Rực rỡ sắc xuân trong chương trình nghệ thuật bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026
VHO - Tối ngày 13.2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã mang đến cho khán giả hành trình nghệ thuật giàu bản sắc với chủ đề tôn vinh vẻ đẹp Tết Việt qua âm nhạc, vũ đạo và sân khấu hóa.
Dự buổi Lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia.
Cùng dự có các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam…
Về phía Bộ VHTTDL, dự buổi Lễ có Thứ trưởng Hồ An Phong.

Táo Quân hội tụ, mở màn bức tranh mùa xuân đa sắc
Mở đầu chương trình là khoang nghệ thuật Thanh âm Tết Việt được dàn dựng theo hình thức nhạc kịch. Khoang nghệ thuật mở ra bằng hoạt cảnh múa cung đình, tái hiện không gian lễ hội thiên đình đậm màu sắc truyền thống.
Các nghệ sĩ múa xuất hiện trong trang phục tiên nữ với lụa và hoa mẫu đơn cài tóc, sử dụng đạo cụ quạt lông trắng, biểu diễn trên nền nhạc cung đình. Các nghệ sĩ dàn nhạc và tiên nam – tiên nữ hòa quyện trong giai điệu dân gian cùng vũ điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng, như lời chào xuân gửi tới khách mời và khán giả, dẫn dắt người xem bước vào bức tranh mùa xuân trang nhã, rực rỡ của chốn thiên đình.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình nghệ thuật chính là cuộc hội ngộ của những gương mặt đã trở thành “thương hiệu” mỗi dịp Tết: Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung. Ngay từ Khoang 1, bộ 3 Táo đã xuất hiện trong hoạt cảnh Rước kiệu Táo về chầu, mở ra không gian rộn ràng mà vẫn đậm sắc màu truyền thống.
Tiếp đến, trong hoạt cảnh Táo du xuân, khi đã hội ngộ đông đủ, các Táo quyết định “phi mã” xuống hạ giới, hòa vào không khí rộn ràng của Hội chợ Mùa Xuân và bắt đầu hành trình vi hành xuyên suốt ba miền. Qua những màn tung hứng duyên dáng, đối đáp hóm hỉnh, bộ 3 Táo khéo léo khắc họa bức tranh toàn cảnh Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Từ sắc màu văn hóa truyền thống đến nhịp sống hiện đại, tất cả được tái hiện sinh động, góp phần vẽ nên hình ảnh một Việt Nam vừa gần gũi, thân thuộc, vừa năng động trong bước chuyển mình của thời đại mới.



Khép lại Khoang 1, các Táo không chỉ hoàn thành màn chào sân ấn tượng mà còn mở ra hành trình du xuân đầy cảm xúc, mời gọi khán giả cùng bước vào không gian Tết Việt rộn ràng, ấm áp và ngập tràn hy vọng.
Năm nay, khán giả không còn được gặp chương trình Táo Quân quen thuộc trên sóng truyền hình đêm giao thừa – tiết mục từng trở thành “đặc sản tinh thần” mỗi dịp Tết đến. Dẫu vậy, sự xuất hiện của 3 nghệ sĩ gắn liền với hình tượng Táo Quân "Tự Long - Vân Dung - Quang Thắng" trên sân khấu Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 phần nào bù đắp khoảng trống của đêm giao thừa, giúp khán giả tìm lại cảm giác thân thuộc giữa không khí xuân rộn ràng.
Hành trình Tết Việt qua các vùng miền
Tiếp nối mạch cảm xúc, chương trình đưa khán giả đến với sắc xuân của từng vùng miền, mỗi khoang nghệ thuật mang màu sắc văn hóa riêng biệt.


