Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I:
Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam giữ chức Chủ tịch Hội
VHO - Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đại biểu lần thứ I.

Sáng 17.7, tại Trung tâm Hội nghị TP.HCM, Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự tham dự của 257 đại biểu, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hội sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính và kiện toàn tổ chức.
Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2020-2025), Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên cho biết, giai đoạn 2020–2025 là nhiệm kỳ đặc biệt khi Hội vừa phải thích ứng với ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai, vừa triển khai chuyển đổi số và thực hiện quá trình tinh gọn bộ máy quản lý.
Dù gặp nhiều khó khăn khách quan, Hội vẫn duy trì hoạt động chuyên môn, tổ chức các chuyến thực tế sáng tác, trại sáng tác và triển lãm, từng bước thích ứng với bối cảnh mới.
Hội Mỹ thuật TP.HCM hiện có 866 hội viên, hoạt động tại 6 ngành chuyên môn và 16 câu lạc bộ.

Hằng năm, Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức 9 đợt đi thực tế, sáng tác cho hội viên đến các vùng miền trong cả nước để lấy tư liệu, cảm hứng sáng tác, kết hợp với giao lưu, quảng bá nghệ thuật. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện 59 trại sáng tác.
Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức 254 cuộc triển lãm với sự tham dự của 7.470 tác giả và có 22.249 tranh, tượng, sắp đặt và các khuynh hướng nghệ thuật mới được giới thiệu đến công chúng.
Trong nhiệm kỳ, Hội Mỹ thuật TP.HCM tích cực tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và cộng đồng.
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội kết nạp 195 hội viên mới và tiếp nhận 54 hội viên từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tổng số hội viên của Hội là 866 người.

Theo phương hướng nhiệm kỳ I (2026–2031), Hội Mỹ thuật TP.HCM sau khi hợp nhất với hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ sáng tác chuyên nghiệp, tăng cường quảng bá tác phẩm, phát triển công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.
Một trong những nhiệm vụ đột phá được Hội xác định là xây dựng Trung tâm sáng tạo và thực hiện mỹ thuật, hoạt động theo mô hình hợp tác công – tư nhằm kết nối nghệ sĩ với doanh nghiệp, thị trường và công chúng, từng bước nâng cao tính tự chủ trong hoạt động.
Bên cạnh đó, Hội đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số trong sáng tác, lưu trữ, quảng bá tác phẩm; mở rộng không gian triển lãm; thúc đẩy hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng lý luận, phê bình và đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ…
Phát biểu tại đại hội, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ghi nhận những kết quả Hội Mỹ thuật TP.HCM đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là các hoạt động sáng tác, triển lãm và tham gia xây dựng các công trình văn hóa, chính trị của thành phố.
Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, bên cạnh kết quả đạt được, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như: mặt bằng trưng bày còn hạn chế, chưa tổ chức được các triển lãm quy mô lớn, chưa tìm được nguồn kinh phí xã hội hóa ổn định, công tác truyền thông còn chưa xứng tầm…

Định hướng nhiệm kỳ năm 2026–2031, bà Đinh Thị Thanh Thủy đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò là “mái nhà chung” của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ mỹ thuật; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Thành ủy về phát triển văn hóa. Lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy" làm phương châm hoạt động.
“Cần bám sát Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 18 của Thành ủy TP.HCM về phát triển văn hóa Việt Nam để tạo ra nhiều công trình nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, bà Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Hội Mỹ thuật TP.HCM cần tập trung nâng cao chất lượng sáng tác và phê bình mỹ thuật, xây dựng hình ảnh "nghệ sĩ - chiến sĩ", "nghệ sĩ - công dân"; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sáng tác, lưu trữ, quảng bá tác phẩm, đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ…
Bà bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới hoạt động, hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và sự nghiệp xây dựng, phát triển TP.HCM.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ I (2026 – 2031) gồm 13 thành viên. Trong đó: Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Họa sĩ Nguyễn Văn Quý (Siu Quý) giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách. Hai Phó Chủ tịch không chuyên trách là họa sĩ Lâm Chí Trung và nhà điêu khắc Lê Lang Biên. Họa sĩ Đoàn Minh Ngọc được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Đại hội lần thứ I được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội Mỹ thuật TP.HCM sau khi mở rộng quy mô tổ chức, hướng tới xây dựng một tổ chức nghề nghiệp hiện đại, sáng tạo, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng TP.HCM.

RSS