Hội chợ mùa Xuân 2026:

Điểm hẹn của các loại hình nghệ thuật truyền thống

ĐÌNH TOÁN - THANH MAI

VHO - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, Hội chợ mùa Xuân 2026 vừa là điểm đến mua sắm, giao thương lại vừa là không gian hội tụ và lan tỏa các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Chuỗi chương trình biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL đã “thổi hồn” văn hóa vào Hội chợ, mang nghệ thuật đến gần công chúng, khơi dậy niềm tự hào bản sắc và mở ra một mùa xuân đầy cảm hứng, kết nối cộng đồng bằng những thanh âm, sắc màu đậm chất Việt.

Điểm hẹn của các loại hình nghệ thuật truyền thống - ảnh 1
Chuỗi chương trình nghệ thuật biểu diễn trong khuôn khổ Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 thu hút sự quan tâm đông đảo khán giả

 Đa dạng, giàu bản sắc văn hóa

Với tổng cộng 50 suất diễn trong hơn 10 ngày diễn ra Hội chợ, chuỗi chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng về loại hình biểu diễn, tạo không khí sôi động và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL, gồm: Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam; Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam; Nhà hát Múa rối Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Mỗi đơn vị tham gia biểu diễn đều góp “gam màu” riêng, tạo nên bức tranh nghệ thuật phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam mở ra không khí sôi nổi với chuỗi tiết mục xiếc giàu tính kỹ thuật và cảm xúc. Các màn biểu diễn như thăng bằng trên thang, đạp chân, cầu bật tập thể… cho thấy sự điêu luyện, bền bỉ và phối hợp chặt chẽ của các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó là những tiết mục ảo thuật, con lăn mang yếu tố bất ngờ, tạo điểm nhấn thị giác và giữ nhịp cho chương trình. Đặc biệt, phần biểu diễn của tốp hề mang lại tiếng cười gần gũi, giúp không khí Hội chợ thêm thân thiện, thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Góp phần làm đậm nét truyền thống, Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến những sắc màu văn hóa quen thuộc thông qua các tiết mục múa rối đặc sắc. Các màn diễn như Hoa thơm bướm lượn, Vui hội ngày mùa, Cảm xúc Tây Nguyên, Bài ca lao động, Lung linh khổng tước… dẫn dắt khán giả bước vào thế giới múa rối sinh động, nơi âm nhạc, chuyển động và hình ảnh được kết hợp hài hòa. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt và tinh thần lạc quan của con người Việt Nam ở nhiều vùng miền khác nhau.

Trong khi đó, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam mang đến không khí trẻ trung, hiện đại với chuỗi tiết mục ca múa nhạc và tiểu phẩm sân khấu. Các ca khúc mang sắc xuân và hơi thở đời sống như Vạn sự như ý, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Đường tàu mùa xuân, Vui như Tết… tạo nên nhịp điệu sôi nổi, truyền tải tinh thần lạc quan. Các tiểu phẩm ngắn với nội dung gần gũi, dí dỏm giúp khán giả dễ đồng cảm, góp phần làm phong phú trải nghiệm thưởng thức tại Hội chợ.

Bức tranh nghệ thuật tại Hội chợ mùa Xuân 2026 thêm chiều sâu với sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến không gian biểu diễn giàu tính nghệ thuật. Từ những màn hát múa rộn ràng đến các tiết mục độc tấu đàn bầu, đàn nhị, đàn tam…, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua nhiều vùng văn hóa, cảm nhận vẻ đẹp đa dạng của âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Đưa nghệ thuật đến gần công chúng

Các chương trình nghệ thuật tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi, rộn ràng cho không gian Hội chợ mà còn mang lại cơ hội để công chúng tiếp cận, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán. Việc kết hợp hài hòa giữa hoạt động mua sắm, giao thương với biểu diễn nghệ thuật đã giúp Hội chợ trở thành điểm đến giàu trải nghiệm.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, các chương trình nghệ thuật tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được xây dựng với tinh thần hướng tới một năm mới khởi sắc, giàu năng lượng tích cực. Thông qua các hoạt động biểu diễn, người dân không chỉ tham quan, mua sắm mà còn có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, các đơn vị nghệ thuật tham gia Hội chợ đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức. Nhiều tiết mục từng được biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp được làm mới, điều chỉnh phù hợp với không gian mở và không khí mùa xuân, nhằm tạo sự gần gũi hơn với công chúng. Qua đó, nghệ thuật không chỉ dừng lại ở vai trò giải trí mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối cộng đồng và truyền đi thông điệp tích cực cho năm mới.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tham gia Hội chợ mùa Xuân, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Hiệp (Nhà hát Múa rối Việt Nam) cho biết, đây là dịp để đơn vị mang những tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả trong dịp đầu năm, đồng thời đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Theo anh, thông qua các chương trình biểu diễn tại Hội chợ, múa rối không chỉ được giới thiệu tới người dân và du khách mà còn góp phần gắn kết hoạt động văn hóa với xúc tiến thương mại, du lịch và phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chương trình và kịch mục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.