VHO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên các triền đồi thôn Long Yên, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), ruộng kiệu vào mùa thu hoạch rộn ràng, mang theo hương vị đặc trưng và nhịp sống quen thuộc của làng quê mỗi độ Xuân về.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên khắp các cánh đồng thôn Long Yên, xã Bình Sơn không khí thu hoạch kiệu diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chiều muộnNgười dân tất bật nhổ kiệu, bó thành từng chùmKiệu được vận chuyển về điểm tập kết để rửa sạch, phân loạiThôn Long Yên từ lâu được xem là “thủ phủ” kiệu của tỉnh Quảng NgãiNăm nay, thời tiết thuận lợi kiệu phát triển đồng đều, củ to, chất lượng cao. Hiện giá kiệu tươi được thương lái thu mua dao động từ 12.000 – 14.000 đồng/kg, cao hơn cùng kì một số năm trước, giúp người trồng kiệu tăng thu nhậpÔng Phạm Văn Tân, một hộ trồng kiệu lâu năm tại thôn Long Yên cho biết, gia đình ông canh tác khoảng 4 sào. Nhờ kiệu được mùa, được giá, tổng doanh thu năm nay ước đạt gần 50 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, gia đình còn lãi khoảng 30 triệu đồng, đủ trang trải sinh hoạt và chuẩn bị TếtTheo lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, thôn Long Yên hiện là vùng trồng kiệu lớn nhất xã với diện tích khoảng 22 ha, năng suất bình quân đạt 16 tấn/ha. Việc kiệu vừa được mùa, vừa được giá trong năm nay đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân, tạo thêm động lực duy trì và mở rộng vùng trồng trong những năm tớiSản phẩm “Kiệu Bình Long – Bình Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa