Đợt phim Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh:
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân trong mỗi người
VHO - Hai cuộc giao lưu ý nghĩa trong khuôn khổ Đợt phim Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2025) do Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn ra trên cả nước và từ ngày 12 đến ngày 15.8.2025 tại tỉnh Đắk Lắk.
Buổi giao lưu xúc động với các chiến sĩ
Tại buổi giao lưu giữa các nghệ sĩ điện ảnh với cán bộ chiến sĩ, diễn ra tối ngày 13.8 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt bày tỏ, buổi giao lưu cùng ôn lại những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với tinh thần đó, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt 80 năm qua.
Phó Cục trưởng Đỗ Quốc Việt bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp để đoàn nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam tới thăm và giao lưu với cán bộ và chiến sĩ và gửi lời chúc các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ông cũng khẳng định buổi giao lưu hôm nay là dịp để các nghệ sĩ - những người làm nên các tác phẩm điện ảnh đầy cảm xúc - chia sẻ những câu chuyện hậu trường, những tâm huyết gửi gắm vào từng vai diễn, từng khuôn hình, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào dân tộc đến với cán bộ và chiến sĩ, giúp các cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn về quá trình lao động nghệ thuật của nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam.
Đại tá Ksơr Lành - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng đổi đời của dân tộc. Cuộc cách mạng giành độc lập, tự do chấm dứt ách thống trị gần 80 năm của thực dân Pháp và gần 5 năm của phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hằng ngàn năm ở Việt Nam, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cuộc cách mạng ấy cũng đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.
Đại tá Ksơr Lành cho biết, việc phối hợp tổ chức Đợt phim nhân dịp Kỷ niệm này là cơ hội để tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân trên địa bàn về tầm vóc, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Tham dự buổi giao lưu có các nghệ sĩ của ba đoàn làm phim: Bà già đi bụi, Ký ức Nam Xuân và Đào phở và piano.

Phần đầu cuộc giao lưu là chia sẻ của đoàn làm phim Bà già đi bụi gồm đạo diễn Trần Chí Thành, quay phim - NSND Vũ Quốc Tuấn, họa sĩ Trần Khánh Dư, NSƯT Minh Trang và các diễn viên Tiết Cương, Thúy Diễm.
Đạo diễn trần Chí Thành, họa sĩ Trần Khánh Dư, NSND Vũ Quốc Tuấn đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường để các cán bộ chiến sĩ có thể hiểu hơn về quá trình làm phim.
NSƯT Minh Trang xúc động bày tỏ, đây là một chuyến đi rất ý nghĩa với chị và những người làm phim. Được ngồi trò chuyện cùng những chiến sĩ bộ đội thân thương, ngắm những khuôn mặt trẻ măng khiến chị nhớ lại cách đây nhiều năm trước, khi còn là diễn viên kịch chị cũng thường cùng đồng nghiệp đi diễn cho bộ đội – mỗi lần diễn là một lần đầy ắp kỷ niệm.
Chia sẻ về vai diễn của mình trong phim Bà già đi bụi, NSƯT Minh Trang bộc bạch, nhiều năm nay chị sinh sống ở Singapore, bởi vậy được mời đóng phim là một cơ hội quý giá khiến chị muốn cố gắng hết mình cho vai diễn để đền đáp cho khán giả và biết ơn những đồng nghiệp trong nước vẫn còn nhớ tới mình.
Thông qua hình ảnh một người mẹ dành cả đời để chăm lo cho con cháu, chị muốn gửi gắm tới khán giả thông điệp về tình yêu thương vô hạn của người mẹ, cũng như lời nhắn nhủ tới những đứa con: Hãy luôn dành tình cảm và sự quan tâm dành cho cha mẹ!

Diễn viên Thúy Diễm cũng bày tỏ sự xúc động về sự gần gũi giữa vai diễn Út Thà và hoàn cảnh thật của mình ngoài đời, khi mẹ của Diễm cũng một mình gồng gánh nuôi con suốt mấy chục năm. Cô cho rằng, nếu ai từng lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hình bóng cha, hẳn sẽ đồng cảm sâu sắc với những nhân vật trong phim.
Chia sẻ cùng khán giả, diễn viên Tiết Cương cho biết anh rất bất ngờ với ê kíp làm phim, đặc biệt là họa sĩ khi họ đều là người Bắc và rất trẻ nhưng đã có những hiểu biết sâu sắc về đất và người miền Tây Nam Bộ.
Thông qua bối cảnh được làm chỉn chu và chân thực, diễn xuất của diễn viên cũng được cộng hưởng. Có lẽ bởi vậy anh thêm nhiều cảm hứng để diễn xuất, mỗi khi giải lao anh thường ca vọng cổ tặng cho mọi người. Khi được khán giả hỏi về những cảnh diễn thách thức nhất, Tiết Cương kể về cảnh cõng mẹ chạy ở cuối phim – đây là thứ thách nhất với anh cả về sức khỏe và tâm lý.
Đoàn làm phim Ký ức Nam Xuân gồm đạo diễn, NSƯT Hồ Ngọc Xum, quay phim Phạm Đức Dũng, NSƯT Đức Sơn và các diễn viên Thanh Thư, Hồng Điễm, Thanh Hoàng đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường làm phim.

