Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tranh cổ quý hiếm

BẢO NGÂN

VHO - Tiếp nhận hai bức tranh dân gian được đánh giá ở mức độ quý hiếm do nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ trao tặng, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh bày tỏ, từ nghĩa cử cao đẹp này, sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được bổ sung những tác phẩm giá trị. Bảo tàng sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát huy giá trị những tác phẩm được trao tặng, tạo cơ hội tiếp cận tới đông đảo công chúng .

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tranh cổ quý hiếm  - ảnh 1
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh trao Giấy chứng nhận tới nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ

Ngày 22.1 tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trang trọng tổ chức tiếp nhận 2 tác phẩm mỹ thuật dân gian cổ gồm: bức “Thiên thượng đồ” và “Cung nghênh Phật giá”. Đây là những bức tranh thờ quý, hiếm của dân tộc Sán Dìu, do nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ trao tặng. 

Ông Phạm Đức Sĩ cho biết, “Thiên thượng đồ” là bức tranh thờ cuộn trục khổ dọc, có độ dài lên tới 13m, bề rộng 26cm, vẽ màu tự nhiên trên giấy dó, có niên đại khoảng đầu thế kỷ 20. “Đây là một trong số rất ít tác phẩm có độ dài hiếm có, cả trong bộ sưu tập mà tôi dày công có được cũng như trong thực tiễn”, nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ cho biết.

Ghi nhận từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng cho biết, đây là loại tranh cầu dài hiếm gặp, trên đó thể hiện các tầng không gian từ địa ngục đến thiên giới. Bức tranh thờ có bố cục chặt chẽ, nét vẽ thanh thoát, màu sắc tươi nhuận, là bức tranh có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cao.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tranh cổ quý hiếm  - ảnh 2
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận tranh

Bức “Cung nghênh Phật giá” cũng là tranh thờ cuộn trục khổ dọc (tranh cầu ngắn), hình vẽ đẹp, màu sắc tươi, giấy nhuốm màu thời gian… bức tranh diễn tả tích người dân đón chào các đức Phật (Cung nghênh Phật giá).

Phát biểu tại lễ trao tặng, nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ cho biết, ông yêu thích và sưu tập tranh thờ của đồng bào các dân tộc từ những năm 2000 trở lại đây. Đến nay,  ông đã có bộ sưu tập tranh thờ phong phú. 

“Khi Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam  đặt vấn đề có nhu cầu mua tranh thờ để bổ sung và làm phong phú thêm sưu tập tranh dân gian, là đối tác làm việc cùng bảo tàng lâu năm, tôi đã ngỏ ý muốn trao tặng Bảo tàng hai tác phẩm rất giá trị này, với mong muốn những bức tranh sẽ được Bảo tàng gìn giữ, khai thác và phát huy giá trị của tác phẩm tới đông đảo công chúng...”, nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ cho biết.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tranh cổ quý hiếm  - ảnh 3
Nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ phát biểu tại lễ trao tặng tranh

Ông Sĩ bày tỏ mong muốn hai tác phẩm được ông trao tặng sẽ có được không gian trưng bày, được bảo quản và có nhiều cơ hội được nhiều du khách tới Bảo tàng tiếp cận, chiêm ngưỡng, khám phá và nghiên cứu.

Với đặc thù của dòng tranh dân gian, nhà nghiên cứu tranh dân gian Phan Ngọc Khuê cho rằng, 2 bức tranh thờ được trao tặng lần này cho thấy sự kỳ công trong sưu tầm cũng như tấm lòng của nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ đối với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 
Bức tranh “Cung nghênh Phật Giá” có ý nghĩa là đón Phật xuống trần. Còn bức “Thiên thượng đồ” mang ý nghĩa tiễn người đã khuất về trời (vùng đất của thánh). Đây là những bức tranh vô cùng quý hiếm, có giá trị văn hoá cao, gắn bó mật thiết với các nghi lễ trong đời sống văn hoá của đồng bào dân tộc Sán Dìu. 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tranh cổ quý hiếm  - ảnh 4
Nhà nghiên cứu tranh dân gian Phan Ngọc Khuê phân tích giá trị hai tác phẩm được trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Những bức tranh này có thể coi như một “bách khoa toàn thư” về thế giới tâm linh của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Thông qua các bức tranh thờ này, chúng ta có thể có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn hơn về đời sống văn hoá, tâm linh của đồng bào dân tộc…”, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Trân trọng tiếp nhận hai bức tranh quý từ nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Nguyễn Anh Minh bày tỏ tình cảm xúc động trước nghĩa cử cao đẹp mà  nhà sưu tập dành cho Bảo tàng. 2 món quà vô cùng ‎ý nghĩa được trao tặng được bổ sung, góp phần tăng thêm sự phong phú trong sưu tập của Bảo tàng.

 “Đây là 2 tác phẩm có giá trị cao của mỹ thuật dân gian Việt Nam, được nhà sưu tầm hiến tặng. Đặc biệt, bức tranh “Thiên thượng đồ” dài tới 13m là vô cùng quý hiếm. Đây là lần đầu tiên, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có một bức tranh dài và quý như vậy, làm phong phú thêm sưu tập của Bảo tàng về tranh dân gian…”, ông Nguyễn Anh Minh khẳng định.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận tranh cổ quý hiếm  - ảnh 5
Công chúng có cơ hội tiếp cận, chiêm ngưỡng 2 tác phẩm có giá trị cao của mỹ thuật dân gian Việt Nam trong thời gian tới

Giám đốc Bảo tàng cũng chia sẻ, trong bối cảnh công tác sưu tầm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh việc hằng năm Bảo tàng đều tổ chức công tác nghiên cứu và sưu tầm tác phẩm nghệ thuật để bổ sung vào sưu tập thì những tác phẩm giá trị mà các họa sĩ, nhà sưu tập dành tặng Bảo tàng với cả tấm lòng là điều hết sức ‎ý nghĩa, là những nghĩa cử rất đáng trân trọng. 

Thời gian qua Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng đã tiếp nhận nhiều tác phẩm mỹ thuật giá trị được trao tặng, gần đây có các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Quân, tranh sưu tầm của nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Nguyễn Anh Minh bày tỏ mong muốn và kêu gọi các họa sĩ, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, doanh nghiệp… tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho công tác sưu tầm, hiến tặng bảo tàng những tác phẩm có giá trị.
Từ đó, Bảo tàng có thêm nhiều hơn nữa tác phẩm mỹ thuật để giới thiệu, quảng bá đến công chúng, tạo cơ hội tiếp cận, thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật cho các thế hệ sau này.

Ông Nguyễn Anh Minh cũng cho biết, Bảo tàng sẽ lưu giữ, bảo quản cẩn thận cũng như phát huy tối đa hiệu quả giá trị 2 bức tranh cổ này trong thời gian tới. Khi có cơ hội, Bảo tàng sẽ trưng bày tác phẩm để đông đảo công chúng yêu nghệ thuật được thưởng lãm.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc