại một cuộc thi là sự ghi nhận đối với năng khiếu và những nỗ lực của học sinh, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng trên con đường phát triển nghệ thuật.
Hành trình ấy đòi hỏi sự đồng hành lâu dài của gia đình, nhà trường và các tổ chức chuyên môn.
Vì vậy, bên cạnh các phần thưởng, đơn vị tổ chức dự kiến phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam để tạo thêm cơ hội cho những học sinh có năng khiếu được tham gia các chương trình, sự kiện và hoạt động giao lưu nghệ thuật, qua đó tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và phát triển khả năng của mình.

Hiện Ban Tổ chức tiếp nhận thông tin và bài dự thi trực tuyến qua biểu mẫu Google Form; đồng thời hỗ trợ phụ huynh, học sinh thông qua đường dây nóng 096.272.5115 và email tainangamnhachocduong@gmail.com.

RSS