Liên hoan phim quốc tế Tokyo (Nhật Bản) 2025:
Điện ảnh trở thành ngôn ngữ của giao lưu văn hóa
VHO - Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025) vừa chính thức khai mạc với thảm đỏ rực rỡ tại khu phức hợp Midtown Hibiya, nơi quy tụ hơn 200 nhà làm phim, nghệ sĩ và đại diện các nền điện ảnh lớn trên thế giới.

Sự kiện là bữa tiệc của nghệ thuật thứ bảy toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của điện ảnh châu Á trong bản đồ sáng tạo quốc tế.
Hơi thở mới của điện ảnh châu Á
Sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như Juliette Binoche, Brendan Fraser hay đạo diễn Paul Schrader cùng những tác phẩm mang tính khám phá như Rental Family, Tokyo Taxi, Hamnet… đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật đa sắc.
Việc chiếu lại bộ phim Mishima: A Life in Four Chapters nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Yukio Mishima thể hiện tinh thần tôn vinh di sản và sự cởi mở trong cách tiếp nhận những tiếng nói từng gây tranh luận.
Điện ảnh châu Á được đề cao tại kỳ liên hoan năm nay không dừng ở số lượng tác phẩm mà còn ở chiều sâu tư tưởng, nơi mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ địa phương, nhưng phản chiếu những vấn đề toàn cầu: thân phận con người, sự đa dạng văn hóa, và khát vọng sáng tạo trong thời đại số.

Việt Nam - Cầu nối của điện ảnh và văn hóa sáng tạo
Đoàn Việt Nam do TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam dẫn đầu, đã tham dự lễ khai mạc và triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến quy mô tại Tokyo.
Sự hiện diện của Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược: quảng bá hình ảnh quốc gia, khẳng định điện ảnh là nguồn lực văn hóa mới của phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo.
TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh: “Tham dự những liên hoan phim uy tín như Tokyo hay Busan là cơ hội để điện ảnh Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của chúng ta tới bạn bè quốc tế”.
Bà cho biết VFDA sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa các nhà làm phim, tổ chức quốc tế và các địa phương nhằm xây dựng môi trường sản xuất thân thiện, năng động, giàu bản sắc Việt.
Trong khuôn khổ TIFF 2025, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chọn trình chiếu tại hạng mục World Focus, đánh dấu lần ra mắt quốc tế đầu tiên của tác phẩm.
Sự xuất hiện của đoàn phim trên thảm đỏ gồm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh và Diễm Hằng Lamoon đã mang đến hình ảnh điện ảnh Việt Nam trẻ trung, tự tin và giàu bản sắc sáng tạo.
Tác phẩm tiếp nối phong cách nghệ thuật đặc trưng của Bùi Thạc Chuyên, nơi hiện thực hòa cùng biểu tượng, con người được soi chiếu qua chiều sâu nội tâm, phản ánh khát vọng sống và những khoảng lặng của tinh thần Việt.
Việc tác phẩm được lựa chọn cho hạng mục quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của điện ảnh Việt trong dòng chảy khu vực.

Kết nối điện ảnh - du lịch - kinh tế sáng tạo
Trong khuôn khổ liên hoan, Việt Nam tổ chức gian hàng giới thiệu điện ảnh tại Hội chợ TIFFCOM, đồng thời tổ chức hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực, vươn tầm toàn cầu” và chương trình Vietnam Night, nơi 600 chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ quốc tế gặp gỡ, chia sẻ cơ hội hợp tác.
Tại đây, VFDA cũng giới thiệu Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV (2026) với sáng kiến DANAFF Talents - khu vực phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ châu Á.
Những dự án này thể hiện cách Việt Nam đang chuyển từ “tham dự” sang “đồng kiến tạo” trong chuỗi sự kiện điện ảnh quốc tế, qua đó xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam gắn với du lịch và kinh tế sáng tạo.
Cùng tham dự đoàn công tác, tỉnh Quảng Ninh mang tới Tokyo hình ảnh một “thiên đường bối cảnh” của Việt Nam, từ Vịnh Hạ Long đến Yên Tử, những không gian đã được UNESCO ghi danh.
Việc quảng bá điểm đến gắn với điện ảnh giúp thu hút các đoàn làm phim quốc tế và mở ra hướng đi bền vững cho du lịch văn hóa - di sản.
Theo đại diện đoàn Quảng Ninh, đây là dịp quan trọng để địa phương mở rộng hợp tác với Nhật Bản và các đối tác toàn cầu trong tổ chức sự kiện, sản xuất phim, đồng thời gia tăng lượng khách từ thị trường Nhật Bản, một trong những nguồn khách trọng điểm của Việt Nam.

Từ thảm đỏ Tokyo đến tầm nhìn mới cho điện ảnh Việt
Sự tham dự của Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 cho thấy hình ảnh một nền điện ảnh đang chuyển mình mạnh mẽ, mang tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới.
Điện ảnh trở thành ngôn ngữ chung kết nối các nền văn minh, là phương tiện đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa địa phương và toàn cầu.
Với chiến lược rõ ràng của VFDA và sự đồng hành của các địa phương, điện ảnh Việt Nam đang dần định hình vị thế là một nền điện ảnh nhân văn, hội nhập và phát triển bền vững, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

RSS