DANAFF IV 2026 - Mở rộng quy mô và khát vọng kết nối điện ảnh khu vực
VHO - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28.6 đến 4.7.2026 tại TP. Đà Nẵng với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, tiếp tục khẳng định vị thế của một liên hoan phim quốc tế thường niên duy nhất tại Việt Nam được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chiều 3.6, tại Hà Nội, UBND TP. Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo công bố Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV, 2026 - DANAFF IV.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự họp báo.

DANAFF IV được kỳ vọng trở thành một mùa liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với nhiều chương trình mới, tăng cường chiều sâu nghề nghiệp, mở rộng kết nối quốc tế và thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
DANAFF ngày càng định hình vị thế trong khu vực
TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, ra đời năm 2023, DANAFF đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn như một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín của khu vực.
"Sau ba mùa tổ chức thành công, liên hoan phim không chỉ mở rộng về quy mô mà còn từng bước khẳng định bản sắc riêng, trở thành không gian hội tụ của các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh trong nước và quốc tế", TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Năm nay, DANAFF IV kéo dài liên tục trong 7 ngày, từ 28.6 đến 4.7.2026, trong khi chương trình nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản Script Lab (Xưởng kịch bản) sẽ khởi động sớm từ 26.6.2026.
Theo Ban tổ chức, DANAFF IV tiếp tục hướng đến mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có tìm tòi sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật; đồng thời khích lệ, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mở rộng cơ hội giao lưu và giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, châu Á và thế giới tới công chúng.
Lễ khai mạc DANAFF IV diễn ra ngày 28.6.2026, trong khi lễ bế mạc và trao giải được tổ chức ngày 4.7.2026 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều nền tảng tiếp sóng.
Một trong những điểm nhấn của DANAFF IV là sự góp mặt của nhiều chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà phê bình điện ảnh uy tín trong các ban giám khảo.

Ban giám khảo Phim châu Á dự thi do ông Johnnie To làm Chủ tịch. Đồng hành cùng ông là đạo diễn Phạm Thiên Ân, nhà phê bình điện ảnh người Pháp Julien Rejl, nhà sản xuất Hàn Quốc Seonah Kim và diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn.
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Chủ tịch ban giám khảo là ông Jérôme Baron, cùng các thành viên gồm đạo diễn Indonesia Edwin, đạo diễn - NSND Trần Lực, biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Bên cạnh đó còn có Ban giám khảo Film Critic và Ban giám khảo NETPAC với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, phê bình điện ảnh đến từ Thái Lan, Sri Lanka, Singapore và Việt Nam.
DANAFF IV sẽ giới thiệu 102 bộ phim, với 200 suất chiếu, mỗi phim được trình chiếu hai lần tại các cụm rạp gồm rạp Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động chiếu phim, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nghệ sĩ, đạo diễn, ê-kíp sản xuất trong các buổi giao lưu trước hoặc sau suất chiếu.
Trong số các chương trình phim nổi bật, Phim châu Á dự thi gồm 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng các dự án hợp tác quốc tế.
Đáng chú ý, Việt Nam có một phim tranh giải chính thức và một dự án hợp tác sản xuất với Mỹ, cho thấy nỗ lực hội nhập ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt.

Song song với đó, Chương trình Phim Việt Nam dự thi quy tụ 11 tác phẩm truyện điện ảnh nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm gần đây, đại diện cho những xu hướng sáng tạo mới, có thành công nghề nghiệp và khả năng kết nối với công chúng.
Chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” gồm 21 bộ phim đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và xu hướng điện ảnh đương đại.
Từ Đông Nam Á đến Nam Á, Trung Á hay Trung Đông, các tác phẩm mang đến nhiều lát cắt về đời sống xã hội, lịch sử, bản sắc văn hóa và những vấn đề nhân sinh được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh khác nhau.
Đặc biệt, chương trình “Phim Việt Nam hôm nay” giới thiệu 28 tác phẩm, gồm phim truyện, tài liệu, hoạt hình và phim ngắn, tạo nên bức tranh tương đối toàn diện về diện mạo điện ảnh Việt Nam đương đại.
Thông qua chương trình này, khán giả có cơ hội nhìn lại sự vận động của điện ảnh Việt, nơi những câu chuyện về lịch sử, con người, văn hóa và các vấn đề xã hội đang tiếp tục được khai mở từ nhiều góc nhìn khác nhau.
Một trong những trọng điểm của DANAFF IV là chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986 - 2026)”, giới thiệu 17 bộ phim truyện tiêu biểu trong suốt bốn thập kỷ.
Chương trình không chỉ là hoạt động trình chiếu đơn thuần mà còn được xem như một hành trình nhìn lại sự phát triển của điện ảnh Việt Nam qua các giai đoạn, từ tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh đến mô hình sản xuất và cách tiếp cận hiện thực.
Qua đó, khán giả trong nước, khách quốc tế và giới chuyên môn có thêm cơ hội nhận diện những chuyển biến của điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới, cũng như sự thay đổi về thị hiếu khán giả và bối cảnh xã hội.