Khoang Tết Tây Bắc mở ra với màn mashup Thanh âm miền núi - Về bản ăn Tết, do Double2T, Xệ Xệ, Cao Thanh Thảo My cùng vũ đoàn AC biểu diễn. Âm thanh tiếng khèn vùng cao trở thành điểm nhấn, tái hiện không khí mùa xuân đại ngàn rộn ràng, nhộn nhịp.
Chuyến du xuân Tết Việt mở ra bằng những giai điệu đầu tiên, khởi đầu là sắc Tết của người dân Tây Bắc. Thanh âm miền núi mang đậm tinh thần núi rừng Tây Bắc, kết hợp chất liệu dân gian vùng cao như tiếng khèn, nhịp điệu bản làng, hơi thở đại ngàn cùng rap đương đại, tạo nên màu sắc vừa mộc mạc vừa mạnh mẽ.
Trên nền phối EDM hiện đại, các cặp đôi nam – nữ trong trang phục dân tộc xuất hiện, hòa cùng những bước nhảy hiện đại, biến sân khấu thành một phiên hội Tết Tây Bắc rực rỡ, trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn “hồn” núi rừng Tây Bắc.
Chuyển sang Tết Bắc Bộ, ca sĩ Hòa Minzy cùng vũ đoàn thể hiện ca khúc Kén cá chọn canh. Không gian nghệ thuật tái hiện hình ảnh các cô gái đi trẩy hội, gửi gắm ước nguyện tình duyên đầu năm. Những cặp đôi xuất hiện trong trang phục áo yếm, áo dài, như dòng người du xuân tấp nập, hòa cùng nhịp chèo và nhịp hội xuân, tạo nên bức tranh liền anh, liền chị vui hội ngày xuân, đậm nét văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ở khoang Tết miền Trung, ca sĩ Thu Hằng và Hồng Duyên cùng Vũ đoàn PL đã mang màu sắc miền Trung với những điệu lý đặc trưng, kết hợp nghệ thuật hát đối cùng múa chén. Âm nhạc được làm mới bằng tiết tấu nhanh và màu sắc hiện đại, tạo nên một không gian miền Trung trẻ trung của thời đại, nhưng vẫn giữ trọn nét duyên và thấm đẫm tình người.
Khoang Tết Tây Nguyên do ca sĩ Trọng Tấn và Tấn Đạt cùng Vũ đoàn PL thể hiện qua ca khúc Sông Dakrong mùa xuân về. Thanh âm tiếng đàn T’rưng mở ra không gian núi rừng đại ngàn Tây Nguyên, hòa cùng giọng ca hào hùng, nội lực của cha con nghệ sĩ Trọng Tấn – Tấn Đạt, đưa khán giả về với mùa xuân Tây Nguyên trên sông Dakrong.
Tiết mục kết hợp cùng những bước nhảy Tây Nguyên đương đại khắc họa bức tranh thiên nhiên và con người vào xuân trên miền đất Tây Nguyên kỳ vỹ, hiện đại.

Khoang nghệ thuật Tết Nam Bộ tạo điểm nhấn vui tươi với sự tham gia của ST Sơn Thạch cùng vũ đoàn PL qua ca khúc Xuân quê tôi. Không gian sân khấu được dàn dựng như một phiên chợ Tết Nam Bộ rực rỡ, với bến sông – xuồng hoa, giỏ trái cây, bánh tét và sắc mai vàng. Vũ đoàn xuất hiện trong áo bà ba, khăn rằn xen kẽ áo dài cô Ba Sài Gòn, vừa hòa nhịp vui ngày xuân vừa trao nhau những bao lì xì như lời chúc may mắn đầu năm.
Sau hành trình du xuân xuyên suốt các vùng miền, chương trình khép lại bằng tiết mục nghệ thuật Xuân ơi xuân chào xuân do ca sĩ Trang Pháp và vũ đoàn PL cùng toàn bộ dancer tràn ngập sân khấu với các đạo cụ mang tinh thần lễ hội.

Chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động kết thúc Hội chợ mà còn là hành trình nghệ thuật tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua âm nhạc, múa và sân khấu hóa, chương trình tái hiện sinh động phong tục đón Tết, đời sống văn hóa và tinh thần đoàn kết của người Việt.
Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và yếu tố hiện đại giúp các tiết mục trở nên gần gũi nhưng vẫn mới mẻ, tạo sức hấp dẫn đối với khán giả. Thông qua các phần biểu diễn, chương trình gửi gắm thông điệp về niềm vui sum họp, tình cảm gia đình và sự gắn kết cộng đồng. Hành trình du xuân không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa vùng miền mà còn thể hiện tinh thần hội tụ, thống nhất trong bản sắc chung của dân tộc.
Với nội dung được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, khép lại chuỗi hoạt động hội chợ bằng dấu ấn văn hóa đậm đà và thông điệp ý nghĩa về một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

RSS