VHO - Những ngày cận Tết, về xã An Phú (Quảng Ngãi), sắc xanh mướt của những luống hoa lay ơn đang vươn mình đơm nụ trải dài khắp các thôn Bình Đông, Hổ Tiếu.
Thời tiết thuận lợi, hoa phát triển đồng đều, giá cả khởi sắc không chỉ báo hiệu một vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026 nhiều triển vọng, mà còn mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người trồng hoa lay ơn ở Quảng NgãiÔng Hồ Toàn - một nông dân có nhiều năm gắn bó với cây lay ơn xã An Phú cho biết, dù có một số diện tích nở sớm hơn nhưng không ảnh hưởng lớn đến đầu ra. Với mức giá hiện nay, bình quân mỗi sào (500m²) hoa lay ơn mang lại doanh thu khoảng 40–50 triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không khí phấn khởi cho bà con địa phươngSo với vụ hoa Tết năm trước, thời tiết năm nay ổn định hơn, sâu bệnh giảm, giúp cây lay ơn cành to, nụ chắc, màu sắc đẹp. Đây là tín hiệu tích cực để người trồng hoa An Phú kì vọng vào một mùa Tết được mùa, được giáTheo người trồng hoa, năm nay hoa lay ơn phát triển tốt, hầu như không bị sâu bệnh. Gia đình ông Phan Thành Nở trồng 3 sào hoa, mỗi sào khoảng 15.000 củ giống. Giá hoa lay ơn đầu vụ dao động từ 30 nghìn –35 nghìn đồng/chục (10 cây), giá bán lẻ khoảng 40 nghìn đồng/chục, cao gấp đôi so với vụ Tết năm ngoáiÔng Lê Tấn Chính chia sẻ, gia đình ông trồng khoảng 2 sào hoa lay ơn. Dự báo cận Tết, giá hoa có thể tiếp tục tăng, giá sỉ đạt khoảng 50 nghìn –60 nghìn đồng/chục, giá bán lẻ còn cao hơn. “Nhìn chung, trồng hoa năm nay khá thuận lợi, bà con rất kì vọng”, ông Chính nóiGia đình ông Hồ Lành đang tất bật thu hoạch hoa để bán cho thương lái. Ông Lành cho biết, hôm qua gia đình ông đã bán khoảng 2.000 cây với giá 30 nghìn đồng/chục cho đầu mối đưa ra Đà Nẵng tiêu thụPhó Chủ tịch UBND xã An Phú Võ Thị Thu Vân cho biết, toàn xã hiện có hơn 200 hộ trồng hoa các loại với tổng diện tích trên 50 ha. Trong đó, lay ơn là cây trồng chủ lực với hơn 70 hộ tham gia sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương mỗi dịp Tết đến, Xuân về