Tăng Thanh Hà đánh dấu màn tái xuất với “Hoàng hậu cuối cùng”

THÚY AN

VHO - Dự án điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng” vừa chính thức ra mắt ngày 2.7 tại TP.HCM, ghi dấu màn trở lại của diễn viên Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng kể từ “Mỹ nhân kế”. Cô đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu – nhân vật lịch sử giàu bi kịch và sức hút của triều Nguyễn.

Tăng Thanh Hà đánh dấu màn tái xuất với “Hoàng hậu cuối cùng”  - ảnh 1
Tăng Thanh Hà tại buổi công bố dự án phim lấy cảm hứng từ cuộc đời hoàng hậu Nam Phương. Phim dự kiến công chiếu tháng 3.2027. Ảnh: Thanh Huyền

Trong suốt hơn một thập kỷ rời xa điện ảnh, Tăng Thanh Hà gần như chỉ tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại một số sự kiện cá nhân. Việc cô nhận lời trở lại với một vai diễn nặng ký như Nam Phương hoàng hậu khiến công chúng không khỏi kỳ vọng.

Đây là lần đầu tiên khán giả được thấy Tăng Thanh Hà trong một bộ phim cổ trang cung đình được đầu tư lớn, có sự đòi hỏi cao cả về diễn xuất lẫn thần thái. Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ, để vào vai hoàng hậu, Tăng Thanh Hà và các diễn viên khác đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt kéo dài 9-10 tháng về diễn xuất và các lễ nghi cung đình trước khi bấm máy.

Ngoài Tăng Thanh Hà, phim còn có sự tham gia của Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại, cùng các gương mặt giàu kinh nghiệm như Thân Thúy Hà, Quốc Cường...

Kịch bản được xây dựng dựa trên nhiều nguồn tư liệu quý về cuộc đời và chuyện tình của Nam Phương hoàng hậu. Dự án nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong quá trình ghi hình tại quần thể di tích Huế, với điện Kiến Trung là bối cảnh chủ đạo.

Theo đó, đoàn phim cũng di chuyển qua nhiều địa điểm khác như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, TP.HCM và đặc biệt là Chabrignac (Pháp) – nơi Nam Phương hoàng hậu sống những năm cuối đời. Sự kỳ công này hứa hẹn mang đến một tác phẩm điện ảnh chỉn chu, vừa tôn vinh giá trị lịch sử vừa lay động trái tim khán giả.

Phim Hoàng hậu cuối cùng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện, được chuẩn bị trong sáu năm trước khi chính thức bấm máy vào tháng 3.2026.

Bối cảnh trung tâm của phim là điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế, nơi hơn 90% nội dung phim diễn ra, tái hiện đời sống hoàng cung triều Nguyễn một cách chân thực và giàu cảm xúc.

Nhà sản xuất cho biết tác phẩm không đi theo lối kể tiểu sử thuần túy mà tập trung khắc họa số phận và thế giới nội tâm phức tạp của Nam Phương hoàng hậu trước những biến động lớn của lịch sử.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu với vua Bảo Đại, phim còn khai thác hành trình gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của bà trong cương vị một hoàng hậu cuối cùng.