Từ những concert do Bộ VHTTDL tổ chức:
Âm nhạc truyền lửa, khơi dậy sức mạnh dân tộc
VHO - Dù các chương trình "Việt Nam trong tôi"; "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Bộ VHTTDL tổ chức đã chính thức khép lại, nhưng những dấu ấn để lại trong lòng công chúng vẫn vô cùng đậm nét. Các concert không chỉ khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của âm nhạc trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, những sự kiện này cũng là minh chứng cho nỗ lực của Bộ VHTTDL trong việc mang nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng.
Truyền lửa đến khán giả trẻ
Ba concert Việt Nam trong tôi; 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là những chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Thông qua âm nhạc đỉnh cao, công nghệ trình chiếu và kỹ thuật dàn dựng, các sự kiện đã tái hiện dòng chảy lịch sử, kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với hiện tại tươi sáng và khát vọng phát triển trong tương lai...
Trong khi Việt Nam trong tôi khắc họa vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc, thì Tôi yêu Tổ quốc tôi lại bùng lên như ngọn lửa truyền tải thông điệp về trách nhiệm và ước vọng cống hiến của thế hệ hôm nay đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khắc họa sinh động hành trình 80 năm niềm tin rạng ngời của dân tộc. Qua đó, minh chứng cho sức mạnh mềm của văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đây cũng là cơ hội để nghệ sĩ và công chúng cùng hòa chung nhịp đập, nuôi dưỡng lý tưởng và động lực hành động vì một Việt Nam mạnh mẽ, sánh vai cùng bạn bè trên khắp năm châu.
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định: “Trước đây chúng ta gọi là đại nhạc hội, nay gọi là concert - một khái niệm thể hiện tính công chúng rộng rãi và hiện đại hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là với các concert lần này, giới trẻ đến không chỉ để nghe nhạc, mà còn với ý thức tìm về cội nguồn và trách nhiệm công dân. Họ mang theo tình yêu Tổ quốc và sẵn sàng trở thành một tế bào trong cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực”.
Vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, các concert còn thể hiện chiến lược tiếp cận khán giả trẻ của Bộ VHTTDL với những chương trình mang yếu tố chính luận. Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, ông Chu Anh Hùng cho biết: Bộ VHTTDL đặc biệt chú trọng việc tiếp cận và thu hút khán giả trẻ, một lực lượng có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cao nhưng cũng có cách tiếp nhận rất khác so với thế hệ trước. Các concert gần đây là một thử nghiệm quan trọng trong chiến lược này.
“Các concert không đơn thuần là chương trình biểu diễn, mà còn là cầu nối giữa nghệ thuật và khán giả trẻ, giúp các giá trị truyền thống lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững. Tôi tin rằng, nếu tiếp tục kiên trì với cách tiếp cận này, cùng với tư duy sáng tạo đổi mới, chúng ta sẽ xây dựng được một thế hệ khán giả yêu nghệ thuật, có trách nhiệm với đất nước và sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động của ngành Văn hóa trong tương lai”, ông Chu Anh Hùng chia sẻ.

Sức bật để phát triển công nghiệp văn hóa
Hình ảnh hàng vạn khán giả “vượt nắng, thắng mưa” để tham dự các concert đã để lại ấn tượng khó quên. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cả ba concert Việt Nam trong tôi; 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Tôi yêu Tổ quốc tôi đều là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của A80 và Triển lãm Thành tựu đất nước, nên có sức lan tỏa rất lớn.
Ông cho biết: “Triển lãm là kết tinh của trí tuệ, tinh thần đoàn kết, yêu nước và sức mạnh toàn dân. Các concert cũng đều đi theo mạch nguồn đó, ca ngợi sức sáng tạo, lòng tự tôn dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế, đặc biệt trong giới trẻ. Họ là những người sẽ tiếp tục viết tiếp khát vọng vươn lên của đất nước”.
Theo Thứ trưởng, các sự kiện không chỉ là những đêm nhạc quy mô, giàu cảm xúc, mà còn là minh chứng rõ nét cho khả năng tổ chức và sản xuất các sản phẩm văn hóa - giải trí chuyên nghiệp, hiện đại, hướng đến khán giả đại chúng. “Chúng ta có thể khẳng định, nghệ thuật biểu diễn là một trong những trụ cột quan trọng của công nghiệp văn hóa. Với sự đầu tư bài bản, sự đồng hành của các nghệ sĩ tên tuổi và sự tham gia đông đảo của khán giả, ba concert do Bộ VHTTDL tổ chức đã chứng minh tiềm năng lớn của Việt Nam trong việc xây dựng các sản phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa toàn xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia. Đây chính là bản sắc và lợi thế cạnh tranh của văn hóa Việt Nam khi tham gia vào thị trường công nghiệp văn hóa và giải trí toàn cầu”, Thứ trưởng bày tỏ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7784/VPCP-KGVX ngày 20.8.2025 gửi các cơ quan chức năng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert trong thời gian tới. Văn bản nêu rõ, hiệu ứng xã hội từ các concert vừa qua rất tốt, Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông nghiên cứu và báo cáo kế hoạch duy trì, phát huy, khuyến khích sự sáng tạo của nghệ sĩ và ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại. Cùng với đó, các địa phương cũng sẽ được lựa chọn để tổ chức concert, tạo năng lượng tích cực cho toàn dân tộc.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL sẽ nghiên cứu, phối hợp và hỗ trợ để các chương trình nghệ thuật lớn mang thương hiệu Việt trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí của công chúng trong nước và quốc tế. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, công nghiệp văn hóa không chỉ gắn liền với nghệ thuật mà còn liên quan đến du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và tạo nguồn lực cho tăng trưởng bền vững. “Mỗi concert thành công đều mang lại giá trị tinh thần to lớn và góp phần khẳng định vị thế của công nghiệp văn hóa Việt Nam trên bản đồ sáng tạo thế giới”, theo Thứ trưởng.