Nhà hát Múa rối Việt Nam:

Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa

THANH MAI

VHO - Hòa trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em thiếu nhi tại tỉnh Tuyên Quang.

Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa - ảnh 1
Nhà hát Múa rối Việt Nam đem các chương trình biểu diễn đến với người dân vùng sâu, vùng xa

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần đưa nghệ thuật múa rối truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Qua đó, chương trình không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân vùng cao, mà còn tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu năm mới.

Mang rối tới vùng cao

Chuỗi hoạt động biểu diễn của Nhà hát Múa rối Việt Nam được tổ chức trong hai ngày 26 - 27.1. Trong ngày 26.1, Nhà hát đã tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ học sinh và giáo viên tại 3 điểm trường trên địa bàn xã Lũng Cú, gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Cú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú, Trường Mầm non Lũng Cú.

Buổi tối cùng ngày, chương trình tiếp tục được biểu diễn phục vụ đông đảo nhân dân tại Quảng trường Yên Minh.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, vào ngày 27.1, Nhà hát sẽ tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân tại Quảng trường thị trấn Tam Sơn, hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa - ảnh 2
Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Cú thích thú khi được xem các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn

Tại mỗi điểm diễn, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã chọn lọc và dàn dựng những tiết mục phù hợp với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng vùng cao, hướng tới đông đảo khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi. 

Các tiết mục như Trảy hội xuân, Ngày mùa, Múa quạt, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… được thể hiện sinh động, giàu màu sắc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với người xem.

Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa - ảnh 3
Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa - ảnh 4
Nhiều tiết mục đặc sắc góp phần khuấy động không khí tại các điểm diễn

Các buổi biểu diễn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân địa phương vùng cao trong dịp đầu năm mới. 

Trong các buổi biểu diễn, các em học sinh đều tỏ ra hào hứng, vui vẻ, chăm chú theo dõi từng tiết mục và tích cực giao lưu cùng các nghệ sĩ. Nhiều em mạnh dạn tham gia các hoạt động tương tác, bày tỏ sự thích thú trước những nhân vật rối sinh động, gần gũi. 

Chương trình giúp các em có cơ hội tiếp xúc, làm quen với nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là múa rối truyền thống, từ đó hình thành sự quan tâm, yêu thích nghệ thuật, góp phần bồi dưỡng đời sống tinh thần và nhận thức thẩm mĩ cho học sinh vùng cao.

Nghệ thuật dành cho mọi người

Chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em thiếu nhi tại tỉnh Tuyên Quang cho thấy nỗ lực của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa. 

Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa - ảnh 5
Đưa​ nghệ thuật múa rối đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa - ảnh 6
Các em học sinh hào hứng tương tác, giao lưu cùng các nghệ sĩ

Thông qua các buổi biểu diễn được tổ chức tại trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng, nghệ thuật múa rối đã từng bước hòa vào đời sống văn hóa của người dân địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhiều tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức biểu diễn tại các địa bàn vùng cao nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, không phân biệt điều kiện địa lí hay hoàn cảnh sống.

Đối với người dân địa phương, các buổi biểu diễn là cơ hội cùng thưởng thức, chia sẻ không gian văn hóa chung, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, mỗi chuyến biểu diễn tại vùng cao đối với các nghệ sĩ Nhà hát không chỉ đơn thuần là một chuyến lưu diễn mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của Nhà hát đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa. 

Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, việc đưa nghệ thuật múa rối đến với những địa bàn còn nhiều khó khăn là cách để các nghệ sĩ góp phần mang văn hóa, niềm vui và sự gắn kết đến cộng đồng.

“Những tiếng cười trong trẻo của trẻ em, cùng sự háo hức, mong chờ của bà con tại mỗi điểm diễn chính là nguồn động viên lớn lao để chúng tôi tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật múa rối truyền thống.

Chúng tôi mong rằng, thông qua từng tiết mục được dàn dựng bằng tâm huyết và trách nhiệm, bà con sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành, sự trân trọng và yêu thương mà tập thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam gửi tới người dân đồng bào vùng cao”, NSND Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ.