“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa

THẢO NGUYÊN

VHO - Tối 12.9, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” (Thang Long – Ha Noi, Bridge of Heritage), trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, năm 2026. Chương trình quy tụ khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam và quốc tế, mang đến một không gian nghệ thuật nơi các giá trị truyền thống gặp gỡ sáng tạo đương đại.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long là đơn vị thực hiện.

Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật đáng chú ý của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa - ảnh 1
Với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản”, chương trình được xây dựng theo hướng kết nối các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, các vùng miền Việt Nam với nghệ thuật của bạn bè quốc tế

Từ sắc màu văn hóa Việt Nam

Với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản”, chương trình được xây dựng theo hướng kết nối các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, các vùng miền Việt Nam với nghệ thuật của bạn bè quốc tế. Qua đó, di sản không chỉ được giới thiệu như những giá trị đã được hình thành và lưu giữ qua thời gian, mà còn được tiếp cận trong sự vận động, sáng tạo của đời sống nghệ thuật hôm nay.

Tham gia chương trình có 13 nghệ sĩ, ca sĩ tiêu biểu gồm Tuấn Ngọc, Quách Mai Thy, RamC, Minh Thúy, Oanh Ori, Phan Cẩm Nhi, NSƯT Mai Lê, Lý Chùy De, Đức Trung, Quốc Tuấn, Sa Đức Thọ, NSND Kiều Oanh và Hoàng Hồng Ngọc, cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên đến từ các địa phương và quốc gia tham dự.

Mở đầu chương trình là tiết mục xẩm “Nắng mới Hà thành”, với sự tham gia của Tuấn Ngọc, Quách Mai Thy, RamC và Vũ đoàn HT. Âm hưởng xẩm kết hợp với cách thể hiện của nghệ sĩ đương đại tạo nên phần mở màn mang dấu ấn Hà Nội, gợi nhắc một loại hình nghệ thuật dân gian từng gắn bó mật thiết với đời sống phố thị Thăng Long – Hà Nội.

“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa - ảnh 2
Văn hoá Tây Nguyên tại Festival Thăng Long - Hà Nội

Sau phần mở đầu, chương trình tiếp tục giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền thông qua các tiết mục “Điện Biên gọi gió”, “Thần kinh non nước hữu tình”, hòa tấu “Khúc hát của rừng”, trích đoạn Hát Bội “Trần Bình Trọng tuẫn tiết” và các tiết mục nghệ thuật đến từ Huế, Đắk Lắk, Điện Biên.

Sự hiện diện của các loại hình nghệ thuật từ nhiều vùng văn hóa cũng góp phần mở rộng hình dung về không gian văn hóa Việt Nam trong một chương trình được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Từ miền Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên và Tây Bắc, những sắc màu văn hóa khác nhau cùng hiện diện, tạo nên bức tranh đa dạng về truyền thống, con người và đời sống nghệ thuật.

Đặc biệt, việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm không gian diễn ra chương trình cũng tạo nên sự gắn kết giữa nghệ thuật đương đại với một di sản tiêu biểu của Thủ đô. Không gian Hoàng thành trở thành điểm gặp gỡ giữa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ với các cách thức biểu đạt mới.

“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa - ảnh 3
Tiết mục biểu diễn độc đáo của đoàn Ấn Độ

Khi di sản trở thành ngôn ngữ kết nối

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục giao lưu nghệ thuật quốc tế, với sự tham gia của các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống YUNS của Hàn Quốc giới thiệu nghệ thuật Samulnori và múa truyền thống. Đây là những loại hình nghệ thuật giàu tính cộng đồng, nổi bật bởi nhịp điệu, chuyển động và khả năng tạo không khí sôi động trên sân khấu.

Từ Nhật Bản, nghệ sĩ SomeLinez mang đến tiết mục độc tấu Shamisen kết hợp Beatbox. Sự kết hợp giữa một nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản với hình thức biểu đạt âm thanh đương đại tạo nên một cách tiếp cận mới đối với di sản, cho thấy truyền thống có thể được tiếp nối bằng những ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau.

Trong khi đó, Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab của Ấn Độ giới thiệu những vũ điệu dân gian Bhangra và Gidha giàu sức sống. Những tiết mục này góp thêm một sắc màu văn hóa khác cho chương trình, đồng thời mở ra sự đối thoại giữa nghệ thuật dân gian Ấn Độ với các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và các nước châu Á.

“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa - ảnh 4
Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam

Điểm đáng chú ý của phần giao lưu quốc tế nằm ở sự gặp gỡ giữa truyền thống và đương đại. Các nghệ sĩ không chỉ mang đến những tiết mục giới thiệu bản sắc riêng của từng quốc gia, mà còn cho thấy khả năng thích ứng, làm mới và tiếp nối của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay.

Qua đó, chương trình đặt di sản trong một mối quan hệ rộng hơn với sáng tạo. Di sản được nhìn nhận không chỉ ở phương diện bảo tồn mà còn ở khả năng trở thành chất liệu cho những hình thức biểu đạt mới, tạo ra sự giao lưu và tương tác giữa các nền văn hóa.

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, nghệ thuật có thể trở thành một phương thức để các cộng đồng hiểu hơn về nhau. Những giá trị văn hóa vốn có nguồn gốc và bối cảnh khác nhau vẫn có thể tìm thấy điểm gặp gỡ thông qua âm nhạc, vũ đạo, sân khấu và ngôn ngữ trình diễn.

Từ góc nhìn đó, “nhịp cầu di sản” không chỉ là sự kết nối giữa các địa phương, vùng miền hay quốc gia, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, giữa bản sắc riêng và sự chia sẻ văn hóa.

“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa - ảnh 5
Đông đảo người dân theo dõi chương trình

Khép lại chương trình là tiết mục “Hà Nội tinh hoa hội tụ”, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên. Tiết mục được xây dựng như một điểm hội tụ, qua đó khắc họa hình ảnh Hà Nội trong vai trò một không gian văn hóa mở, nơi các giá trị truyền thống của Việt Nam gặp gỡ những sắc màu văn hóa quốc tế.

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Hà (Khương Thượng, Hà Nội) cho biết, chị ấn tượng với cách các nghệ sĩ đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến với công chúng bằng nhiều hình thức thể hiện mới mẻ.

“Tôi đặc biệt thích phần trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế. Mỗi nước có một nét văn hóa riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau trong không gian Hoàng thành Thăng Long lại tạo nên sự gần gũi, thú vị.

Là người Hà Nội, tôi cũng thấy tự hào khi những giá trị văn hóa của Thủ đô và các vùng miền được giới thiệu trong một chương trình có sự tham gia của bạn bè quốc tế. Những chương trình như thế này giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội cảm nhận di sản một cách tự nhiên và sinh động hơn”, chị Hà nói.

“Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” kết nối những sắc màu văn hóa - ảnh 6
Chương trình “Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” còn góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế

Trong tiến trình xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố di sản và thành phố sáng tạo, việc tạo ra những không gian để nghệ thuật truyền thống đối thoại với nghệ thuật đương đại, đồng thời kết nối với các nền văn hóa khác, được xem là một hướng tiếp cận để đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Chương trình “Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Thông qua nghệ thuật, những giá trị văn hóa được trao truyền, chia sẻ và tiếp tục được sáng tạo trong đời sống mới. Từ một không gian di sản của Thăng Long, chương trình hướng tới việc tạo nên những kết nối rộng hơn, để di sản trở thành điểm gặp gỡ giữa các vùng đất, các nền văn hóa và các thế hệ.