VHO - Sau hơn 5 năm kể từ khi đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương được phê duyệt, hàng loạt dự án chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng và không gian công cộng đã góp phần làm thay đổi diện mạo dòng sông biểu tượng của Huế.
Ngày 19.3.2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế đã ban hành Quyết định số 596 phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ trục cảnh quan đặc trưng, gìn giữ vùng lõi đô thị di sản và định hướng phát triển không gian ven sông theo hướng bền vữngTheo quy hoạch, phạm vi nghiên cứu trải dài khoảng 15km dọc sông Hương, từ đồi Vọng Cảnh đến phố cổ Bao Vinh, với quy mô hơn 855ha, trong đó diện tích mặt nước chiếm hơn 503ha. Trong ảnh là sông Hương nhìn từ đồi Vọng CảnhKhu vực quy hoạch bao gồm nhiều không gian văn hóa, lịch sử, công viên, khu dân cư và các vùng cảnh quan đặc trưng ven sông, đồng thời giữ vai trò quan trọng về phong thủy trong cấu trúc đô thị HuếĐồ án xác định 5 cụm trung tâm gồm khu vực trung tâm thành phố và 4 khu vực phụ trợ là Phường Đúc, Thủy Biều, Vọng Cảnh và Tiên Nộn. Các khu chức năng được tổ chức theo hướng phát triển văn hóa, du lịch kết hợp các dịch vụ hỗ trợ cư trú, thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời. Trong ảnh là cảnh quan sông Hương qua trục trung tâm TP. HuếTừ nền tảng quy hoạch này, công tác chỉnh trang cảnh quan hai bờ sông Hương được triển khai đồng bộ hơn. Nhiều dự án đầu tư đã được thực hiện trên nguyên tắc bảo tồn các giá trị đặc trưng của dòng sông, đồng thời nâng cao chất lượng không gian đô thị và phục vụ phát triển du lịchNhững năm qua, chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư hệ thống công viên ven sông, các tuyến đường đi bộ dọc bờ Bắc và bờ Nam sông Hương, quảng trường ven sông cùng nhiều hạng mục hạ tầng công cộng. Trong ảnh là tuyến đường bộ ven bờ Nam sông Hương, đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến Đập ĐáMột số công trình giao thông quan trọng cũng được triển khai, nổi bật là cầu Nguyễn Hoàng đã hoàn thành và trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố. Bên cạnh đó, các thủ tục đầu tư xây dựng cầu qua cồn Hến đang được xúc tiếnNhiều khu vực trọng điểm ven sông cũng được chỉnh trang, nâng cấp như cồn Dã Viên, đồi Vọng Cảnh, khu vực chợ Đông Ba và tuyến đường Chương Dương. Hệ thống bến thuyền du lịch và các khu dịch vụ phục vụ du khách từng bước được đầu tư, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sông Hương. Trong ảnh là bến thuyền du lịch ở phố cổ Bao Vinh đã được đầu tư xây dựng, chỉnh trang phục vụ du lịchCác dự án hạ tầng, cảnh quan và không gian công cộng không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, lấy sông Hương làm trục cảnh quan trung tâm. Trong ảnh là không gian phố cổ Bao Vinh ven sông HươngTuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận đang băn khoăn việc xử lý đối với công trình Huế Times Square xây vượt chiều cao và vượt mật độ xây dựng soi với quy hoạch. Theo quyết định số 596, khu đất số 5 Lê Lợi quy mô hơn 8.000 m2 được quy hoạch là đất du lịch, xây dựng công trình 1 tầng và cao tối đa 8m, mật độ xây dựng tối đa 5%Thế nhưng chủ đầu tư dự án Huế Times Square đã cho xây dựng cao hơn 12m, nhiều công trình không có trong giấy phép khiến mật độ xây dựng lên hơn 10%. UBND phường Thuận Hóa đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục vi phạmĐến cuối tháng 7.2026, nếu chủ đầu tư không bổ sung được các hồ sơ, giấy phép liên quan thì buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm. Theo nhiều chuyên gia, sự việc xảy ra tại Huế Times Square được xem là “phép thử” trong công tác quản lý quy hoạch đô thị của địa phương; nếu xử lý không phù hợp sẽ dẫn đến tiền lệ xấu. Trong ảnh là hạng mục miếu thờ 2 tầng (mở rộng từ am thờ) ngoài giấy phép được cấp tại Huế Times Square