“Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong Quân đội”:
Những thước phim về trí tuệ và khát vọng hiện đại hoá quân đội Việt Nam
VHO - Tác phẩm khoa học của Điện ảnh Quân đội Nhân dân mang đến góc nhìn mới về hành trình hiện đại hoá quân đội bằng trí tuệ Việt Nam, khẳng định vai trò của công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Từ phòng thí nghiệm đến thao trường ảo
Đặt trong yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương, công nghệ mô phỏng được xem như một giải pháp chiến lược.
Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian huấn luyện, mà còn tạo ra môi trường thực hành sát thực tế chiến đấu.
Bộ phim khoa học Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong Quân đội do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã khắc hoạ toàn diện hành trình nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ mô phỏng ở Việt Nam, từ những đề tài khoa học ban đầu đến hệ thống thao trường điện tử, buồng lái máy bay và mô phỏng xe tăng.
Những hình ảnh mở đầu phim tái hiện sinh động các học viên thao luyện trên hệ thống trường bắn điện tử, kíp xe tăng điều khiển trên cabin mô phỏng, hay phi công thực hành trong buồng lái Su-30MK2.
Tất cả đều trong môi trường “ảo” nhưng lại mang đến cảm giác chân thực, nơi thao trường không khói súng trở thành không gian huấn luyện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, chia sẻ: “Chúng tôi xác định công nghệ mô phỏng là một trong những công nghệ lõi, giữ vai trò then chốt trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của quân đội. Đây là nền tảng để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Điện ảnh kể chuyện khoa học, sáng tạo từ những con người quân đội
Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh, dung hòa giữa lý trí khoa học và cảm xúc nghệ thuật.
Tác giả kịch bản, Trung tá Lê Danh Trường cho biết: “Có rất nhiều đề tài khoa học để lựa chọn, nhưng chúng tôi chọn công nghệ mô phỏng vì nó tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh của người lính thời đại mới”.
“Phía sau mỗi sản phẩm là tâm huyết, khát vọng cống hiến của những nhà khoa học quân đội. Đó là lời khẳng định: Quân đội ta đang chủ động tiếp cận tri thức hiện đại để bảo vệ Tổ quốc”, ông Lê Danh Trường nhấn mạnh.
Dưới bàn tay của đạo diễn, Thiếu tá Hà Xuân Trường, những chi tiết kỹ thuật khô khan được chuyển hoá thành hình ảnh sinh động, gần gũi. Ê-kíp làm phim đã kết hợp hình ảnh 3D, cảnh quay thực tế và lời bình cô đọng để truyền tải thông tin khoa học bằng cảm xúc.
Đạo diễn Hà Xuân Trường chia sẻ: “Chúng tôi nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, cùng sự hỗ trợ của các nhà khoa học, kỹ sư quân đội. Khó khăn lớn nhất là khối lượng kiến thức chuyên ngành đồ sộ, nên chúng tôi phải chọn cách thể hiện trực quan, dễ hiểu, phù hợp với cả khán giả phổ thông và giới chuyên môn”.
Bộ phim vì thế vừa là tư liệu khoa học quý giá, vừa là tác phẩm nghệ thuật mang tinh thần của người lính sáng tạo trong thời bình, nơi kỷ luật và đam mê, khoa học và cảm xúc được kết nối bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Công nghệ mô phỏng - biểu tượng của quân đội hiện đại
Qua lăng kính điện ảnh, công nghệ mô phỏng hiện lên như một “mục tiêu kép”, đảm bảo chất lượng huấn luyện sát thực tế và tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí.
Đại tá, Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng), nhận định trong phim: “Các hệ thống mô phỏng - thành quả nghiên cứu của ngành khoa học quân sự Việt Nam trong suốt 10 năm qua đã chứng minh hiệu quả rõ rệt”.
Qua hệ thống này, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, chi phí, không bị chi phối bởi điều kiện thời tiết và đặc biệt là có thể triển khai huấn luyện ngay khi có yêu cầu. Đây chính là sự chủ động, linh hoạt đáp ứng nhanh chóng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Điện ảnh Quân đội Nhân dân, với sứ mệnh ghi hình bằng trí tuệ và trái tim người lính, đã tái hiện công nghệ mô phỏng không như một thiết bị, mà như một biểu tượng của quân đội hiện đại. Ở đó, trí tuệ Việt Nam làm chủ công nghệ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
Với nhịp phim mạch lạc, hình ảnh 3D trực quan và lời bình súc tích, “Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong Quân đội” là thước phim về trí tuệ Việt Nam trong quân đội thời đại mới.
Phim không chỉ tôn vinh thành tựu khoa học, mà còn khơi gợi lòng tự hào và niềm tin: Người lính hôm nay bảo vệ Tổ quốc bằng cả ý chí, tri thức và công nghệ hiện đại.
Trên những thao trường không khói súng, người chiến sĩ vẫn miệt mài rèn bản lĩnh và trí tuệ, tiếp nối truyền thống cha anh bằng sức mạnh của khoa học, sáng tạo và khát vọng Việt Nam.
Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm: Bảo vệ hoà bình không chỉ bằng sức mạnh vũ khí, mà bằng sức mạnh của trí tuệ Việt Nam.

RSS