Hủy show “Về đây bốn cánh chim trời” phút chót:

Mâu thuẫn thông tin, nghệ sĩ đồng loạt rút lui, khán giả bức xúc

HÀ MY

VHO - Tối 28.12, đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” – chương trình được quảng bá là sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến đã bất ngờ bị hoãn ngay sát giờ diễn, gây xôn xao dư luận và làn sóng bức xúc từ khán giả.

Mâu thuẫn thông tin, nghệ sĩ đồng loạt rút lui, khán giả bức xúc - ảnh 1

Theo kế hoạch ban đầu, concert do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28.12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, sau đó được thông báo chuyển địa điểm sang Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, cùng nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ khí nhạc, trong đó có saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Trần Tiến.

Tuy nhiên, ngay trong ngày diễn ra chương trình, thông tin liên quan đến đêm nhạc liên tục thay đổi. Sáng 28.12, đại diện Ban tổ chức là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education thông báo tạm dừng show với lý do thiếu kinh phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm.

Đến chiều cùng ngày, phía Ban tổ chức lại khẳng định ê-kíp và nghệ sĩ đang nỗ lực để chương trình vẫn diễn ra như kế hoạch, đồng thời liên tục đăng tải hình ảnh, video sân khấu kèm thông báo “concert vẫn diễn ra”.

Song song với những khẳng định từ Ban tổ chức, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình lại đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết, giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung khẳng định chương trình “không thể diễn ra” do không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết, đặc biệt là hệ thống âm thanh.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ diva Hồng Nhung đã rời Hà Nội, trở lại TP.HCM và không tham gia biểu diễn, trái với thông tin “nghệ sĩ vẫn đồng ý diễn” từ phía ban tổ chức.

Không chỉ Trần Mạnh Tuấn và Hồng Nhung, nhiều nghệ sĩ khác như Hà Trần, Đoan Trang, cùng hàng chục nghệ sĩ trong ê-kíp cũng xác nhận rút lui.

Đến khoảng 19h hơn, nhạc sĩ Vũ Quang Trung chính thức đăng thông báo đại diện hơn 40 nghệ sĩ tuyên bố không tham gia chương trình, với lý do Ban tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng, khiến các tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo.

Trong khi đó, vấn đề bản quyền tác phẩm cũng trở thành điểm nóng gây tranh cãi. Đại diện Ban tổ chức khẳng định đã chủ động làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và các bên liên quan ngay từ sớm, phủ nhận thông tin show bị hủy vì vi phạm tác quyền.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài, chưa thống nhất được cách tính chi phí bản quyền, đặc biệt liên quan đến giá vé và số lượng vé bán ra, được cho là một trong những nguyên nhân khiến công tác tổ chức rơi vào bế tắc.

Bất chấp những lùm xùm hậu trường, hàng nghìn khán giả vẫn có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình tối 28.12 để chờ thưởng thức đêm nhạc.

Tuy nhiên, đến hơn 20h, sân khấu vẫn trống trơn, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chương trình sắp bắt đầu.

Khoảng 20h30, một đại diện Ban tổ chức xuất hiện trên sân khấu, thông báo hoãn show vì “lý do bất khả kháng” mà không đưa ra giải thích cụ thể, đồng thời cho biết sẽ có thông báo mới vào cuối tháng 1.2026.

Thông báo mập mờ này ngay lập tức khiến không khí khán đài trở nên hỗn loạn. Nhiều khán giả bức xúc tràn lên khu vực sân khấu yêu cầu Ban tổ chức giải thích rõ ràng.

Không ít người cho biết họ đã bay từ TP.HCM, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan về Hà Nội chỉ để xem chương trình, mua vé với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng nhưng lại nhận về sự thất vọng nặng nề.

Việc hủy show Về đây bốn cánh chim trời ngay sát giờ G không chỉ gây thiệt hại về kinh tế và cảm xúc cho khán giả, nghệ sĩ, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực tổ chức, trách nhiệm và sự minh bạch trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Sự việc này tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi. Công chúng đang chờ đợi những phản hồi chính thức và phương án giải quyết thỏa đáng từ phía Ban tổ chức trong thời gian tới.