Nghệ thuật sân khấu chào mừng Đại hội XIV của Đảng

THANH MAI

VHO - Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc, gồm vở kịch “Điều còn lại”và chương trình nghệ thuật “Bác Hồ – Một tình yêu bao la”. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, nhân văn sâu sắc đến công chúng.

“Điều còn lại”: Khoảng lặng của số phận thời “hậu chiến

Điều còn lại (tác giả: TS. Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSƯT Kiều Minh Hiếu) là vở kịch viết về người lính trong thời hậu chiến – nơi những mất mát, day dứt và yêu thương âm thầm đan cài, để lại dư âm lắng sâu trong lòng người xem. 

Nghệ thuật sân khấu chào mừng Đại hội XIV của Đảng - ảnh 1
Vở kịch "Điều còn lại" nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Không kể lại những trận đánh khốc liệt hay tiếng bom, tiếng súng, Điều còn lại lựa chọn đi thẳng vào số phận con người sau chiến tranh – nơi những vết thương không hiện hữu trên thân thể mà hằn sâu trong tâm hồn.

Vở diễn đặt ra những câu hỏi ám ảnh: khi chiến tranh lùi xa, ai là người thực sự ở lại? Và điều gì còn sót lại sau tất cả những mất mát không thể bù đắp? 

Không ồn ào, không bi lụy, Điều còn lại chạm tới khán giả bằng sự lặng lẽ: tình thân, lòng vị tha, những lựa chọn dang dở và những nỗi đau không dễ gọi tên. Mỗi nhân vật mang theo một phần quá khứ, để rồi đối diện với hiện tại bằng tất cả yêu thương, dằn vặt và hy sinh.

Kể câu chuyện “hậu chiến” của một gia đình làng quê Bắc Bộ, vở diễn cũng là lát cắt tiêu biểu cho hàng vạn số phận gia đình Việt Nam từng gánh chịu hệ lụy của chiến tranh. 

Nếu ngoài mặt trận, chiến tranh hiện hình qua bom rơi, đạn nổ và sự hy sinh của người lính, thì ở hậu phương, nỗi đau lại kéo dài dai dẳng trong im lặng: vợ mất chồng, cha mẹ mất con; những người trở về mang trên mình thương tật, thậm chí là những tổn thương tinh thần không thể lành. 

Chính trong khoảng lặng ấy, Điều còn lại khơi dậy những suy tư sâu sắc về chiến tranh, con người và giá trị của sự sống còn sau mất mát.

“Bác Hồ – Một tình yêu bao la”: Cách tiếp cận mới về hình tượng Bác

Không xây dựng hình tượng Bác bằng những lời ngợi ca lớn lao, chương trình lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, tập trung vào tình yêu thương sâu nặng, bền bỉ mà Người dành cho nhân dân cả nước. 

Từ những câu chuyện đời thường, những cuộc gặp gỡ giản dị, hình ảnh Bác hiện lên gần gũi mà thiêng liêng, để lại nhiều rung động trong lòng người xem.

Đặc biệt, chương trình được biểu diễn trong không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh – nơi lưu giữ những dấu ấn thiêng liêng về cuộc đời và sự nghiệp của Người, càng làm tăng chiều sâu cảm xúc và ý nghĩa lịch sử. 

Sự giao thoa giữa không gian ký ức và nghệ thuật sân khấu sẽ tạo nên một trải nghiệm lắng đọng, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn tình cảm, tư tưởng và nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ thuật sân khấu chào mừng Đại hội XIV của Đảng - ảnh 3
Chương trình "Bác Hồ - Một tình yêu bao la" gồm 4 kịch ngắn

Việc Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, mà còn góp thêm sắc màu nghệ thuật trong không khí thiêng liêng, trọng đại của đất nước. 

Qua đó, sân khấu tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối truyền tải những giá trị tư tưởng, nhân văn bền vững đến với công chúng hôm nay.

Vở diễn “Điều còn lại” sẽ diễn vào ngày 10.1 và 24.1.2026

Chương trình “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” sẽ diễn ra vào ngày 25.1.2026