Từ âm nhạc đến trái tim:
Concert quốc gia thổi bùng tinh thần thi đua yêu nước
VHO - Các concert diễn ra thời gian qua không chỉ là sự kiện giải trí quy mô lớn, mà còn trở thành hiện tượng văn hoá có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh việc góp phần phát triển công nghiệp văn hoá, những chương trình này đã khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, hun đúc khát vọng cống hiến trong giới trẻ, từ đó góp phần lan toả thông điệp tích cực, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và đầy bản sắc.

Chỉ trong gần 2 tháng qua, âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự lan toả mạnh mẽ của các chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn – được giới trẻ gọi tên đầy cảm hứng là “concert quốc gia”.
Có thể nói, những chương trình này đã trở thành điểm hẹn văn hoá – giải trí, chạm tới trái tim người xem. Từ âm nhạc, hình ảnh đến thông điệp, tất cả cùng thổi bùng tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và góp phần làm bừng lên phong trào thi đua yêu nước trong thế hệ trẻ hôm nay.

Tổ quốc trong tim, V concert - Rạng rỡ Việt Nam, V fest – Vietnam Today… cùng chuỗi concert do Bộ VHTTDL tổ chức như Việt Nam trong tôi; 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Tôi yêu Tổ quốc tôi… các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật và cảm xúc, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đã dẫn dắt khán giả chạm đến chiều sâu của những giá trị thiêng liêng gắn liền với hình ảnh Tổ quốc.
Không chỉ là những sự kiện nghệ thuật đơn thuần, đây còn là dấu ấn sâu sắc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, thể hiện khát vọng vươn lên và khẳng định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển toàn cầu.
Việc tham gia concert quốc gia không chỉ đơn thuần là thưởng thức âm nhạc mà còn là cách thế hệ trẻ được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Mỗi khán giả khi đến với concert đều mang trong tim niềm tự hào dân tộc, cùng nhau hoà vào không khí sôi động, cùng khẳng định một tình yêu chung dành cho Tổ quốc.

Tham gia concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ VHTTDL tổ chức, bạn Nguyễn Bảo Khoa (18 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Khoảnh khắc lắng nghe những giai điệu hào hùng, tràn đầy khí thế khiến em dâng trào xúc cảm khó quên. Em thấy mình may mắn khi được sống trong hòa bình, trong vòng tay chở che của Tổ quốc.
Nhờ đó, chúng em được tận hưởng sự yên bình, cùng nhau hòa mình trong âm nhạc và đồng thanh hô vang hai tiếng Việt Nam thân thương. Những giây phút ấy giúp em hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, sức mạnh của đoàn kết, và khơi dậy trong em niềm tự hào cùng trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha anh, đóng góp cho đất nước ngày càng phát triển”.
Và khi lời ca tiếng hát vang lên trong concert, niềm biết ơn và tự hào dâng trào trong lòng thế hệ trẻ. Những concert quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức là không gian để thế hệ trẻ soi chiếu lại lịch sử, hiểu giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và tự do.
Để có được những phút giây yên bình hôm nay, biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống, hy sinh xương máu gìn giữ độc lập dân tộc. Âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là lời nhắc nhở lớp trẻ phải tiếp bước cha anh trong hành trình dựng xây tương lai đất nước.


Tại concert Tôi yêu Tổ quốc tôi, bạn Vũ Hồng Hạnh (25 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: “Chúng ta không chỉ thụ hưởng thành quả cha ông để lại, mà còn phải tiếp tục viết tiếp hành trình ấy bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.
Nếu thế hệ đi trước đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, tự do, thì thế hệ hôm nay cần dâng hiến trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết; phát huy tinh thần thi đua yêu nước để xây dựng Việt Nam hùng cường, hội nhập, phát triển”.
Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, các concert nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân thời gian qua bên cạnh là minh chứng cho tiềm năng phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam, còn khẳng định thông điệp tinh thần yêu nước là cội nguồn sức mạnh. Các chương trình cũng khơi dậy tinh thần yêu nước, nỗ lực cống hiến trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
Thứ trưởng nhấn mạnh, thông qua âm nhạc và cách dàn dựng sân khấu, các chương trình không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là phương tiện để truyền tải mạnh mẽ thông điệp yêu nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến đông đảo khán giả.
“Với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp và hỗ trợ để các chương trình nghệ thuật lớn mang thương hiệu Việt trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí của công chúng trong nước và quốc tế. Các concert sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần cống hiến trong mọi tầng lớp nhân dân”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ.
(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)