Huyền thoại violin Joshua Bell sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc SSO trong hòa nhạc “Fantastique!”
VHO - Tối 31.10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) - thành viên tập đoàn Sun Group sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô đêm hòa nhạc “Fantastique!” – nơi nghệ sĩ violin huyền thoại Joshua Bell cùng SSO đưa âm nhạc lãng mạn Pháp đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
Lần đầu tiên đưa tiếng violin huyền thoại thoại đến Việt Nam
Là một trong những tài năng xuất sắc nhất của nền âm nhạc cổ điển thế giới, trong suốt bốn thập kỷ sự nghiệp, Joshua Bell đã chinh phục các sân khấu danh tiếng như Carnegie Hall, Musikverein hay Royal Albert Hall cùng những dàn nhạc hàng đầu thế giới – từ New York Philharmonic, NDR Elbphilharmonie đến London Symphony.
Với kỹ thuật hoàn hảo và lối chơi giàu nội lực, Bell là hiện thân của sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại, giữa tinh thần Pháp lãng mạn và vẻ đẹp Mỹ hiện đại.

Sự nghiệp của Joshua Bell vượt ra khỏi vai trò nghệ sĩ độc tấu. Anh hiện là Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Academy of St Martin in the Fields (London) – một trong những dàn nhạc thính phòng danh tiếng nhất thế giới – đồng thời thường xuyên đảm nhận vai trò nhạc trưởng khách mời tại các liên hoan âm nhạc lớn.
Bên cạnh đó, Bell tích cực đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng qua những dự án cộng đồng, trong đó có video nổi tiếng “300 Years of Classical Music in 18 Minutes” trên kênh TEDTalk.
Với một giải Grammy, danh hiệu “Huyền thoại sống của bang Indiana”, và mới đây là tước hiệu Chỉ huy Đế quốc Anh (CBE) do Quốc vương Charles III trao tặng, Joshua Bell là minh chứng sống động cho tầm ảnh hưởng của âm nhạc vượt qua mọi biên giới.
Trong hành trình lưu diễn châu Á tháng 10/2025, Joshua Bell đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân cuối cùng.
Lần đầu tiên biểu diễn cùng một dàn nhạc Việt Nam, anh sẽ trình diễn Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 của Camille Saint-Saëns – tác phẩm kết tinh tinh thần lãng mạn Pháp.
Được sáng tác năm 1880 và đề tặng cho thiên tài violin Pablo de Sarasate, bản concerto gồm ba chương – mỗi chương là một lát cắt cảm xúc: mạnh mẽ, trữ tình và bùng nổ.
Ở chương cuối, Saint-Saëns ảnh hưởng từ vũ điệu Tây Ban Nha để tri ân người bạn diễn của mình.
Dưới bàn tay Joshua Bell, cây đàn Huberman Stradivarius 1713 sẽ ngân lên âm thanh đầy mê hoặc – vừa bay bổng, vừa sâu lắng – dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc tinh vi mà chỉ một nghệ sĩ ở đẳng cấp ấy mới có thể tái hiện.
Bản giao hưởng của những tâm hồn lãng mạn Pháp
Chương trình mở đầu bằng trích đoạn Hungarian March trong tác phẩm The Damnation of Faust của Hector Berlioz – một khúc nhạc tràn đầy năng lượng, phô diễn tài phối khí bậc thầy của nhà soạn nhạc.
Lấy cảm hứng từ hành khúc dân gian Rákóczi của Hungary, đoạn nhạc trở thành biểu tượng cho tinh thần sôi động, mạnh mẽ và phóng khoáng của châu Âu thế kỷ XIX.

Phần hai của đêm diễn dành trọn cho Symphonie fantastique, Op. 14 – bản giao hưởng bất hủ của Berlioz, cũng chính là nguồn cảm hứng cho tiêu đề “Fantastique!”.
Tác phẩm ra đời năm 1830, kể câu chuyện tự sự của chính Berlioz – một nghệ sĩ trẻ chìm đắm trong men say của tình yêu và ảo vọng.
Trong đó, ông tạo ra khái niệm “idée fixe” – giai điệu chủ đề tượng trưng cho hình bóng người yêu – được lặp lại và biến hóa xuyên suốt năm chương nhạc, phản chiếu từng trạng thái cảm xúc: từ say đắm đến tuyệt vọng, từ khát khao đến mê sảng.
Từ Rêveries – Passions (Mộng tưởng – Đam mê) tràn đầy xúc cảm, đến Un bal (Dạ vũ) rực rỡ, Scène aux champs (Cảnh đồng quê) yên bình, rồi Marche au supplice (Khúc hành hình) bi tráng, khép lại bằng Songe d’une nuit du Sabbat (Giấc mộng đêm Sabbat) cuồng loạn – Berlioz đã đưa người nghe đi qua một cơn mộng mị bằng âm thanh, nơi hiện thực và ảo giác hòa làm một.
Với cấu trúc năm chương táo bạo và màu sắc dàn nhạc phong phú, Symphonie fantastique đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử âm nhạc lãng mạn, biến giao hưởng thành một không gian tự sự của tâm hồn.

Được trình diễn dưới sự chỉ huy tinh tế của Olivier Ochanine – vị nhạc trưởng luôn nổi tiếng với khả năng khai thác chiều sâu cảm xúc trong cấu trúc giao hưởng – “Fantastique!” hứa hẹn sẽ là một trong những đêm nhạc đáng nhớ nhất năm 2025. Từ kỹ thuật điêu luyện của Joshua Bell đến kỹ thuật thuật đẳng cấp của các nghệ sĩ SSO, tất cả sẽ cùng tạo nên một trải nghiệm âm nhạc hiếm có – nơi khán giả được dẫn dắt qua mê cung cảm xúc của Saint-Saëns và Berlioz, giữa ánh sáng của nghệ thuật cổ điển và sự sống động của đương đại.
Việc Hà Nội được chọn là điểm đến cuối trong tour diễn châu Á của Joshua Bell không chỉ là niềm vinh dự của khán giả Việt Nam, mà còn một lần nữa khẳng định vị thế của Thủ đô như trung tâm giao lưu văn hóa nghệ thuật đang vươn mình mạnh mẽ trong khu vực.
“Fantastique!” vì thế hơn cả một buổi hòa nhạc, là khoảnh khắc nơi âm nhạc chạm đến điều kỳ diệu – khi cảm xúc, tài năng và đam mê cùng hòa làm một.