Công diễn nhạc kịch “Công nữ Anio” tại thành phố Nagasaki

MINH ANH

VHO - Lễ công bố Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” vừa diễn ra tại thành phố Nagasaki với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương, lãnh đạo chính quyền thành phố Nagasaki, Hội Hữu nghị Nagasaki – Việt Nam, Ban Tổ chức dự án cùng đông đảo người dân Nagasaki và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nagasaki.

Công diễn nhạc kịch “Công nữ Anio” tại thành phố Nagasaki  - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Lễ Công bố Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” tại Nagasaki

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh câu chuyện Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro không chỉ là mối lương duyên lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động của hơn 400 năm giao lưu hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Trên nền tảng lịch sử đặc biệt đó, Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” góp phần lan tỏa các giá trị về tình hữu nghị, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định văn hóa và giao lưu nhân dân từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa như Dự án “Công nữ Anio”, người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội khám phá, tìm hiểu lịch sử, truyền thống và những giá trị nhân văn của nhau, qua đó vun đắp góp phần củng cố sự gắn kết, tin cậy và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Sự kiện công bố Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” tại Nagasaki là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử chung và bề dày giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thông qua nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp hữu nghị, tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với vai trò  đồng hành, kết nối và hỗ trợ các đối tác liên quan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa.

Những nỗ lực này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, hướng tới sự phát triển ngày càng thực chất, bền vững và gắn kết lâu dài.

Việc Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương tham dự và phát biểu tại sự kiện tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đối với các sáng kiến thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với khu vực Kyushu nói chung và tỉnh Nagasaki nói riêng.

Thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã chủ động kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hội hữu nghị và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, văn hóa được xem là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết và vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Trước đó, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cùng các đại biểu đã tham dự hoạt động thăm mộ Công chúa Ngọc Hoa và gia đình thương nhân Araki Sotaro tại thành phố Nagasaki. Hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với những dấu ấn lịch sử đặc biệt trong quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và Nagasaki.