Cơ hội hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp tại Paris

THẢO NGUYÊN

VHO - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, đã diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác”. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của Tuần lễ, mở ra không gian đối thoại chuyên sâu giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tham dự Tọa đàm có ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện ARP – Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất Pháp, cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam – Pháp.

Cơ hội hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp tại Paris - ảnh 1
Các đại biểu chủ trì Tọa đàm

Kết nối – chìa khóa mở đường cho hợp tác đa chiều

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam có nhiều chuyển động tích cực: phim Việt liên tục góp mặt tại các liên hoan quốc tế, lực lượng sáng tạo trẻ trưởng thành nhanh chóng, thị trường trong nước tăng trưởng mạnh. Những liên hoan phim quốc tế như Haniff, Danaff được tổ chức thường xuyên đã tạo dựng uy tín cho điện ảnh Việt Nam trong khu vực.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam xác định điện ảnh là một trong bảy ngành mũi nhọn. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác, đặc biệt với Pháp – quốc gia có hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh và cơ chế hỗ trợ tiên tiến.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định giao lưu văn hoá Việt – Pháp thời gian qua diễn ra sôi nổi, trong đó điện ảnh giữ vai trò ngày càng quan trọng. Ông khẳng định, hai bên đang tìm kiếm những hướng hợp tác hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia.

Ông Mathieu Ripka đưa ra một kỳ vọng đầy cảm hứng: “Tại sao không tưởng tượng rằng một ngày nào đó, một bộ phim hợp tác Pháp – Việt sẽ đại diện cho Pháp tại Oscar? Việt Nam là một phần quan trọng của câu chuyện này, với cộng đồng Việt kiều đông đảo tại Pháp và sự giao thoa sáng tạo mạnh mẽ giữa hai nền điện ảnh.”

Đạo diễn trẻ Lê Bình Giang, tác giả bộ phim kinh dị KFC từng dự hơn 20 liên hoan phim quốc tế, chia sẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim và quỹ điện ảnh tại Pháp.

Cơ hội hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp tại Paris - ảnh 3
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chia sẻ tại Tọa đàm

“Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hoá, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế”- Lê Bình Giang chia sẻ.

Phân tích tiềm năng và đề xuất giải pháp hợp tác

Các diễn giả cho rằng Pháp sở hữu hệ sinh thái điện ảnh phát triển và giàu kinh nghiệm, trong khi Việt Nam là thị trường đang mở rộng nhanh, có nguồn lực sáng tạo trẻ dồi dào.

TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt khi thị phần phim Việt và thị trường điện ảnh tăng trưởng mạnh; nhiều phim Việt và dự án độc lập được mời tham dự các liên hoan phim quốc tế.

TS. Ngô Phương Lan bày tỏ kỳ vọng năm 2026 sẽ chứng kiến nhiều thành tựu cụ thể hơn trong hợp tác Việt – Pháp.

“Thành công của điện ảnh Việt đã thu hút nhà đầu tư và bạn làm phim không chỉ trong nước mà cả từ nhiều quốc gia châu Á. Đây là thời điểm thuận lợi để hợp tác sâu rộng hơn với Pháp”- TS Ngô Phương Lan nhận định.

Ông Mathieu Ripka đề xuất mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực phát hành và khai thác rạp chiếu – thế mạnh của Pháp. Ông cho rằng, tạo điều kiện để phim Pháp đến gần hơn với thị trường Việt Nam và ngược lại là điều cần thiết. Hệ thống rạp chiếu của Pháp có mặt khắp lãnh thổ, và chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực này.

Cơ hội hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp tại Paris - ảnh 4
TS Ngô Phương Lan phát biểu tại Tọa đàm

Bà Trần Thị Bích Ngọc nhận định sự hợp tác Pháp – Việt đã vượt ra ngoài việc “cung cấp dịch vụ”. Chúng ta đang chuyển sang đồng sản xuất – nơi hai bên cùng sáng tạo, cùng sở hữu và cùng đưa bộ phim ra thế giới.

TS. Ngô Phương Lan cũng nhấn mạnh vai trò của VFDA, AVSE Global và sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong nỗ lực đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Cơ hội hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp tại Paris - ảnh 5
Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác” là một trong những hoạt động trọng điểm của Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng. Sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt – Pháp và khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tọa đàm tập trung làm rõ mô hình đồng sản xuất, cơ chế hỗ trợ, cũng như các phương thức kết nối dành cho nhà làm phim hai nước, mở ra triển vọng hợp tác ngày càng sâu rộng.

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam chính thức khai mạc ngày 5.12 tại Paris

Ngày 5.12.2025, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris khai mạc tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu lớn nhất châu Âu và biểu tượng văn hoá của Paris.

Sự kiện giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam tới công chúng quốc tế, đồng thời quy tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước.

Tại không gian tráng lệ của “thủ đô ánh sáng”, Tuần lễ hứa hẹn mang đến một màn mở đầu ấn tượng, lan tỏa tinh thần sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn tầm của điện ảnh Việt Nam.