Phim “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” đóng máy sau 83 ngày đêm tại Ninh Bình
VHO - Phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" vừa đóng máy sau 83 ngày quay tại Ninh Bình, dự kiến ra rạp dịp Quốc khánh 2.9.2026.

Sau 83 ngày đêm ghi hình liên tục tại vùng đất linh thiêng Ninh Bình, bộ phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh đã chính thức đóng máy, khép lại một hành trình sáng tạo nhiều thử thách, mở ra chặng đường hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt khán giả vào dịp Quốc khánh 2.9.2026.
Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian xoay quanh lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng, được thực hiện tại nhiều danh thắng và không gian văn hóa tiêu biểu của Ninh Bình. Với bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, linh thiêng, đoàn phim đã trải qua một quá trình làm việc khắc nghiệt nhưng giàu cảm xúc, nhằm tái hiện một lát cắt huyền sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.
Trong ngày quay cuối cùng, đoàn phim thực hiện cảnh yến tiệc Hoàng cung đêm Trung thu năm 979 tại chùa Bái Đính. Nhân dịp này, lễ đóng máy đã được tổ chức với sự tham dự của hơn 200 thành viên đoàn phim, gần 70 diễn viên chính và phụ cùng nhiều khách mời.
Tham dự buổi lễ có bà Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA); ông Trần Song Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện các sở, ngành của tỉnh; đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; cùng lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch và đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ đoàn phim trong suốt thời gian ghi hình.

Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án được khởi nguồn từ thỏa thuận hợp tác phát triển điện ảnh giữa VFDA và tỉnh Ninh Bình ký kết vào tháng 10.2024, với mục tiêu thúc đẩy hoạt động làm phim gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và giải trí tại địa phương.
Phát biểu tại lễ đóng máy, bà Ngô Phương Lan cho biết việc đưa bộ phim về quay tại Ninh Bình là sự cụ thể hóa cam kết hợp tác giữa Hiệp hội và địa phương, đồng thời bày tỏ kỳ vọng bộ phim sẽ góp phần mở ra những hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam trong việc khai thác đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc.
Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Trần Song Tùng khẳng định Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn phim trong suốt quá trình tác nghiệp, từ công tác phối hợp của các sở, ngành đến sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và doanh nghiệp địa phương.
Theo ông Tùng, tỉnh xác định phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, trong đó điện ảnh là một kênh quan trọng để lan tỏa giá trị lịch sử, giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Hai nhà sản xuất chính của bộ phim là bà Ngô Thị Bích Hiền và bà Ngô Thị Bích Hạnh cho biết dự án huy động gần 200 nhân sự chuyên nghiệp, hơn 50 diễn viên có thoại, gần 100 diễn viên hành động là các vận động viên võ thuật trong nước và quốc tế, cùng hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng.

Phim được thực hiện trong 83 ngày đêm với hơn 40 bối cảnh lớn nhỏ tại Ninh Bình. Theo nhà sản xuất, toàn bộ ê kíp đã làm việc với tinh thần dấn thân, mong muốn chạm tới chiều sâu của một huyền sử gắn với 1.000 năm lịch sử dân tộc.
Tại buổi lễ, đơn vị sản xuất BHD cũng công bố TV360 – nền tảng nội dung số của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là đối tác đồng sản xuất. Đại diện Viettel cho biết việc tham gia dự án thể hiện định hướng đồng hành cùng điện ảnh Việt trong việc đưa các câu chuyện lịch sử, văn hóa dân tộc đến với công chúng thông qua nền tảng công nghệ và không gian số.
Suốt hơn hai tháng quay, ê kíp đã trải qua nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nắng nóng trên núi đá đến những đêm quay giá lạnh giữa rừng sâu. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ sự trân trọng đối với tinh thần làm việc của toàn bộ ê kíp, cho rằng tinh thần “tráng sĩ” không chỉ nằm trong kịch bản mà còn hiện hữu trong chính những con người làm phim.

Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh kể về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của Đinh Tiên Hoàng: đưa 99 quan tài đi theo bảy hướng khác nhau nhằm bảo vệ lăng mộ và giữ gìn long mạch quốc gia. Bộ phim đặt các nhân vật vào những lựa chọn khắc nghiệt giữa trung thành, hy sinh và bổn phận, tạo nên một câu chuyện mang màu sắc huyền sử, bi tráng và đậm tinh thần dân tộc.
Sau khi đóng máy, bộ phim sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ, dự kiến ra mắt khán giả trên toàn quốc vào dịp lễ Quốc khánh 2.9.2026.

RSS