Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới

THÙY AN

VHO - Ngày 22.2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, Hội vật làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP. Huế) đã khai hội trong không khí rộn ràng đầu Xuân, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến dự, cổ vũ.

Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 1
Trước hội vật, các bậc cao niên đại diện các họ tộc của làng thực hiện những nghi lễ trang trọng tại đình làng Thủ Lễ. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 2
Tiếng trống khai hội vang lên giữa sân đình, bắt đầu cho hội vật và đồng thời cổ vũ các đô vật, khơi dậy tinh thần thượng võ của vùng quê ven phá. Không khí sới vật nhanh chóng nóng lên với tiếng reo hò, tán thưởng của đông đảo khán giả. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 3
Mở đầu hội vật là màn thi đấu đẹp mắt của hai đô vật cao niên trong làng. Những đòn thế chắc khỏe, chuẩn mực, giàu kinh nghiệm không chỉ phô diễn kỹ thuật tinh tế mà còn thể hiện sự trao truyền, tiếp lửa cho lớp trẻ kế cận. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 4
Phần tranh tài của các đô nữ trẻ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Huế cũng mang đến cho người xem nhiều ấn tượng với những pha ra đòn nhanh, dứt khoát, kỹ thuật chuẩn xác cùng nền tảng thể lực bền bỉ đã tạo nên nhiều màn so tài hấp dẫn. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 5
Hội vật Thủ Lễ dịp Xuân Bính Ngọ 2026 cũng thu hút cuộc đọ sức của các đô vật lứa tuổi thiếu niên và thanh niên. Các trận đấu diễn ra theo luật vật dân tộc, mục tiêu là quật ngã đối phương sao cho “lấm lưng, trắng bụng”. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 6
Hội vật Thủ Lễ là nơi “ươm mầm” cho ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh trưởng thành, trở thành những vận động viên xuất sắc của môn Vật, đại diện Việt Nam tham dự các SEAGames, các giải đấu quốc tế. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 7
Ban tổ chức yêu cầu các đô vật tuyệt đối không sử dụng các kỹ thuật nguy hiểm như bẻ, vặn, khóa khớp hay tấn công vào vùng nhạy cảm, nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn nét đẹp truyền thống. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải cho các đô vật lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Đ.H
Người trẻ tranh tài tại Hội vật Thủ Lễ đầu năm mới - ảnh 8
Không chỉ là hoạt động thể thao, hội vật Thủ Lễ còn mang đậm ý nghĩa văn hóa, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Cùng với hội vật làng Sình, đây là một trong những lễ hội đầu Xuân đặc sắc của đất Cố đô, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân TP. Huế. Ảnh: Đ.H