Khẩn trương hoàn thiện Đề án Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh
VHO - Sáng 20.5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng các đơn vị liên quan về Đề án Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025).
Theo báo cáo của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là một trong các hoạt động lớn, trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025)”.
Đồng thời là hoạt động chính luận văn hóa, nghệ thuật chứa đựng nhiều thông điệp gửi đến các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và đông đảo bạn bè, du khách quốc tế về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vĩ đại trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Nhà nước ta.

Triển làm là dịp để tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; góp phần hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Cổ vũ khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, sáng tạo; niềm tin sắc son vào con đường cách mạng mà Đảng quanh vinh, Bác Hồ vĩ đại và Nhân dân ta đã lựa chọn, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Đây cũng là dịp để người dân và khách quốc tế có được hình ảnh đầy đủ hơn về đất nước, con người và nền văn hóa hàng ngàn năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam, về tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Từ đó tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ người Việt Nam khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo đó, triển lãm mang tên “Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm hành trình độc lập- tự do- hạnh phúc” do Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam chỉ đạo, Bộ VHTTDL phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Đoàn thể Trung và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.
Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 28.8 đến 05.9.2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.
Triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển (chủ yếu là thời kỳ đổi mới) trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh quốc phòng, đối ngoại, văn hóa và giáo dục.

Giới thiệu không gian văn hóa Việt Nam đất nước - con người với truyền thống văn hóa bốn nghìn năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên khắp các tỉnh, thành.
Giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; Giới thiệu ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam.
Giới thiệu ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; các không gian của các quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng của Việt Nam.
Bên cạnh đó là không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Phân khu trưng bày với chủ đề: Việt Nam - hành trình đến kỷ nguyên vươn mình sẽ giới thiệu Việt Nam - Đất nước - Con người với ý tưởng con đường văn hóa Việt Nam với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên dọc dài đất nước.
95 năm lịch sử Đảng - 95 năm cờ Đảng soi đường: Không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật, infographic, tác phẩm nghệ thuật… tái hiện những sự kiện lớn, những công trình và thành tựu của 13 kỳ đại hội Đảng.
Show thực tế ảo sẽ trình chiếu những hình ảnh kinh điển của các dấu son chói lọi trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Kiến tạo phát triển giới thiệu không gian về lịch sử phát triển của của Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội được quản lý, điều tiết bởi các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.
Không gian "Tỉnh giàu nước mạnh" gồm 63 không gian trưng bày của 34 tỉnh, thành trực thuộc trung ương, thể hiện những thành tựu thời kỳ đổi mới; lịch sử hình thành, phát triển và chuyển đổi, cùng với bản sắc văn hoá, các lợi thế, tiềm năng phát triển của 63 tỉnh, thành trước tháng 4.2025; chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của 34 tỉnh, thành đã hợp lực sau cải tổ.
Không gian "Đầu tàu kinh tế" gồm 20 gian trưng bày của 20 gian hàng của doanh nghiệp nhà nước là đầu tàu kinh tế Việt Nam.
Không gian "Khởi nghiệp kiến quốc" gồm 100 gian trưng bày của 100 doanh nghiệp tư nhân Top 100 thương hiệu quốc gia, trưng bày sản phẩm, công trình, thông tin về thương hiệu, sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng và giàu mạnh.
Ngoài ra là Phân khu triển lãm ngoài trời trưng bày các sản phẩm lĩnh vực hàng không vũ trụ, các sa bàn đường bay, trưng bày mẫu máy bay, vệ tinh; thể hiện tầm nhìn và đóng góp của ngành hàng không vũ trụ đối với sự phát triển bền 5 vững của Việt Nam.

Không gian trưng bày khí tài, xe cơ giới đặc chủng, xe cứu nạn, cứu hộ, cứu hỏa và các vũ khí, chế tài an ninh, quân sự thể hiện sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trật tự xã hội và phụng sự nhân dân.
Khu Việt Nam và thế giới sẽ trưng bày của ngành ngoại giao và các Đại sứ quán tại Việt Nam, bao gồm 12 quốc gia đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; Không gian của các tổ chức liên chính phủ có cơ quan đại diện tại Việt Nam và góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của đất nước với thế giới...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Bộ VHTTDL được Chính phủ giao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (Ban Chỉ đạo).
Thứ trưởng yêu cầu, triển lãm phải giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính như: Phát triển kinh tế; Đối ngoại và Hội nhập quốc tế; An sinh xã hội; Quốc phòng và an ninh; Khoa học, Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành tựu của các tỉnh, thành, địa phương trong cả nước.
Tái hiện bằng hình ảnh, hiện vật và các sản phẩm đa phương tiện - hành trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thể hiện tầm nhìn Việt Nam với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, có vị thế cao trên trường quốc tế.
Thứ trưởng yêu cầu Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các đơn vị liên quan sớm rà soát, hoàn thiện Đề án.
Đề án phải quy tụ sự tham gia tích cực của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong cả nước và các doanh nghiệp đại diện cho 2 khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.
Các hoạt động trong triển lãm phải đảm bảo thiết thực, phong phú, đa dạng, độc đáo, hấp dẫn, hiệu quả, trọng tâm và tiết kiệm không phô trương, tránh lãng phí.
Thiết kế và trang trí tổng thể cần đảm bảo tính mở, tính liên hoàn, ấn tượng và tính thẩm mỹ cao. Hình thức trưng bày cần có điểm nhấn, trưng bày khoa học, thoáng đãng, sinh động và phong phú.