Hà Nội:

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến ngày 13.9, trên địa bàn thành phố có hơn 40.000 cây đổ và gãy cành. Hiện các đơn vị đang khẩn trương dọn dẹp, cắt gọn cây xanh bị gãy, đổ.

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão  - ảnh 1
Các đơn vị cắt cành, thu dọn cây đổ tại phường Định Công trong ngày hôm nay, 13.9

Theo đó, số liệu cây đổ và gãy cành tại Hà Nội vẫn chưa có con số chính xác bởi các quận, huyện gồm: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín, Long Biên, Chương Mỹ, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ chưa có báo cáo.

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão  - ảnh 2
Thu dọn cây đổ tại phố Hàng Cót

Trong đó, cây xanh đô thị (cây trồng trên hè, phố, đảo giao thông, dải phân cách, nơi công cộng khác... do thành phố quản lý theo phân cấp) có 13.615 cây bị gãy, đổ (10.589 cây đổ, bật gốc; 3.069 cây bị gãy cành, cây gãy ngọn).

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão  - ảnh 3
Nhiều cây đổ vẫn chưa được thu dọn, chất đống trên vỉa hè làm cản trở giao thông

Mặc dù TP Hà Nội đã huy động 100% lực lượng, thiết bị của các đơn vị, quản lý, duy trì, song do ảnh hưởng của bão số 3, khối lượng cây đổ, cành gãy rất lớn.

Cùng với đó, các phương tiện chuyên dùng thiếu; hối lượng cây gãy, đổ rất lớn nên việc vận chuyển, thu hồi gỗ, củi về địa điểm tập kết gặp nhiều khó khăn.

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão  - ảnh 4
Cành cây chất thành đống to, dài tại phố Trần Nguyên Đán

Qua rà soát, phân loại, có 3.082 cây trồng lại (250 cây đã dựng lại, 2.600 cây đã cắt tán chờ dựng lại và 232 cây chưa cắt ngọn để trồng lại).

Làm việc với Sở Xây dựng vào hôm nay, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây tập trung cao độ xử lý, khắc phục hệ thống cây xanh bị gãy đổ.

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão  - ảnh 5
Cây bật gốc trước một siêu thị tại phố Trần Điền gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh chụp lúc 11h ngày 13.9

Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa số liệu thống kê thiệt hại về cây xanh. Trong đó phân loại cây nào là cổ thụ, cây nào có thể trồng lại, cây nào phải mang đi ươm trồng.

Đặc biệt, cần thực hiện cứu tối đa các cây, với dự kiến có khoảng 3.000  cây có thể cứu (trong đó có 100 cây quý hiếm).

Có thể cứu khoảng 3.000 cây xanh bị gãy, đổ sau bão  - ảnh 6
Mặc dù các đơn vị tích cực thu dọn, nhưng do thiếu nhân lực và phương tiện nên công việc bị dồn ứ

Cùng với đó, các đơn vị liên quan bảo đảm trước ngày 20.9 sẽ thu dọn hết cây xanh gãy, đổ để chuyển sang giai đoạn cứu các cây.

Đồng thời, tập trung khôi phục hạ tầng, cải tạo vỉa hè sau khi trồng lại cây xanh bị đổ, gãy cành.

Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị cần huy động sự vào cuộc của các đơn vị để hoàn thành việc khắc phục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10).