Gia Lai: Tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh hoạ sĩ Xu Man

NHƯ TRANG

VHO - Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động mỹ thuật đặc sắc, ấn tượng nhằm tôn vinh hoạ sĩ Xu Man và lan toả giá trị văn hoá nghệ thuật địa phương, thúc đẩy giao lưu sáng tạo, tạo nền tảng cho công tác bảo tồn và đưa giá trị nghệ thuật Xu Man đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Gia Lai: Tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh hoạ sĩ Xu Man - ảnh 1
Chân dung cố họa sĩ Xu Man, một trong những “Cánh chim đầu đàn” về mỹ thuật đại ngàn Tây Nguyên (Ảnh: Trần Phong)

Thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 15 - 25.11, tại Bảo tàng Pleiku sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hoá - mỹ thuật và Hội thảo, Triển lãm “Di sản nghệ thuật của hoạ sĩ Xu Man”, Triển lãm mỹ thuật “Giao Hoà”... nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh hoạ sĩ Xu Man (1925 - 2025) và hưởng ứng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị sáng tạo, dấu ấn nghệ thuật và đóng góp của ông đối với mỹ thuật Tây Nguyên và nền mỹ thuật Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện cũng tạo không gian giao lưu, kết nối di sản nghệ thuật giữa nghệ sĩ Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hoá Gia Lai đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo “Di sản nghệ thuật của hoạ sĩ Xu Man” sẽ diễn ra với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hoá và nghệ sĩ.

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những đóng góp của Xu Man đối với mỹ thuật Gia Lai, Tây Nguyên và nền mỹ thuật Việt Nam, cuộc đời, hành trình sáng tạo, đặc điểm phong cách tạo hình, bối cảnh sáng tác, chủ đề, chất liệu, màu sắc, nhân vật và giá trị văn hoá, dân tộc trong tác phẩm của ông.

Các đại biểu cũng sẽ nhìn lại thực trạng sưu tầm, giới thiệu, nghiên cứu và bảo tồn di sản nghệ thuật Xu Man trong và ngoài nước; chia sẻ hồi ức, kỷ niệm về người hoạ sĩ, đồng thời bàn thảo giải pháp bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản gắn với không gian sáng tác và khu nhà ở, mộ chí của ông tại Plei Bông (xã Ayun, Gia Lai)

Gia Lai: Tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh hoạ sĩ Xu Man - ảnh 2
Tác phẩm “Bà và Cháu (Người Ê-Đê) của tác giả Nguyễn Hồng Quân sẽ được trưng bày tại triển lãm “Giao Hòa”

Dự kiến, những kiến nghị được đưa ra tại hội thảo kỳ vọng tạo nền tảng cho công tác bảo tồn lâu dài, đưa giá trị nghệ thuật Xu Man đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Song song với hội thảo, Triển lãm “Di sản nghệ thuật của hoạ sĩ Xu Man” sẽ giới thiệu về cuộc đời và hành trình sáng tạo tác phẩm của cố hoạ sĩ Xu Man - một trong những “Cánh chim đầu đàn” về mỹ thuật đại ngàn Tây Nguyên.

Bố cục triển lãm sẽ được sắp xếp thành ba phần: Cuộc đời và sự nghiệp của hoạ sĩ Xu Man; di sản nghệ thuật của hoạ sĩ Xu Man; hoạ sĩ Xu Man trong lòng bạn bè và thế hệ sau.

Tại đây, công chúng sẽ được thưởng lãm những bức tranh gốc của hoạ sĩ Xu Man với nhiều chất liệu và kích thước như sơn dầu, màu nước, chì...

Ngoài ra triểm lãm còn trưng bày giới thiệu nhiều ảnh chân dung, ảnh chụp tranh, ảnh tư liệu, những trích dẫn và tư liệu đang được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và một số cơ quan đơn vị khác.

Các tác phẩm sẽ được bố trí trưng bày trong tủ kính, đảm bảo tính khoa học, nghệ thuật và thẩm mỹ.

Gia Lai: Tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh hoạ sĩ Xu Man - ảnh 3
Tượng chân dung hoạ sĩ Xu Man của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh (hội VHNT Gia Lai) tặng cho Hội thảo và Triển lãm “Di sản nghệ thuật của hoạ sĩ Xu Man”

Bên cạnh đó, Triển lãm mỹ thuật “Giao Hoà” sẽ trưng bày và giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm (35 tác phẩm tranh và 45 tác phẩm điêu khắc), mang đến một không gian nghệ thuật đa chiều, là dịp để công chúng yêu nghệ thuật được chiêm ngưỡng những sáng tác giàu cảm xúc, phản ánh hơi thở cuộc sống và nét văn hoá đặc trung của từng vùng miền.

Với chủ đề “Âm vang đại ngàn, nhịp sống đô thị, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, không gian qua tác phẩm mỹ thuật”, triển lãm sẽ bao gồm hai phần: Hội hoạ từ đại ngàn đến phố thị và Điêu khắc kết nối sáng tạo, lan toả bản sắc.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt cảm xúc, tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, không gian đô thị và đại ngàn Tây Nguyên. Qua đó, người xem sẽ cảm nhận được rõ tinh thần tìm tòi, đổi mới trong hình thức và chất liệu, thể hiện khát vọng sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ.

Sự kiện không chỉ tạo cơ hội để các nghệ sĩ Gia Lai và TP.Hồ Chí Minh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, mà còn góp phần thúc đẩy mối liên kết văn hoá, nghệ thuật giữa các địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò của mỹ thuật trong gìn giữ bản sắc dân tộc, lan toả những giá trị thẩm mỹ và khơi gợi niềm yêu thích nghệ thuật trong cộng đồng.

Triển lãm sẽ là điểm gặp gỡ giàu cảm hứng, nơi những giá trị tạo hình truyền thống giao hòa cùng tinh thần sáng tạo đương đại, mở ra cuộc đối thoại nghệ thuật sinh động và lan tỏa.