Nhà hát Kịch Việt Nam:
Chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2025
VHO - Ngày 9.2, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sáng tạo nghệ thuật
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Nhà hát Kịch Việt Nam đạt được trong năm 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ và người lao động Nhà hát đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự nỗ lực bền bỉ với hoạt động nghệ thuật.
Theo Thứ trưởng, năm qua Nhà hát có sự chỉ đạo quyết liệt, định hướng đúng đắn, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt, trong năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Nhà hát đã có những đóng góp nổi bật thông qua nhiều chương trình, vở diễn.
Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của nghệ sĩ được ổn định, không khí làm việc tích cực. Các tác phẩm tham gia hội diễn và các vở kịch công diễn đều nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả.
Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, văn hóa là lĩnh vực đang ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi đó, các đơn vị nghệ thuật cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bước sang năm 2026, Nhà hát cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, trong đó nghiên cứu kĩ Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức hoạt động phải được thực hiện hiệu quả, bám sát các chủ trương, chỉ thị và chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng định hướng phát triển văn hóa, nghệ thuật trong giai đoạn mới.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Nhà hát cần tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Đây là yếu tố then chốt tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Nhà hát.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Việc đào tạo không chỉ dừng lại ở chuyên môn nghề nghiệp mà cần chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tác phong của người nghệ sĩ. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, cần có định hướng phù hợp để những ảnh hưởng đó lan tỏa các giá trị tích cực, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành văn hóa và của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Nhà hát Kịch Việt Nam: Giữ lửa chính kịch, kéo khán giả đến rạp
Về chuyên môn, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Nhà hát xây dựng chiến lược kịch mục bài bản, dài hơi. Các vở kịch kinh điển cần được định hình thành kịch mục thường xuyên, có kế hoạch dàn dựng lại theo hướng đổi mới diễn viên, không gian, bố cục sân khấu nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi.
Đồng thời, Nhà hát cần lựa chọn, đầu tư trọng điểm một số vở diễn có giá trị tư tưởng cao, hướng tới các tác phẩm có sức sống lâu dài và dấu ấn rõ nét với công chúng.
Tiếp tục nỗ lực, tạo đà phát triển bền vững
Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, Nhà hát Kịch Việt Nam đã dàn dựng 4 vở mới và 4 kịch ngắn, đồng thời tổ chức 151 buổi biểu diễn tại Nhà hát và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tổng doanh thu đạt khoảng 2,2 tỉ đồng, phục vụ gần 111.000 lượt khán giả. Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi tích cực của sân khấu sau giai đoạn trầm lắng mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chính kịch cách mạng và các tác phẩm lịch sử.
Năm 2025 cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, Nhà hát Kịch Việt Nam đã chủ động xây dựng và tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn.
Tiêu biểu như: chương trình Tháng Năm cùng Người, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,…

Bên cạnh đó, Nhà hát tích cực tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tiêu biểu, tại Liên hoan nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V năm 2025, vở kịch Ngược chiều bình an đạt Huy chương Bạc cùng 5 giải cá nhân, vở Hoàng hôn rực nắng đạt Huy chương Đồng cùng 1 giải cá nhân; tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025, vở Người đi dép cao su đạt giải Tác phẩm Xuất sắc, cùng 2 Huy chương Vàng hạng mục nghệ sĩ và 3 giải thành phần sáng tạo Xuất sắc….
Trong thời gian qua, Nhà hát đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại đa dạng, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh nghệ thuật Việt Nam.
Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, từng bước kiện toàn bộ máy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, tạo động lực khích lệ đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL đối với hoạt động của Nhà hát trong thời gian qua. Đây là cơ sở quan trọng để Nhà hát tiếp tục rà soát, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động nghệ thuật, đồng thời định hướng phát triển chuyên môn trong thời gian tới.
Hướng tới năm 2026, NSƯT Kiều Minh Hiếu mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ và người lao động Nhà hát tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề, đặc biệt là tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật.
NSƯT Kiều Minh Hiếu khẳng định, với sự đồng lòng của tập thể Nhà hát và sự quan tâm của Bộ VHTTDL, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hướng tới những thành tích cao hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của sân khấu nước nhà.
Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Trưởng Phòng kịch đương đại giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam với thời hạn 5 năm theo Quyết định số 101 ngày 16.1.2025.

Chia sẻ về cảm xúc khi vừa đảm nhận trọng trách mới, đồng thời vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết, đây không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của người nghệ sĩ.
“Không có niềm vui nào lớn hơn việc những cống hiến của mình được ghi nhận. Đó là động lực để tôi tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa qua từng vai diễn, từng vở diễn”, NSƯT Trịnh Mai Nguyên chia sẻ.
Nhìn lại hành trình gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Trịnh Mai Nguyên nhớ lại những giai đoạn sân khấu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, kiên trì và tình yêu nghề của tập thể nghệ sĩ, Nhà hát đã từng bước vượt qua giai đoạn gian khó, ổn định và phát triển.
Khi đảm nhận vai trò quản lý, NSƯT Trịnh Mai Nguyên xác định sẽ dành nhiều thời gian cho công tác điều hành, đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng Nhà hát ngày càng phát triển. Theo ông, công tác quản lý cần dựa trên những nguyên tắc rõ ràng, trong đó tình cảm cá nhân phải được đặt trên nền tảng kỷ cương, tránh cảm tính hay thiên vị, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của tập thể.

RSS