Khai mạc DANAFF IV - Mở rộng “Nhịp cầu điện ảnh từ châu Á ra thế giới”
VHO - Tối 28.6, tại TP. Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự Lễ khai mạc.
Tham dự Lễ khai mạc còn có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP. Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham dự buổi lễ.
Sự kiện cũng quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.

Khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế
Diễn ra từ ngày 29.6 đến 5.7, DANAFF IV đánh dấu bước phát triển mới của liên hoan phim cả về quy mô, nội dung và tầm vóc quốc tế sau ba mùa tổ chức thành công. Với nhiều chương trình chuyên môn mới, số lượng phim và khách mời tăng đáng kể, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng của khu vực.
Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV cho biết, Đà Nẵng từ lâu đã được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam và khu vực. Tuy nhiên, thành phố không chỉ hướng tới phát triển du lịch mà còn đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, trong hệ sinh thái phát triển đó, điện ảnh giữ vai trò đặc biệt bởi vừa là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ, vừa là động lực thúc đẩy quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố trên trường quốc tế.
“Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. DANAFF IV tiếp tục mang trong mình khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu, phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ và hợp tác”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, thông qua liên hoan phim, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
Phát biểu khai mạc Liên hoan phim, bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV cho rằng điều quý giá nhất mà điện ảnh tạo ra không chỉ là những tác phẩm, những giải thưởng mà còn là khả năng kết nối con người, kết nối các nền văn hóa, quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bà Ngô Phương Lan cho biết, nếu ba mùa DANAFF trước được xây dựng trên thông điệp “Nhịp cầu châu Á” thì đến mùa thứ tư, liên hoan phim đã mở rộng chủ đề thành “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, thể hiện khát vọng đưa điện ảnh khu vực hội nhập sâu rộng hơn với nền điện ảnh toàn cầu.
“Điện ảnh châu Á ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trên bản đồ điện ảnh thế giới. Những câu chuyện được kể từ châu Á không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt mà còn chạm tới những giá trị phổ quát của con người. Chúng tôi mong muốn DANAFF tiếp tục là nơi những tiếng nói sáng tạo ấy được gặp gỡ, lan tỏa và kết nối với công chúng quốc tế”, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Theo Giám đốc DANAFF IV, liên hoan phim năm nay được xây dựng trên bốn định hướng lớn. Trước hết là tôn vinh những thành tựu nổi bật của điện ảnh đương đại thông qua các hạng mục phim dự thi châu Á và Việt Nam. Đây là nơi giới thiệu những tác phẩm xuất sắc, những tìm tòi nghệ thuật mới cùng các tiếng nói sáng tạo giàu bản sắc của điện ảnh khu vực.
Bên cạnh việc tôn vinh các sáng tạo mới, DANAFF IV dành sự quan tâm đặc biệt cho di sản điện ảnh. Nổi bật là chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, giới thiệu các tác phẩm và nhà làm phim có ảnh hưởng lớn đối với lịch sử điện ảnh thế giới; cùng chương trình Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới, nhìn lại hành trình phát triển giàu sáng tạo của điện ảnh nước nhà trong giai đoạn đặc biệt của đất nước.
“Chúng tôi tin rằng đối thoại với di sản chính là cách để hiểu rõ hơn về hiện tại và định hình tương lai”, bà Ngô Phương Lan chia sẻ.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của DANAFF IV là việc tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ thông qua chương trình DANAFF Talents. Ngoài các hoạt động quen thuộc như “Ươm mầm tài năng” và “Vườn ươm dự án”, năm nay liên hoan phim lần đầu tiên tổ chức Xưởng kịch bản (Script Lab) nhằm bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng viết kịch bản cho các nhà làm phim trẻ.


Theo bà Ngô Phương Lan, Ban tổ chức mong muốn xây dựng một môi trường nghề nghiệp nơi những ý tưởng mới được nuôi dưỡng, các dự án tiềm năng được hỗ trợ và những nhà làm phim trẻ có cơ hội phát triển thông qua quá trình đối thoại với các chuyên gia quốc tế.
Đặc biệt, DANAFF IV lần đầu tiên tổ chức Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh (Industry Days). Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm từng bước hình thành thị trường điện ảnh và thúc đẩy hợp tác sản xuất trong khu vực.
“Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng trở thành ngành công nghiệp sáng tạo mang tính toàn cầu, chúng tôi mong muốn tạo ra không gian kết nối dành cho các nhà sản xuất, phát hành, các quỹ hỗ trợ điện ảnh và các đối tác quốc tế. Từ những cuộc gặp gỡ tại Đà Nẵng, chúng tôi kỳ vọng sẽ hình thành những dự án mới, những cơ hội hợp tác mới và những hành trình mới cho điện ảnh Việt Nam và châu Á”, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.
Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan mong rằng DANAFF sẽ trở thành một “nhịp cầu điện ảnh”, kết nối quá khứ với tương lai, kết nối tài năng với cơ hội, kết nối điện ảnh Việt Nam với điện ảnh châu Á và đưa điện ảnh châu Á đến gần hơn với thế giới.

Điện ảnh trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và TP. Đà Nẵng trong việc xây dựng DANAFF trở thành sự kiện điện ảnh có uy tín, là cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
Theo Phó Thủ tướng, sự phát triển của DANAFF là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.
Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp sáng tạo giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho sự phát triển trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng ghi nhận tâm huyết, sự sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, cộng đồng nghệ sĩ và các nhà làm phim trong việc xây dựng DANAFF thành không gian kết nối, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, góp phần hình thành một thế hệ khán giả văn minh, biết thưởng thức nghệ thuật điện ảnh và đồng hành cùng sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.
Để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp mạnh mẽ và để DANAFF tiếp tục vươn tầm trong những năm tới, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và khơi thông nguồn lực cho phát triển điện ảnh; nâng tầm liên hoan phim gắn với phát triển hệ sinh thái điện ảnh, văn hóa, du lịch và công nghệ sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam.
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng, phát huy.
Tin tưởng vào tương lai của DANAFF, Phó Thủ tướng kỳ vọng từ Đà Nẵng sẽ tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp của điện ảnh châu Á; từ liên hoan phim sẽ tiếp tục kết nối các giá trị văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng sáng tạo và góp phần đưa điện ảnh trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn.

Với quy mô mở rộng cùng hàng loạt hoạt động chuyên môn mới, DANAFF IV không chỉ là ngày hội của những người yêu điện ảnh mà còn cho thấy nỗ lực từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm hẹn điện ảnh mới của khu vực.
Thông qua liên hoan phim, hình ảnh Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, đồng thời mở ra thêm những cơ hội hợp tác, giao lưu và phát triển cho nền công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tại lễ khai mạc, BTC đã công bố Ban giám khảo các hạng mục. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và NSND Như Quỳnh đã thay mặt BTC trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechani - cựu Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công của Hollywood, tôn vinh những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới.

RSS