Là bộ phim lấy đề tài chiến tranh Cách mạng, Ký ức Nam Xuân với nhân vật chính là ông Năm Đờn – một ông già Nam Bộ với tiếng đàn kìm của mình đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Không chỉ thấm đẫm hồn cốt Nam Bộ, tiếng đàn kìm của ông còn góp phần giúp các chiến sĩ Cách mạng, mỗi tiếng đàn đều ẩn chứa hàm ý, khi báo thanh bình, lúc lại thông tin có địch.
Với cách kể chuyện thấm đẫm chất tình trong đó, đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã mượn tiếng đàn để nói về tâm hồn con người, về tình yêu quê hương, đất nước của người dân Nam Bộ.
Đặc biệt, NSƯT Đức Sơn, diễn viên Thanh Thư được nhiều chiến sĩ đặt câu hỏi về vai diễn độc đáo của ông trong phim. Diễn viên Minh Hoàng trong vai tên Đại úy Dần cũng bộc bạch tâm sự khi phải đóng vai phản diện.

Đoàn làm phim Đào phở và piano gồm có họa sĩ thiết kế Vũ Việt Hưng và các diễn viên: NSND Trung Hiếu, NSƯT Nguyệt Hằng, diễn viên Cao Thị Thùy Linh, Thùy Trang đã cùng trò chuyện về một bộ phim được rất nhiều khán giả, trong đó có khán giả Đắk Lắk yêu thích.
Các nghệ sĩ, diễn viên đều bày tỏ niềm tự hào được góp một phần công sức cho bộ phim này. Các diễn viên kỳ cựu như NSND Trung Hiếu và NSƯT Nguyệt Hằng cùng diễn viên trẻ Thùy Linh và Thùy Trang nhận được nhiều sự quan tâm của các chiến sĩ trẻ cho vai diễn của mình.
Các diễn viên đều cho rằng, làm phim chiến tranh rất khó khăn vất vả nhưng mỗi người đều cảm thấy vinh dự và trách nhiệm trong việc góp phần làm nên những bộ phim như một nén tâm nhang tưởng nhớ tới các chiến sĩ Cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Chiêm nghiệm sâu sắc về lòng yêu nước, tình cảm gia đình
Tối 14.8 tại trường Đại học Tây Nguyên (567 Lê Duẩn, Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), các nghệ sĩ điện ảnh đã có buổi giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.
TS Lê Thế Phiệt - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên khẳng định, đây là dịp để thầy và trò Trường Đại học Tây Nguyên được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân trong mỗi người.
TS Lê Thế Phiệt chia sẻ, trong buổi chiếu phim sáng ngày 13.8, cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường đã được xem phim Ký ức Nam Xuân – một tác phẩm giàu giá trị lịch sử và nhân văn với việc dùng âm nhạc truyền thống làm sợi dây dẫn dắt và kết nối để bật lên tinh thần yêu nước, tình đồng chí - đồng đội, tình cảm gia đình.

Buổi chiều cùng ngày, bộ phim Bà già đi bụi đã mang đến những khoảnh khắc vừa hài hước, vừa xúc động, gửi gắm thông điệp về nghị lực sống, sự lạc quan và tình người.
Hai tác phẩm, với hai màu sắc khác nhau, nhưng đều giúp sinh viên không chỉ là được xem phim mà còn là dịp cùng nhau chiêm nghiệm sâu sắc về lòng yêu nước, tình cảm gia đình và trách nhiệm của mỗi cá nhân với xã hội.
Trong chương trình giao lưu, các cán bộ, giảng viên, sinh viên đã đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và học hỏi thêm về hành trình sáng tạo nghệ thuật. Đây là cơ hội hiếm có để kết nối giữa trải nghiệm thưởng thức điện ảnh và hiểu biết sâu hơn về quá trình làm phim, cũng như ý nghĩa nhân văn mà điện ảnh mang lại.

Các nghệ sĩ điện ảnh của ba đoàn làm phim Bà già đi bụi, Ký ức Nam Xuân và Đào phở và piano bày tỏ niềm vinh dự khi được tới thăm và giao lưu với toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Có bề dày truyền thống gần 50 năm, đây không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đất gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tri thức, khát vọng và tinh thần cống hiến của biết bao thế hệ sinh viên tài năng cho đất nước.
Thế hệ sinh viên hôm nay là những người tiếp bước cha anh dựng xây đất nước và cũng là những người giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Đợt phim là dịp để các tác phẩm điện ảnh cách mạng - những thước phim chân thực, đầy cảm xúc về những năm tháng đấu tranh oanh liệt - đến gần hơn với các bạn sinh viên cũng như giới thiệu các bộ phim mới giàu giá trị nhân văn của điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Những hoạt động trong Đợt phim cho thấy sức hấp dẫn của dòng phim chiến tranh đối với các khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Nhiều bạn trẻ không chỉ đặt câu hỏi giao lưu mà còn bộc bạch tâm sự cùng các nghệ sĩ khi các bộ phim điện ảnh này còn góp phần gieo mầm những ước mơ, truyền năng lượng tích cực khiến các bạn thêm hăng say học tập và cống hiến sức trẻ.
Đợt phim là dịp để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đoàn nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam cũng bày tỏ niềm vinh dự được tới thăm và giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ và các em sinh viên - những người trẻ đầy nhiệt huyết, để cùng vun đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu với nghệ thuật điện ảnh.