CPI tháng 9 tăng 5,08%: Nhóm hàng nào đang kéo giá lên?
VHO - CPI tháng 9.2026 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giao thông tăng gần 4%, cao hơn nhiều so với mức tăng CPI chung, trong khi giáo dục cũng tăng 1,41%.

Giao thông tăng gần 4%, cao hơn nhiều CPI chung
CPI tháng 9.2026 tăng 0,62% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng giữa các nhóm hàng hóa và dịch vụ có sự khác biệt đáng kể.
Đáng chú ý nhất là giao thông tăng 3,97%, cao hơn nhiều so với mức tăng CPI chung. Đây là nhóm có mức biến động lớn nhất trong các nhóm, tạo sức ép đáng kể lên chi phí đi lại và vận chuyển.
Trong khi đó, giáo dục tăng 1,41%, cũng cao hơn đáng kể so với mức tăng CPI chung. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,28%, còn hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%.
Tính theo cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9 tăng 5,08%. Khoảng cách giữa mức tăng chung và từng nhóm hàng cho thấy áp lực giá hiện không phân bổ đồng đều, mà tập trung rõ hơn ở một số khoản chi thiết yếu.
Giáo dục tăng 1,41%, nhưng không phải nhóm nào cũng tăng
Bức tranh giá tháng 9 cũng có chiều ngược lại khi một số nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm giá. Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,28%, trong khi nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,14% so với tháng trước.
Điều này khiến diễn biến CPI tháng 9 có sự phân hóa khá rõ: Giao thông và giáo dục tăng mạnh, trong khi một số nhóm dịch vụ lại đi xuống.
Đáng chú ý, lạm phát cơ bản tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ. Giá vàng tăng 12,42% so với cùng kỳ, còn chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,34%.
Nhìn tổng thể, câu chuyện đáng chú ý của CPI tháng 9 không chỉ nằm ở mức tăng 5,08%, mà ở sự chênh lệch rất lớn giữa các nhóm giá. Giao thông tăng gần 4% đang là điểm nổi bật nhất trong bức tranh giá tháng này.

RSS