Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam:
Ngân vang khúc ca về người làm báo
VHO - Tối 20.6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức.
Chương trình là hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân đội ngũ những người làm báo cách mạng qua các thời kỳ và khẳng định vai trò của báo chí trong hành trình phát triển của đất nước.
Tự hào hành trình một thế kỷ
Chương trình do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn. NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật.
Với nhiều tiết mục đặc sắc, chương trình như một bản hùng ca nghệ thuật tái hiện lịch sử một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam; hành trình chiến đấu và phụng sự của các thế hệ nhà báo Việt Nam.

Chương trình gồm 4 chương: Chương I: Khởi đầu – Nền móng hàng trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam; Chương II: Sự khốc liệt của kháng chiến vệ quốc – Tận tâm, dâng hiến của báo chí cách mạng; Chương III: Tri ân; Chương IV: Kỷ nguyên vươn mình – Thịnh vượng, hùng cường, báo chí đồng hành cùng dân tộc.
Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu như: NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Khánh Ngọc, Phúc Đại, Thu Hằng, Thu An... cùng các nhóm múa và dàn hợp xướng đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Theo tổng đạo diễn chương trình, NSND Trần Bình, chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật thông thường mà còn là bản hùng ca mang đậm chất lịch sử và nhân văn.
“Chúng tôi mong muốn thông qua âm nhạc, sân khấu, hình ảnh và cảm xúc để kể lại hành trình một thế kỷ đồng hành của báo chí với dân tộc”, NSND Trần Bình chia sẻ.
NSND Trần Bình cũng nhấn mạnh, báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn góp phần định hướng dư luận, gìn giữ những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội. Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ nhà báo đã không quản ngại gian khó, thậm chí “đánh cược” cả tính mạng để bảo vệ sự thật và công lý.
NSND Trần Bình tin tưởng, chương trình sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về vai trò và sứ mệnh cao cả của người làm báo. Báo chí luôn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là tiếng nói của quần chúng, tiên phong trong công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời là mạch nguồn kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
Tôn vinh những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hoá
Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, ca sĩ Thu Hằng chia sẻ: “Được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là một niềm vinh dự đối với tôi.
Đặc biệt, ca khúc Hãy vui cùng Ngày Báo chí Việt Nam mà tôi thể hiện cùng nhóm Dòng Thời gian và nhóm Phương Nam không chỉ mang âm hưởng tươi vui, sôi nổi mà còn chứa đựng sự trân trọng, tri ân với đội ngũ những người làm báo – những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.”

Ca sĩ Thu Hằng cũng cho biết, điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp của âm nhạc và báo chí – hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt nhưng lại có thể đồng hành trên cùng một sân khấu.
Bởi lẽ, âm nhạc là tiếng lòng, còn báo chí là tiếng nói của thời đại. Cả hai đều chung một sứ mệnh, phản ánh cuộc sống, kết nối con người, lan tỏa những điều tử tế.
“Trong quá trình tìm hiểu, luyện tập cho các tiết mục, tôi càng cảm phục hơn những nhà báo, phóng viên – những người không ngại gian khó, xông pha để mang đến sự thật, sự công bằng và những góc nhìn đa chiều cho xã hội.
Ca khúc Hãy vui cùng ngày báo chí Việt Nam không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là lời cảm ơn chân thành mà tôi và các nghệ sĩ gửi đến đội ngũ người làm báo cả nước”, ca sĩ Thu Hằng cho biết.
Cùng chung xúc cảm, ca sĩ Trọng Tấn cho hay, chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này là dịp để tôn vinh những người làm báo – những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, những người luôn bền bỉ đồng hành cùng dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.

“Trong chương trình lần này, tôi thể hiện ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người – một nhạc phẩm mang nhiều giá trị thiêng liêng và sâu sắc. Với tôi, đây không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là lời tri ân gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, mà còn là người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam”, ca sĩ Trọng Tấn cho biết.
Khi cất tiếng hát ngợi ca Bác, tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa âm nhạc, lý tưởng cách mạng và báo chí – một nền báo chí mà Bác đã định hướng rất rõ ràng: phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Báo chí chiến đấu vì lẽ phải, vì sự thật, vì khát vọng độc lập dân tộc và công bằng xã hội.
Ca sĩ Trọng Tấn hy vọng: “Thông qua âm nhạc, khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần cao đẹp của người làm báo cách mạng – những “chiến sĩ” với ngòi bút luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ chân lý. Xin gửi lời tri ân sâu sắc và chúc các nhà báo luôn giữ vững bản lĩnh, ngọn lửa nghề và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước.”