Đất hát: Âm nhạc và câu chuyện văn hóa vùng miền
VHO - Tối 20.1 tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật "Đất mừng Xuân” đã diễn ra trong không khí ấm áp, như món quà nhỏ mừng xuân của các nghệ sĩ trẻ tuổi đến từ nhiều vùng miền, với mong muốn thông qua âm nhạc để kể câu chuyện văn hóa và tiếng lòng quê hương của những người con luôn đau đáu nhìn về mảnh đất thân thương, có cha có mẹ.
Chương trình nghệ thuật "Đất mừng Xuân” diễn ra trong không khí ấm áp, như món quà nhỏ mừng Xuân mới của các nghệ sĩ trẻ tuổi đến từ nhiều vùng miền
Thông qua chương trình nhằm giới thiệu dự án Đất hát và phim ca nhạc Sương Mai. Ca sĩ trẻ Minh Nghĩa, chàng trai dân tộc Tày đến từ Cao Bằng cho biết, chuỗi dự án Đất hát nói về âm nhạc vùng miền và câu chuyện văn hóa.
Phim Sương Mai được quay tại Đà Lạt, dựa theo giai thoại đồi thông hai mộ nổi tiếng về câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát. Bộ phim kể lại câu chuyện mới mẻ, chữa lành những bi thương mà xưa giờ ấp ôm, mượn câu chuyện gửi thông điệp tình yêu thương chân thật và rộng lớn hơn là tình yêu của Đất và con người.
“Đất mừng Xuân là chương trình ý nghĩa trao nhau niềm vui và năng lượng tích cực; gửi gắm đến công chúng thông điệp uống nước nhớ nguồn, hướng về nguồn cội nhân dịp Tết Nguyên Đán…”, ca sĩ trẻ Minh Nghĩa cho biết.
Chương trình gây quỹ bằng việc bán những sản phẩm quà quê và phí tham dự sẽ gây quỹ cho chương trình thiện nguyện “Tết ấm no”, Đất studio do Minh Nghĩa thành lập sẽ tổ chức chương trình mừng Xuân cùng Hội phụ nữ trên vùng cao.
Đến với chương trình nghệ thuật giới thiệu dự án Đất hát, khán giả được thưởng thức những bản nhạc Xuân với sự tham gia của giọng ca trẻ từ cố đô Huế Hà Lam, đạo diễn cộng đồng Hoàng Minh Phi, ca sĩ Minh Nghĩa
Đến với chương trình nghệ thuật giới thiệu dự án Đất hát, khán giả được thưởng thức những bản nhạc Xuân với sự tham gia của giọng ca trẻ từ cố đô Huế Hà Lam, đạo diễn cộng đồng Hoàng Minh Phi, ca sĩ Minh Nghĩa cùng người kết nối- nhà báo Yên Khương. Ngoài những bản nhạc Tết về gia đình và quê hương , êkíp giao lưu cùng khán giả, chiếu MV Bông Vạn Thọ và phim Sương Mai.
Tạo thiện cảm với khán giả tại chương trình là dáng vẻ mộc mạc, giản dị của nam ca sĩ Minh Nghĩa, chàng trai dân tộc Tày đến từ quê hương Cao Bằng. Minh Nghĩa tốt nghiệp Thanh nhạc (Học viện Quốc gia Việt Nam) năm 2022. Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng chàng trai từ nhỏ đã yêu văn nghệ, thích ca hát. Vùng đất Thông Nông (Cao Bằng) nơi Nghĩa lớn lên lại là cái nôi của đàn tính, hát then, của điệu lượn Nàng ới…
“Em đã lớn lên cùng những làn điệu của quê hương mình. Hồi bé em đòi mẹ đi ra chợ để mua bằng được những đĩa nhạc của Đoàn nghệ thuật Cao Bằng, trong đó là những bài bản đàn tính, những điệu hát quê hương. Em còn nhớ, khi đó em còn lấy một cái que dậy dài và bắt chước theo đĩa. Cho đến giờ nhiều người vẫn còn nhớ đến hình ảnh cậu bé ôm gậy giả làm đàn tính hồi đó. Em đã được lớn lên cùng với làn điệu then, nhưng để nghiêm túc học đàn tính thì mới chỉ mới đây thôi…”, Nghĩa kể.
Sau 4 năm đi diễn nhạc tình, nhạc thính phòng, Minh Nghĩa thực hiện ước mơ giữ bản sắc dân tộc cho riêng mình là nghiên cứu học hát Then của quê anh, từ đó tạo sức lan tỏa với mong muốn làm mới những làn điệu theo cách riêng.
Minh Nghĩa ấp ủ và thực hiện ước mơ giữ bản sắc dân tộc với con đường đi của riêng mình
Với niềm đam mê, Minh Nghĩa thành lập Đất studio. Nhóm Đất hát chuyên hát về dân ca nhưng sẽ không phụ thuộc nhạc cụ dân tộc, mà có thể hát bất cứ nơi đâu với bất cứ nhạc cụ nào, phòng thu âm để hỗ trợ bạn bè và giúp nhiều người đam mê đến với âm nhạc hơn.
Minh Nghĩa cũng chắt lọc việc đi hát phù hợp sở trường và định hướng bản thân. Chàng trai trẻ thường xuyên tổ chức đêm nhạc với quy mô giới hạn từ 3-10 người tại studio của mình, vừa hát vừa tâm sự với nhau như một sự chữa lành.
Bên cạnh đó, Minh Nghĩa còn tham gia lĩnh vực tổ chức sản xuất cho những dự án nghệ thuật khác mang tính cộng đồng. Năm vừa qua, anh tổ chức sản xuất cho Chiến dịch Trái tim người mẹ lần đầu tiên hoạt động tại Hà Nội, tổ chức nhiều đêm nhạc về mẹ để gây quỹ, tổ chức sự kiện họp báo ra mắt phim Nguyệt tại BHD.
“Hiện tại Minh Nghĩa vẫn trau dồi, tiếp tục học về âm nhạc và mở rộng hơn về hòa âm, nhạc dân tộc như cải lương, chèo với mong muốn giữ hồn túy dân tộc, đồng thời làm mới theo những phong cách phù hợp hơn với xu hướng...”, Minh Nghĩa chia sẻ. Thời gian qua, anh đã sản xuất seris Đất hát cùng ca sĩ khiếm thị trên mảnh đất miền Tây, và nhiều MV mới lạ về hát then, bên cạnh đó là chùm MV du lịch với tên Người Tày hát nhạc miền Tây.
Trong năm 2024, kế hoạch của Minh Nghĩa là tiếp tục xây dựng câu chuyện Đất hát, vừa hát vừa kể về những vùng đất đang sống; thực hiện seris về những con người và bộ môn nghệ thuật đang bị phai nhạt; seris về nghề thủ công của bà con đang sinh sống tại quê Thông Nông (Cao Bằng).
THẢO PHƯƠNG