Bán nhiều cà phê hơn, Việt Nam vẫn thu về ít tiền hơn
VHO - 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,32 triệu tấn cà phê, thu về 6,03 tỉ USD. Dù lượng xuất khẩu tăng 13,7%, kim ngạch lại giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm khoảng 19,7%.

Cà phê xuất khẩu tăng mạnh về lượng, nhưng kim ngạch giảm
Theo số liệu của Cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,32 triệu tấn cà phê, đạt 6,03 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 13,7%, nhưng trị giá lại giảm 8,6%.
Diễn biến trái chiều giữa lượng và kim ngạch cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: Việt Nam bán nhiều cà phê hơn nhưng thu về ít tiền hơn cùng kỳ năm trước.
Từ lượng và trị giá xuất khẩu, giá cà phê bình quân 8 tháng năm 2026 đạt khoảng 4.542 USD/tấn, thấp hơn mức 5.657 USD/tấn của cùng kỳ năm 2025. Như vậy, giá xuất khẩu bình quân giảm khoảng 19,7%.
Mức giảm của giá là yếu tố quan trọng khiến kim ngạch xuất khẩu cà phê đi xuống, dù lượng hàng xuất khẩu tăng hơn 13%. Điều này cho thấy tăng trưởng về sản lượng chưa đồng nghĩa với tăng trưởng về giá trị xuất khẩu.
Đức dẫn đầu nhóm thị trường nhập khẩu cà phê Việt
Trong nhóm thị trường được thống kê, Đức đứng đầu với trị giá khoảng 788,7 triệu USD. Tiếp theo là Italia 492,8 triệu USD và Nhật Bản 432,4 triệu USD.
Các thị trường đáng chú ý khác gồm Tây Ban Nha 424,6 triệu USD, Mỹ 408 triệu USD và Nga 332 triệu USD.
Những con số trên cho thấy cà phê Việt Nam tiếp tục có chỗ đứng tại nhiều thị trường lớn. Tuy nhiên, kết quả 8 tháng năm 2026 cũng đặt ra bài toán về giá trị thu về trên mỗi tấn cà phê.
Khi lượng xuất khẩu tăng 13,7% nhưng giá bình quân giảm gần 20%, phần sản lượng tăng thêm chưa đủ bù đắp mức giảm của giá. Vì vậy, điểm đáng chú ý của xuất khẩu cà phê năm nay không chỉ là 6,03 tỉ USD, mà là nghịch lý bán nhiều hơn nhưng thu về ít tiền hơn.

RSS