Lần đầu tiên, DANAFF IV tổ chức chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ” với 11 bộ phim cùng các suất chiếu đặc biệt, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận những cột mốc quan trọng của một trong những nền điện ảnh có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
Không chỉ dừng ở hoạt động thưởng thức điện ảnh, chương trình còn mở ra không gian trao đổi nghề nghiệp thông qua sự kiện American Film Reception, có sự tham gia của VFDA, MPA cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Điểm nhấn là cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Charlie Nguyễn và nữ diễn viên Hollywood Ana Thu Nguyễn - gương mặt xuất hiện trong bộ phim "Mortal Kombat II" sắp ra mắt.
Đây được xem là cơ hội để giới làm phim và công chúng lắng nghe những góc nhìn mới về cơ hội phát triển của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.
Không gian điện ảnh của DANAFF IV không chỉ giới hạn trong các cụm rạp mà còn mở rộng ra cộng đồng thông qua 7 suất chiếu ngoài trời tại nhiều địa điểm như Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, quảng trường Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh và quảng trường Sông Hoài (Hội An).
Hoạt động này nhằm đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội thưởng thức phim trong không gian mở cho người dân và du khách.

Nỗ lực đưa điện ảnh Việt ra thế giới
Trong khuôn khổ liên hoan, DANAFF IV tổ chức ba hội thảo chuyên đề lớn.
Ngày 29.6.2026, hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” sẽ diễn ra tại Furama Resort Đà Nẵng, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và cơ sở đào tạo nhằm nhìn lại những thành tựu và giá trị của điện ảnh Việt Nam suốt 40 năm qua.
Ngày 30.6.2026, hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” tập trung vào các xu hướng mới đang định hình ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, từ ứng dụng AI trong sản xuất đến những vấn đề pháp lý liên quan đến bản quyền sáng tạo.
Trong khi đó, ngày 3.7.2026, hội thảo “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam” sẽ mở ra các thảo luận thực tiễn về sản xuất, phát hành, phát triển khán giả và xây dựng thị trường điện ảnh.
Một trong những định hướng rõ nét của DANAFF IV là phát triển từ mô hình liên hoan phim sang nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh.

Lần đầu tiên, chương trình DANAFF Industry Days được tổ chức trong hai ngày 30.6 và 1.7.2026, nhằm kết nối các nhà sản xuất, phát hành, doanh nghiệp điện ảnh trong nước với đối tác quốc tế.
Chương trình bao gồm hoạt động giới thiệu tiềm năng thị trường điện ảnh Việt Nam, trình bày các dự án mới của nhiều hãng phim lớn, kết nối doanh nghiệp B2B và chuỗi tọa đàm chuyên ngành.
Song song, DANAFF Talents tiếp tục được mở rộng với 18 dự án phim tham gia Vườn ươm dự án, cùng Script Lab - khóa đào tạo chuyên sâu về viết kịch bản kéo dài khoảng hai tuần với sự đồng hành của các chuyên gia quốc tế và Đại học Columbia (Hoa Kỳ).
Ngoài ra, chương trình DANAFF’s Cinephiles cũng lần đầu ra mắt nhằm xây dựng cộng đồng khán giả trẻ yêu điện ảnh tại Đà Nẵng thông qua các hoạt động chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ và đào tạo kiến thức điện ảnh.
Một điểm mới khác là sự xuất hiện của Gian hàng DANAFF tại Công viên APEC Đà Nẵng, tạo không gian giao lưu giữa điện ảnh, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng yêu phim.

Phát biểu tại họp báo công bố DANAFF IV, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao những nỗ lực của VFDA và Ban tổ chức trong việc xây dựng một liên hoan phim ngày càng có tầm vóc khu vực.
Theo Thứ trưởng, điện ảnh là một trong những ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng lớn, vừa mang giá trị nghệ thuật vừa tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia. Việc phát triển các liên hoan phim quốc tế uy tín được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo, phát hiện tài năng, tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Thứ trưởng khẳng định, trong bối cảnh điện ảnh toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng phân phối mới, những diễn đàn nghề nghiệp như DANAFF ngày càng trở nên cần thiết, không chỉ để tôn vinh tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
Với quy mô mở rộng, nhiều hoạt động chuyên môn mới cùng định hướng phát triển rõ ràng, DANAFF IV được kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn điện ảnh quan trọng của khu vực, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm sự kiện điện ảnh quốc tế và tạo thêm động lực cho công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên hành trình hội nhập.

RSS