Bộ VHTTDL làm việc với doanh nghiệp điện ảnh, tìm giải pháp phát triển thị trường
VHO - Bộ VHTTDL làm việc với doanh nghiệp điện ảnh, bàn giải pháp nâng chất lượng phim, tháo gỡ vướng mắc thị trường và thu hút đầu tư quốc tế.

Chiều 24.6, tại TP.HCM, Đoàn công tác Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CGV Việt Nam, nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim.
Buổi làm việc nằm trong chuỗi hoạt động gặp gỡ các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim, nhất là những doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường, để cơ quan quản lý nắm bắt thực tế vận hành của ngành, tiếp thu ý kiến về các chính sách mới và cùng tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn đang đặt ra.
Cần nâng chất lượng nguồn phim
Một trong những nội dung được trao đổi tại buổi làm việc là việc điều chỉnh, cân bằng nguồn phim nhập khẩu vào Việt Nam. Theo định hướng của Bộ VHTTDL, hoạt động nhập khẩu và phổ biến phim cần quan tâm hơn đến chất lượng, sự đa dạng về thể loại cũng như tác động xã hội của từng tác phẩm.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, việc tăng cường các bộ phim có giá trị, hạn chế những tác phẩm chất lượng thấp hoặc có nội dung gây ảnh hưởng không tích cực đến đời sống xã hội là yêu cầu cần được đặt ra rõ ràng hơn trong thời gian tới.
Theo Thứ trưởng, các quy định liên quan đến nội dung phim không nhằm can thiệp thô bạo vào hoạt động sáng tạo, mà đóng vai trò cảnh báo, định hướng và phòng ngừa rủi ro cho các nhà sản xuất. "Cơ quan quản lý sẵn sàng tiếp thu những phản biện xác đáng từ doanh nghiệp, nhà sản xuất và đạo diễn trên tinh thần cởi mở, cùng tìm tiếng nói chung", Thứ trưởng bày tỏ.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cũng cho rằng, doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất là nhân tố quan trọng tạo nên sức sống của điện ảnh Việt Nam. Vì vậy, quá trình xây dựng, thực hiện chính sách cần có sự trao đổi thẳng thắn, đồng thuận giữa cơ quan quản lý và các nhà làm phim.
Ông Đặng Trần Cường nhấn mạnh, điện ảnh là lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm, định hướng sát sao của Nhà nước và Bộ VHTTDL. Đây là điều kiện để ngành tiếp tục phát triển, song để các chính sách đi vào thực tế, cần sự chủ động tham gia của doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, phát hành và hệ thống rạp chiếu.

Kịch bản vẫn là nỗi lo lớn
Tại buổi làm việc, đại diện CGV Việt Nam cho biết, thị trường điện ảnh trong nước năm nay ghi nhận mức đầu tư lớn cho các dự án phim Việt. Tuy nhiên, tình trạng thiếu kịch bản chất lượng vẫn là bài toán nan giải đối với các nhà sản xuất.
Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CGV Việt Nam, dù nguồn vốn đầu tư cho phim Việt đang có xu hướng tăng, việc tìm được những câu chuyện tốt, có chiều sâu, phù hợp với thị hiếu khán giả nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật chưa hề dễ dàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quá trình phát triển điện ảnh nội địa chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường.

Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Bộ VHTTDL sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp như CGV kết nối với nguồn kịch bản từ các cuộc thi sáng tác do Bộ phát động. Đây có thể là một kênh để các đơn vị sản xuất tìm kiếm, phát hiện những tác giả, ý tưởng mới, từ đó mở rộng nguồn kịch bản cho điện ảnh Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ cũng bày tỏ mong muốn các đơn vị phát hành, hệ thống rạp chiếu quan tâm hơn đến đầu ra của dòng phim Nhà nước đặt hàng, phim chính trị và những tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa, truyền thống. Việc đưa những bộ phim này đến gần hơn với công chúng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và hệ thống rạp.
Theo đại diện Bộ VHTTDL, hiện đã có các cơ chế hợp tác linh hoạt, trong đó có quy định về tỉ lệ phân chia doanh thu khi khai thác thương mại phim Nhà nước đặt hàng. Đây là cơ sở để các đơn vị phát hành, phổ biến phim nghiên cứu, tham gia đưa những tác phẩm này ra rạp một cách hiệu quả hơn.

Mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế
Một nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc là khả năng thu hút các đoàn làm phim và nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo đại diện CGV, thị trường điện ảnh Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất phim, khai thác các câu chuyện thuần Việt và lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh quay.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay đối với các đoàn phim quốc tế là thủ tục xin giấy phép quay phim. Bên cạnh đó, việc thiếu một chính sách thống nhất từ Trung ương đến địa phương, khi mỗi địa phương có những yêu cầu, quy định riêng, cũng làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút các đoàn phim nước ngoài.
Theo ông Hải, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang tích cực triển khai chính sách ưu đãi để thu hút đoàn phim quốc tế, Việt Nam cần sớm hoàn thiện cơ chế, đơn giản hóa thủ tục và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị CGV chủ động phát huy thế mạnh từ mạng lưới đối tác quốc tế để kết nối, mời gọi các đoàn phim nước ngoài đến khảo sát, trải nghiệm thực tế tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để Bộ VHTTDL nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi, trong đó có đề xuất giảm thuế đối với các đối tác quốc tế.

