Leonardo DiCaprio “trắng tay” giữa bão chiến thắng tại Quả cầu vàng 2026
VHO - Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 đã khép lại với đêm vinh danh đầy bất ngờ. Dù "One Battle After Another" thắng lớn với 4 giải thưởng, ngôi sao chính Leonardo DiCaprio lại không thể chạm tay vào tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc, để thua trước màn trình diễn của Timothée Chalamet.

Đêm lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 84 diễn ra tại California, Mỹ vào sáng 12.1 (theo giờ Việt Nam) đã một lần nữa khẳng định đây là một trong những sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới. Không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, sân khấu Quả cầu vàng còn chứng kiến những khoảnh khắc thăng trầm đầy cảm xúc của các nghệ sĩ.
Năm nay, bên cạnh chiến thắng đầy thuyết phục của Hamnet ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất, khán giả còn chứng kiến màn soán ngôi ngoạn mục trong cuộc đua nam diễn viên chính.
Bộ phim Hamnet của nữ đạo diễn tài năng Chloé Zhao đã xuất sắc giành giải Phim chính kịch hay nhất. Trên sân khấu, bên cạnh sự hiện diện của các cộng sự, đạo diễn Chloé Zhao đã có một bài phát biểu sâu sắc về hành trình làm phim đầy gian nan, khi nhiều thành viên trong đoàn phải đối mặt với nỗi đau mất mát người thân, và cách họ biến nỗi đau thành nghệ thuật.
Đạo diễn đã dẫn lời diễn viên Paul Mescal: "Anh ấy nói rằng quá trình làm bộ phim này khiến anh nhận ra rằng điều quan trọng nhất khi trở thành một nghệ sĩ là học cách đủ mong manh và cởi mở để cho phép bản thân được nhìn thấy đúng con người thật của mình". Bài phát biểu khép lại với thông điệp đầy tính nhân văn: "Hãy giữ trái tim mình luôn rộng mở, hãy tiếp tục nhìn nhận, thấu hiểu nhau".
Chiến thắng Hamlet còn được tiếp nối bởi màn trình diễn xuất sắc của Jessie Buckley, người đã đem về tượng vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Agnes Shakespeare.
Tuy nhiên, cái tên gây chú ý nhất trong đêm có lẽ là One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Với 9 đề cử ban đầu, bộ phim đã khẳng định sức hút mãnh liệt của mình bằng việc "càn quét" 4 tượng vàng. Đạo diễn kiêm biên kịch Paul Thomas Anderson, ở tuổi 55, đã có một đêm trọn vẹn khi tự tay đón nhận hai giải thưởng danh giá cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Tác phẩm cũng được vinh danh là Phim hay nhất thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch.
Trên sân khấu, nhà sản xuất Sara Murphy không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chia sẻ đây là một trong những trải nghiệm làm phim tuyệt vời nhất, và họ thật may mắn khi quy tụ được dàn diễn viên tài năng, tâm huyết. Sự tôn vinh còn dành cho Teyana Taylor, người đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vai diễn Perfidia Beverly Hills đầy ấn tượng.
Giữa bão chiến thắng của đoàn phim, lại có một khoảnh khắc tiếc nuối dành cho ngôi sao hàng đầu Leonardo DiCaprio. Với vai diễn trong One Battle After Another, anh được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. Thế nhưng, cuộc cạnh tranh với loạt tên tuổi "đáng gờm" như George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung Hun, Jesse Plemons và đặc biệt là Timothée Chalamet đã không mang lại kết quả như kì vọng.

Chiếc cúp vàng danh giá đã thuộc về "chàng thơ" Timothée Chalamet nhờ màn hóa thân xuất sắc trong Marty Supreme. Sự thất bại của DiCaprio giữa lúc bộ phim anh tham gia thắng lớn đã trở thành một điểm nhấn đáng chú ý và gây nhiều bàn tán trong đêm trao giải.

Ở mảng truyền hình, sự kiện cũng ghi nhận những kết quả bất ngờ không kém. The White Lotus - loạt phim dẫn đầu với 6 đề cử - đã ra về tay trắng, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Ngược lại, Adolescence lại có một đêm chiến thắng rực rỡ khi xuất sắc đoạt 4 giải thưởng quan trọng dành cho Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng cả hai hạng mục Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc thể loại phim ngắn tập, tuyển tập hoặc phim điện ảnh được sản xuất cho truyền hình.
Danh sách người chiến thắng Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83
Mảng điện ảnh:
- Phim chính kịch hay nhất: Hamnet
- Phim nhạc kịch hoặc hài kịch hay nhất: One Battle After Another
- Phim hoạt hình hay nhất: KPop Demon Hunters
- Phim không nói tiếng Anh hay nhất: The Secret Agent (Brazil)
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch): Wagner Moura - phim The Secret Agent
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch): Jessie Buckley - phim Hamnet
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Timothée Chalamet - phim Marty Supreme
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Rose Byrne - phim If I Had Legs I'd Kick You
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Stellan Skarsgård - phim Sentimental Value
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Teyana Taylor - phim One Battle After Another
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson - phim One Battle After Another
- Kịch bản xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson - phim One Battle After Another
…
Mảng truyền hình:
- Loạt phim chính kịch hay nhất: The Pitt
- Loạt phim nhạc kịch hoặc hài kịch hay nhất: The Studio
- Loạt phim ngắn tập, tuyển tập hoặc phim điện ảnh được sản xuất cho truyền hình hay nhất: Adolescence
- Màn trình diễn hài độc thoại xuất sắc nhất: Ricky Gervais - chương trình Ricky Gervais: Mortality
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch): Noah Wyle - phim The Pitt
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại chính kịch): Rhea Seehorn - phim Pluribus
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Seth Rogen - phim The Studio
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Jean Smart - phim Hacks
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim ngắn tập, tuyển tập hoặc phim điện ảnh được sản xuất cho truyền hình): Stephen Graham - phim Adolescence
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim ngắn tập, tuyển tập hoặc phim điện ảnh được sản xuất cho truyền hình): Michelle Williams - phim Dying for Sex
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Owen Cooper - phim Adolescence
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Erin Doherty - phim Adolescence

RSS