Mở ra cơ hội phát triển kinh tế từ trồng hoa hữu cơ
NHƯ ĐỒNG
Chia sẻ
VHO - Giữa vườn hồng hoa đang bung nở rực rỡ, ngạt ngào hương thơm, anh Trần Quang Nhật (33 tuổi) cắt từng bông hồng để đưa đi chế biến. Hiện 2 sản phẩm từ hoa hồng của anh Nhật trở thành thương hiệu đặc trưng...
Anh Nhật chia sẻ, trồng hoa đã trở thành nghề truyền thống của người dân xã Nghĩa Hiệp (Quảng Ngãi). Năm 2020, anh Nhật thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp hoa Nghĩa Hiệp tại xã Vệ GiangHợp tác xã liên kết 10 thành viên và 10 hộ trồng hoa hữu cơ, bao tiêu đầu ra, tạo vùng nguyên liệu ổn định. Nhờ có hợp tác xã, người dân đã chuyển từ trồng hoa vụ Tết sang trồng quanh năm, đa dạng hóa chủng loại, giúp tăng thu nhập đáng kểAnh Nhật cho biết, hợp tác xã chú trọng sản xuất an toàn, dùng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học, bảo đảm sản phẩm chất lượng cao và được người tiêu dùng tin cậyHợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp hoa Nghĩa Hiệp không chỉ cung cấp hoa tươi, cây giống, mà còn sản xuất các sản phẩm tinh chế từ hoa như trà, nến, nước hoa hồng...Hợp tác xã có 2 sản phẩm trà hoa hồng và bột hoa hồng đạt chuẩn OCOP 3 sao, được Sở Công Thương hỗ trợ tiêu thụBình quân mỗi tháng, hợp tác xã bán ra thị trường khoảng 500 sản phẩm. Sắp tới, hợp tác xã định hướng kết hợp sản xuất với du lịch nông nghiệp, thu hút du khách tham quan và trải nghiệmXã Vệ Giang có truyền thống trồng hoa, toàn xã có khoảng 600 hộ trồng hoa, với diện tích 35ha. Hoa Vệ Giang đã được công nhận nhãn hiệu tập thể và sản phẩm OCOP 3 sao