Bà Jeong Jiyoung, Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam nhận định, điện ảnh Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những thị trường phát triển của thế giới nếu những điểm nghẽn về chính sách, nguồn lực, nhân lực và hạ tầng được từng bước tháo gỡ. Năm nay được doanh nghiệp xác định là thời điểm quan trọng để tạo thêm động lực phát triển cho thị trường.
Tìm lời giải cho bài toán giá vé
Bên cạnh nguồn phim và chính sách thu hút đầu tư, giá vé xem phim cũng là vấn đề được CGV Việt Nam nêu tại buổi làm việc.
Theo đại diện CGV, việc một số hệ thống rạp áp dụng mức giá vé quá thấp có thể tạo sức ép cạnh tranh lớn lên toàn thị trường. Khi giá vé giảm sâu, phần doanh thu được chia lại cho nhà sản xuất, nhà phát hành cũng giảm theo, trong khi chi phí đầu tư cho phim ngày càng tăng.
Đại diện doanh nghiệp cho rằng cạnh tranh bằng giá vé thấp chưa chắc đã làm tăng số lượng khán giả mới đến rạp. Trên thực tế, một bộ phận khán giả có thể dịch chuyển từ hệ thống rạp này sang hệ thống rạp khác để tìm mức giá rẻ hơn, trong khi số người thường xuyên đến rạp vẫn chưa tăng tương xứng với quy mô dân số.
"Vì vậy, việc xây dựng mặt bằng giá vé hợp lý cần được xem xét trên cơ sở dữ liệu thị trường, khả năng chi trả của khán giả và chi phí đầu tư của doanh nghiệp", ông Nguyễn Hoàng Hải nói.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng nếu giảm giá vé, khả năng đạt các cột mốc doanh thu cao của phim Việt sẽ càng khó khăn. Mặt khác, hệ thống rạp chiếu cũng phải đầu tư lớn cho công nghệ, thiết bị hiện đại, chi phí vận hành và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Vì vậy, việc tiếp tục giảm giá vé có thể khiến các đơn vị rạp chiếu rơi vào tình trạng bù lỗ.
CGV cho biết đơn vị đã từng trao đổi với các hệ thống rạp nhằm hướng đến một mức giá vé trung bình hợp lý trên thị trường, song việc tạo được sự thống nhất giữa các bên vẫn chưa dễ dàng.
Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng, một giải pháp trước mắt là Bộ VHTTDL có thể đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp, đơn vị phát hành và hệ thống rạp để cùng trao đổi, hướng đến một mức giá sàn phù hợp cho vé xem phim.
Tuy nhiên, để có cơ sở xây dựng chính sách và thuyết phục các đơn vị liên quan, ngành điện ảnh cần có hệ thống số liệu thực tế, khách quan về thị trường, mức đầu tư, chi phí vận hành, doanh thu và nhu cầu của khán giả. Những dữ liệu này sẽ giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ hơn trước khi đưa ra các giải pháp phù hợp.
Kỳ vọng từ Chợ phim tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng thông tin về những đổi mới dự kiến tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay. Theo đó, bên cạnh các hoạt động quen thuộc, Ban tổ chức sẽ triển khai Chợ phim với quy mô lớn hơn, hướng đến việc tạo không gian kết nối cho các đơn vị sản xuất, phát hành, kỹ thuật, hậu kỳ và các đoàn làm phim.
Thứ trưởng mong muốn CGV tham gia Chợ phim, mở gian hàng và tổ chức các hoạt động như tuyển chọn diễn viên, kết nối đoàn phim, giới thiệu dự án, trao đổi cơ hội hợp tác. Đây được xem là một trong những hoạt động có thể tạo thêm sức hút cho liên hoan phim, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.
Theo định hướng của Bộ VHTTDL, Chợ phim Việt Nam sẽ tập trung vào hai nhóm nội dung chính gồm giới thiệu nội dung phim, dự án điện ảnh; trưng bày máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất và kỹ thuật hậu kỳ… Quy mô dự kiến khoảng 200 gian hàng.

Việc phát triển Chợ phim thành một thương hiệu có uy tín được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm không gian giao lưu chuyên môn, kết nối đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất và phổ biến phim. Qua đó, điện ảnh Việt Nam có thêm điều kiện để mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường khu vực.
Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với một số đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim về các nội dung tương tự.

RSS