“Bữa tiệc” từ “Gala xiếc và ảo thuật ba miền” thu hút khán giả dịp lễ
VHO - Chương trình “Gala xiếc và ảo thuật ba miền" mang đến “bữa tiệc” nghệ thuật đặc sắc cho công chúng khi kết hợp những màn xiếc, ảo thuật mãn nhãn cùng sắc màu văn hóa đặc trưng của ba miền đất nước.
Gala xiếc và ảo thuật ba miền đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5.
Chương trình năm nay do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng chỉ đạo nghệ thuật; Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ Phùng Đắc Nhẫn và NSƯT Đỗ Hùng làm chủ nhiệm chương trình.
Đêm diễn đầu tiên đã diễn ra vào tối 24.4, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội). Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục phục vụ khán giả vào các ngày 25, 26, 29, 30.4 và 1, 2, 3.5.2026.

Tựa như một bản hòa ca giàu cảm xúc, khi hùng tráng, da diết, lúc lại trữ tình, nên thơ, chương trình đã khắc họa sinh động vẻ đẹp các vùng miền Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật xiếc.
Miền Bắc hiện lên qua tiết mục Đu Quan họ với không gian đậm chất dân gian, nơi những động tác đu mềm mại gợi nhắc đến sự duyên dáng, tinh tế của văn hóa Kinh Bắc.
Tây Nguyên lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác: mạnh mẽ, dồn dập, giàu năng lượng, phản ánh tinh thần phóng khoáng của núi rừng qua tiết mục dây thép căng Tây Nguyên ngày mới.
Trong khi đó, phương Nam được khắc họa trực diện qua tiết mục Lý Ngựa Ô - Về đất Phương Nam, vừa gần gũi, vừa giàu tính biểu tượng, gợi mở hình ảnh vùng đất trù phú, cởi mở và chan hòa.
Xen kẽ giữa các phần tái hiện văn hóa là những tiết mục ảo thuật và xiếc đa dạng như xiếc thú, hề xiếc, vòng xoay mạo hiểm… Những phần trình diễn này không chỉ làm tăng tính giải trí mà còn đóng vai trò “nhịp cầu”, giúp chuyển mạch cảm xúc và giữ cho chương trình luôn giàu tiết tấu.


Chương trình giữ được sự cân bằng giữa kĩ thuật và nội dung. Xiếc vốn nặng về phô diễn kĩ năng, nhưng ở đây, các tiết mục không chỉ dừng lại ở việc “trình diễn” mà được đặt trong mạch kể chuyện. Những màn mạo hiểm, tung hứng hay giữ thăng bằng vẫn đủ sức gây ấn tượng, nhưng đồng thời cũng góp phần gợi lên tinh thần riêng của từng vùng miền.
Phần ảo thuật cũng vậy, không chỉ nhằm tạo bất ngờ hay đánh lừa thị giác, mà còn được dùng để tạo nhịp nghỉ, chuyển cảm xúc, giúp tổng thể chương trình có chiều sâu và dễ theo dõi hơn.
Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của xiếc và ảo thuật Việt Nam. Ở mảng ảo thuật có: Hoàng J (Quán quân Ảo thuật Siêu phàm VTV3), Việt Duy (Quán quân Ảo thuật toàn quốc 2023), Lư Phong (Á quân Ảo thuật Siêu phàm VTV3)...
Ở mảng xiếc có: NSND Trần Mạnh Cường, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Thu Hương… cùng nhiều nghệ sĩ tham gia các tiết mục tập thể, kĩ thuật và hề xiếc.


Gala xiếc và ảo thuật ba miền không chỉ là món ăn tinh thần dành cho công chúng trong dịp nghỉ lễ, mà còn cho thấy cách tận dụng nghệ thuật xiếc và ảo thuật để giới thiệu các yếu tố văn hóa trong bối cảnh hiện đại.
Trong bối cảnh sân khấu truyền thống phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí khác, việc một chương trình xiếc có thể thu hút khán giả đến rạp đã cho thấy sức hút riêng và những nỗ lực sáng tạo của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.







RSS