Nghệ thuật thăng hoa từ tầm nhìn chiến lược

THANH NGỌC

VHO - Sự bùng nổ của các chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia như Concert quốc gia - Tổ quốc trong tim và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam... cho thấy vai trò chủ động, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong việc tổ chức và dẫn dắt các sự kiện văn hóa lớn.

 Nghệ thuật thăng hoa từ tầm nhìn chiến lược - ảnh 1
Nhiều concert quốc gia, đại nhạc hội quy mô lớn được tổ chức

 Không chỉ tạo dựng không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, những chương trình này còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Những “đại tiệc” nghệ thuật lay động trái tim

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), concert quốc gia mang tên Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào 20h ngày 10.8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận do Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội đồng tổ chức, hoàn toàn miễn phí dành tặng nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết: “Với thông điệp Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người, chương trình mang đến hành trình cảm xúc sâu sắc, kết nối ký ức hào hùng với khát vọng vươn mình của hiện tại và tương lai”.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tiết lộ, chương trình sẽ tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, gắn liền với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng. Mỗi tiết mục là một “lát cắt lịch sử” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp hiệu ứng điện ảnh và phim trường lần đầu tiên xuất hiện trên một sân khấu concert tại Việt Nam. “Đây sẽ là một concert quốc gia thực sự, nơi khán giả thuộc mọi thế hệ đều có thể hòa chung nhịp đập trái tim yêu nước”, đạo diễn nhấn mạnh.

Theo BTC, một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình Tổ quốc trong tim là khoảnh khắc 50.000 khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và đồng thanh hát Quốc ca. Đặc biệt, phần âm nhạc của chương trình được đầu tư kỹ lưỡng. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, Giám đốc âm nhạc, đã “tái sinh” những ca khúc bất hủ như Lên đàng, Đường lên phía trước... bằng cảm quan đương đại, giúp thế hệ trẻ lắng nghe và rung động theo cách của thời đại mình.

Tổ quốc trong tim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và các nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Suboi, nhóm Oplus… với nhiều màn song ca, hòa ca bất ngờ, thú vị.

Đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức cũng trở thành tâm điểm chú ý những ngày qua. Diễn ra vào ngày 9.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chương trình được đầu tư bài bản từ ý tưởng nội dung đến kỹ thuật dàn dựng, tạo ra trải nghiệm thưởng thức đẳng cấp, chuyên nghiệp cho khán giả.

V Concert quy tụ những giọng ca đã khẳng định được tên tuổi như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh và lớp nghệ sĩ trẻ đầy năng lượng như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi... tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, thể hiện sự kết nối mạnh mẽ giữa các thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

Tiếp nối, Đại nhạc hội V Fest - Thanh xuân rực rỡ do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tối 10.8, với những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình: Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi... như BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S) TRONG Trọng Hiếu, MONO… Vé tham gia Đại nhạc hội sẽ được gửi tặng đông đảo tầng lớp nhân dân và khán giả của VTV.

Thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, Tổ quốc trong tim là một không gian văn hóa, tinh thần có sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò tiên phong của báo trong việc kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Chương trình tạo nên sức hút khó cưỡng ngay từ khi công bố: Cổng đăng ký vé miễn phí đã “sập” chỉ sau 9 phút mở, với khoảng 3 triệu lượt quét và 20.000 người đăng ký thành công. Điều này cho thấy khát khao được hòa mình vào những sự kiện văn hóa mang đậm giá trị dân tộc của công chúng là rất lớn.

Sức hút của Đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam cũng được thể hiện rõ nét khi toàn bộ vé của sự kiện, với sức chứa lên đến 25.000 khán giả, đã “sold out” chỉ sau ít ngày mở bán. Theo ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, V Concert là một trong những dấu ấn của VTV trong nỗ lực bắt nhịp làn sóng công nghiệp văn hóa, kiến tạo những giá trị mới và nâng cao đời sống tinh thần cho công chúng.

“Trước hết, chúng ta hãy lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các nghệ sĩ tài năng, của những chương trình âm nhạc được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Điều quan trọng hơn nữa là thông qua sự kết nối của nghệ sĩ và đơn vị tổ chức biểu diễn, khán giả sẽ được thụ hưởng, được trưởng thành và được bày tỏ tình cảm của mình với nghệ thuật. Đó chính là những điều V Concert mong muốn làm được trong bước đường đầu tiên của mình”, ông Đỗ Thanh Hải chia sẻ.

Sự ra đời liên tiếp của các chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc gia cho thấy một xu thế mới đang định hình rõ nét trên thị trường giải trí Việt Nam. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu âm nhạc ngày càng cao của công chúng mà còn phản ánh sự phát triển chuyên nghiệp của công nghiệp văn hóa trong nước.

Đặc biệt, các đơn vị tổ chức như Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam... đã nhập cuộc chủ động, có trách nhiệm và hiệu quả, đóng vai trò tiên phong trong việc kiến tạo những giá trị văn hóa mới, tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, chất lượng cao cho cả nghệ sĩ và khán giả.

Có thể thấy, những concert quốc gia, những đại nhạc hội quy mô lớn không đơn thuần là những sự kiện giải trí thông thường mà chính là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của một nền văn hóa đang ngày càng phát triển, vươn mình ra thế giới, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Điều đó cho thấy một tầm nhìn chiến lược dài hạn, hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái giải trí chuyên nghiệp, bền vững, góp phần làm nên ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ngày càng “rạng rỡ”.