Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối

THANH MAI; ảnh: HÀ CHÂU

VHO - Chương trình múa rối “Thế giới thần tiên” của Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến cho khán giả nhỏ tuổi một không gian cổ tích sinh động thông qua sự kết hợp giữa múa rối cạn và múa rối nước.

Không chỉ tái hiện những nhân vật quen thuộc như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chương trình còn lồng ghép nhiều thông điệp về tình bạn, lòng nhân ái và sự bao dung.

Trong tháng 6, chương trình Thế giới thần tiên sẽ tiếp tục phục vụ khán giả vào tối 20.6 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam (Hà Nội).

Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 1
"Thế giới thần tiên” là một trong những chương trình hè của Nhà hát Múa rối Việt Nam hướng tới khán giả gia đình và trẻ em

Trong bối cảnh các loại hình giải trí dành cho trẻ em ngày càng đa dạng, việc giữ chân khán giả nhí đến với sân khấu là bài toán không dễ đối với các đơn vị nghệ thuật.

Thay vì tìm kiếm những câu chuyện hoàn toàn mới, chương trình Thế giới thần tiên lựa chọn khai thác chất liệu từ truyện cổ tích quen thuộc, nhưng kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính tương tác và hiện đại hơn.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chương trình chủ động tạo ra những điểm nhấn mới trong cách kể. Những nhân vật vốn quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi được đặt trong một không gian sân khấu nhiều lớp, nơi nghệ thuật múa rối trở thành cầu nối giữa trí tưởng tượng của trẻ em và thế giới cổ tích.

Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 2
Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 3
Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 4
Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 5

Điểm đáng chú ý nhất của chương trình là sự kết hợp giữa sân khấu rối cạn và rối nước trong cùng một cấu trúc biểu diễn. Nếu rối cạn đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện, khắc họa tính cách và hành động của nhân vật thì rối nước lại mở rộng không gian biểu đạt, tạo nên những lớp diễn giàu tính thị giác.

Sự chuyển đổi liên tục giữa hai loại hình giúp tiết tấu chương trình luôn được làm mới, đồng thời mang đến cảm giác bất ngờ cho người xem.

Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu truyền thống, các nhân vật còn bước xuống mặt nước với những màn trình diễn được dàn dựng công phu. Hình ảnh bảy chú lùn bơi lội, nhào lộn hay vui đùa trên mặt nước không chỉ là yếu tố gây cười mà còn cho thấy khả năng khai thác ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật rối nước trong một câu chuyện cổ tích phương Tây.

Không gian biểu diễn được hỗ trợ bởi hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Các lớp cảnh liên tục thay đổi, từ khu rừng buổi sớm với những tia nắng đầu ngày đến không gian đêm lung linh ánh đom đóm. Việc ứng dụng công nghệ góp phần làm rõ hơn thế giới kì ảo của câu chuyện, đồng thời hỗ trợ cảm xúc của khán giả ở từng tình huống.

Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 6
Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 7
Khi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bước vào thế giới múa rối - ảnh 8
Buổi biểu diễn tối 13.6 đã thu hút đông đảo khán giả nhí cùng phụ huynh đến thưởng thức chương trình

Bên cạnh hình thức dàn dựng, chương trình còn cho thấy nỗ lực làm mới truyện cổ tích ở phương diện nội dung.

Nếu nhiều phiên bản quen thuộc thường kết thúc bằng sự trừng phạt dành cho cái ác, Thế giới thần tiên lựa chọn một hướng tiếp cận mềm mại hơn. Nàng Bạch Tuyết không chỉ là nhân vật đại diện cho cái thiện mà còn hiện lên như biểu tượng của lòng bao dung khi cùng bảy chú lùn cứu giúp mụ dì ghẻ khỏi hiểm nguy.

Sự thay đổi này phản ánh cách tiếp cận giáo dục phù hợp với trẻ em hiện nay. Thay vì nhấn mạnh sự đối đầu giữa thiện và ác, chương trình đề cao khả năng cảm hóa, tha thứ và chia sẻ. Những bài học về tình bạn, lòng nhân ái hay sự vị tha được chuyển tải thông qua diễn biến câu chuyện, giúp các em tiếp nhận một cách tự nhiên hơn.

Những con rối được tạo hình ngộ nghĩnh, kết hợp với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trên sân khấu đã tạo nên nhiều tương tác trực tiếp với khán giả.

Không ít em nhỏ hào hứng bày tỏ cảm xúc, cười lớn trước những tình huống hài hước hay chăm chú theo dõi từng diễn biến của câu chuyện. Đặc biệt, sau khi chương trình kết thúc, khán giả nhí còn có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với nàng Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn.